Tiếp tục duy trì ngọn lửa niềm tin vào nhiệm kỳ mới...

(NB&CL) Đại hội Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam chính là “tiền đề” quan trọng để góp phần vào sự thành công của Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI sắp tới.

Bài liên quan

Bác Hồ với Hội Nhà báo Việt Nam: 71 năm - Những điều không thể nào quên…

Khởi đầu mới, tâm thế mới, vận hội mới

Hành trình 71 năm thực hiện tư tưởng báo chí Hồ Chí Minh

Tự hào về quá khứ, vững tin hướng tới tương lai

Đại hội Hội Nhà báo các cấp đến thời điểm này đã cơ bản thành công, tạo nên một không khí phấn khởi từ Trung ương đến địa phương, từ hệ thống các cấp Hội, Liên Chi hội, Chi hội trong cả nước. Có thể nói, Đại hội Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam chính là “tiền đề” quan trọng để góp phần vào sự thành công của Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI sắp tới.

Đại hội Hội Nhà báo các cấp - thành công ngoài mong đợi

Khi tôi đặt vấn đề về “ngọn lửa niềm tin” nhìn từ sự thành công của Đại hội HNB các cấp và các đơn vị trực thuộc Hội, đồng chí Nguyễn Bảo Lâm – Chủ tịch HNB tỉnh Thái Nguyên nói rằng, không chỉ là “thắp lên” mà ngọn lửa ấy đã luôn cháy, vì vậy cắt nghĩa đúng phải là Đại hội Hội Nhà báo các cấp tiếp tục duy trì và cung cấp thêm nguồn năng lượng mới để ngọn lửa đó cháy sáng hơn, mạnh mẽ hơn.

Về vấn đề này, Chủ tịch Nguyễn Bảo Lâm đánh giá: "Từ năm 2019 đến đầu năm nay 2021, Đại hội các cấp Hội Nhà báo trong cả nước đã được tổ chức để chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI; trong đó, năm 2020 mặc dù bối cảnh dịch bệnh nhưng vẫn là năm nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo. Đây có thể coi là sự nỗ lực và quyết tâm cao độ của các cấp Hội Nhà báo trong cả nước.

Với Thái Nguyên, do nhiệm kỳ nên Đại hội Hội Nhà báo tỉnh được tổ chức vào cuối năm 2019 - thời điểm chưa có dịch bệnh nên có phần thuận lợi hơn nhiều địa phương khác. Qua trực tiếp tổ chức Đại hội và được tham dự gần 10 Đại hội của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Thủ đô Hà Nội, tôi có cảm nhận được là công tác chuẩn bị của Hội Nhà báo các tỉnh, thành rất chu đáo; đặc biệt là được cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng nhiều tổ chức, đơn vị quan tâm tạo điều kiện. Điều đó thể hiện ở sự trang trọng của Đại hội với nhiều đồng chí lãnh đạo của tỉnh, thành phố, Trung ương Hội tham dự và công tác tổ chức cùng kết quả đạt được... có thể nói là rất thành công.

Thành công ấy cũng thể hiện sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nhất trí cao từ nội tại của Hội Nhà báo các cấp và sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND cùng các cơ quan chức năng... đã góp phần tạo nên. Sự chỉ đạo ấy thể hiện cụ thể trong các phát biểu tại các Đại hội. Đấy cũng là nguyên nhân để Đại hội Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đã thành công như mong muốn của đông đảo hội viên. Một nhiệm kỳ mới mở ra với một lớp thế hệ lãnh đạo mới chắc chắn sẽ đem đến sự tươi mới trong hoạt động Hội của nhiệm kỳ này".

tiep tuc duy tri ngon lua niem tin vao nhiem ky moi hinh 1

Đại hội Hội Nhà báo Quảng Ninh.

Đồng quan điểm đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hải cũng cho rằng: “Có thể nói, Đại hội Hội Nhà báo địa phương được đánh giá thành công ngoài mong đợi, thành công rực rỡ. Thành công đó theo tôi là bởi hầu hết các HNB tỉnh đều chuẩn bị báo cáo chính trị công phu, kỹ lưỡng, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu đề ra đều bắt kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Công tác tổ chức, cơ sở vật chất đều được đầu tư, chu đáo, hiệu quả. Đặc biệt, công tác nhân sự được chuẩn bị đầy đủ theo đúng quy định của HNBVN và các quy định của Ban Bí thư về tiêu chuẩn cán bộ, đồng thời được các cấp ủy chính quyền theo dõi, ủng hộ, tham gia quan tâm, sát sao. Công tác nhân sự đã được chuẩn bị chiến lược, bài bản, từ đó lựa chọn phù hợp, cả những người cũ, người mới, chọn  những người có uy tín về phẩm chất nghề, có năng lực, tâm huyết với hoạt động, góp phần phát triển đội ngũ người làm báo, phát triển nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Theo đó, những đồng chí tham gia Ban chấp hành đã đảm bảo đầy đủ bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là các đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động”. 

Chung sức, đồng lòng, trí tuệ và sáng suốt

Có thể nói, Đại hội HNB các cấp, các cơ quan trực thuộc Hội chính là dịp để khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp báo chí trong tỉnh, trong cơ quan đơn vị, tạo đà cho báo chí có bước chuyển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Không chỉ vậy, theo Chủ tịch HNB tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Bảo Lâm, thành công của Đại hội Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam còn là “tiền đề” quan trọng để góp phần vào sự thành công của Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI sắp tới.

Vì rằng Đại hội của Trung ương thì phải có những đại biểu tiêu biểu cho các cấp Hội trong cả nước tham dự, để đóng góp trí tuệ, tiếng nói, hành động cụ thể tạo nên sự thành công cho Đại hội.

5 năm tới đây sẽ là một thời kỳ thay đổi lớn của đất nước với nhiều khát vọng, thể hiện được quyết tâm từ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII. Do vậy những gì mà Đại hội các cấp Hội và Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam đặt ra cũng phải gắn với những gì Đảng ta đặt ra trong thời gian tới.

Một Đại hội thành công là phải có sự chung sức, đồng lòng, trí tuệ và sáng suốt đề ra những mục tiêu lớn và điều quan trọng hơn là phải khẳng định với vị trí của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp đã được luật định trong hoạt động nghề báo, trong đời sống xã hội, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Chúng tôi ở cơ sở rất kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI để làm sao đây đã là, luôn là và thực sự là mái nhà chung của đội ngũ những người làm báo chân chính của cả nước. Hội Nhà báo các cấp sẽ luôn là tiền đề, là những yếu tố cấu thành nên sức mạnh của Hội Nhà báo Việt Nam. Vì vậy, việc được quan tâm nhiều hơn về chính sách với đội ngũ những người làm báo và các cấp Hội trong cả nước... cũng là những mong mỏi, quan tâm của các cấp Hội Nhà báo tại Đại hội Hội Nhà báo lần thứ XI sắp tới” – nhà báo Bảo Lâm nhấn mạnh.

tiep tuc duy tri ngon lua niem tin vao nhiem ky moi hinh 2

Đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND chúc mừng Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Thực tế, 5 năm qua, không thể phủ nhận những đổi thay rõ rệt trong chất lượng hoạt động Hội cũng như dấu ấn ngày càng đậm nét của HNBVN trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước, trong đời sống báo giới Việt Nam. Dấu ấn đậm nét ấy, những sự chuyển biến tích cực ấy đã được kiến tạo từ nền tảng của vị thế và những nỗ lực không ngừng của Ban Chấp hành nhiệm kỳ này. Đóng góp vào những thành tựu chung ấy có sự đồng lòng, tận tụy, trách nhiệm từ các Hội địa phương, các Liên Chi hội, Chi hội trong cả nước.

Đại hội thành công, những người làm báo, làm công tác Hội đã ngay lập tức “bắt tay” vào thực hiện nhiệm vụ cho một nhiệm kỳ mới. Đó cũng chính là “cánh tay nối dài” của một tinh thần hành động chứ không phải chỉ nằm trong các bản báo cáo tại Đại hội. Điều ấy càng nhân lên niềm tin vào sự đổi mới, sự khởi đầu mới trong nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh Mai Vũ Tuấn xác định, thực tiễn báo chí thay đổi thì công tác Hội Nhà báo cũng phải thay đổi để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp. Đấy là những định hướng lâu dài, còn trước mắt và trong năm 2021 này, Hội Nhà báo tỉnh sẽ bám sát các chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, của tỉnh Quảng Ninh để tổ chức triển khai thực hiện.

Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh xác định chủ đề công tác là “Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy liên kết vùng”...

Hội Nhà báo và đội ngũ người làm báo trên địa bàn xác định rõ quyết tâm, niềm tin và tâm thế mới. Chúng tôi coi đây là hành động cụ thể chào mừng và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam đi vào cuộc sống ngay từ những ngày đầu, tháng đầu” – nhà báo Mai Vũ Tuấn cho biết.

Hà Vân

Xem thêm

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

Mùa giải đầu tiên và dấu ấn của báo chí Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung

(NB&CL) Giải Báo chí khu vực Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I khép lại với gần 400 tác phẩm tham dự, nhiều tuyến bài giàu tính phát hiện, phản biện và hơi thở đời sống. Giải thưởng do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức không chỉ tạo ra một sân chơi nghề nghiệp mới, mùa giải đầu tiên còn bước đầu khắc họa diện mạo và bản sắc riêng của báo chí khu vực - nơi báo chí không dừng lại ở phản ánh đời sống, mà ngày càng đi sâu vào những vấn đề phát triển của toàn vùng.

Quang cảnh Hội nghị.

Hải Phòng phát động hưởng ứng giải báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025 - 2026

(CLO) Hòa trong không khí phấn khởi của chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 22/5/2026, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng – Cơ quan Thường trực Giải Báo chí thành phố đã trang trọng tổ chức Hội nghị hưởng ứng Giải Báo chí thành phố Hải Phòng năm 2025-2026.  

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

“Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” là nhịp cầu âm nhạc gắn kết và vun đắp bản sắc báo chí

(NB&CL) Từ những làn điệu then vùng cao, âm hưởng đàn dân tộc Tây Nguyên đến các màn mashup hiện đại mang hơi thở đương đại, cùng lần đầu tiên có sự tham gia của khách mời khu vực ASEAN, Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2026” được tổ chức với quy mô lớn hơn, chuyên nghiệp hơn, trở thành không gian để những người làm báo lan tỏa tình yêu nghề, niềm tự hào và trách nhiệm xã hội qua âm nhạc. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam về công tác tổ chức, ý nghĩa cũng như kỳ vọng của Ban Tổ chức đối với mùa giải năm nay.

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

Phát thanh cần tăng dấu ấn ngôn ngữ loại hình và chiều sâu phát hiện vấn đề

(CLO) Các tác phẩm phát thanh tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025 được đánh giá có sự đầu tư ngày càng rõ nét từ các cơ quan báo chí, bám sát dòng chảy thời sự, phản ảnh đa dạng các vấn đề lớn của đất nước. Tuy nhiên, qua vòng chấm sơ khảo, các giám khảo cũng chỉ ra hạn chế về tính phát hiện, dấu ấn ngôn ngữ đặc trưng của thể loại...

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

Truyền hình tiếp tục nổi bật ở điều tra, phong phú đề tài nhưng số lượng tác phẩm giảm mạnh sau sáp nhập

(CLO) Sau khi hoàn tất vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, các tiểu ban truyền hình đã đưa ra nhiều nhận định về chất lượng tác phẩm dự thi, ghi nhận sự đầu tư nghiêm túc ở nhiều đề tài thời sự, điều tra và phản biện xã hội, đồng thời chỉ ra những tác động rõ nét từ quá trình sáp nhập các cơ quan báo chí, truyền hình trong thời gian qua.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo in mở rộng tuyến đề tài, tăng chiều sâu chính luận nhưng vẫn thiếu tác phẩm điều tra tạo dấu ấn mạnh

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo in mở rộng tuyến đề tài, tăng chiều sâu chính luận nhưng vẫn thiếu tác phẩm điều tra tạo dấu ấn mạnh

(CLO) Sau khi hoàn tất vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, giám khảo Tiểu ban Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép báo in và Tiểu ban Xã luận, bình luận, chuyên luận báo in đã đưa ra nhiều nhận định về chất lượng tác phẩm dự thi, phản ánh bức tranh vừa mở rộng về đề tài, vừa đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng thể hiện và chuẩn hoá thể loại.

Hợp tác báo chí Việt Nam – Campuchia trong chuyển động mới của truyền thông số

Hợp tác báo chí Việt Nam – Campuchia trong chuyển động mới của truyền thông số

(NB&CL) Những cuộc gặp gỡ giữa giới báo chí Việt Nam và Campuchia diễn ra trong bối cảnh hoạt động báo chí đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Khi AI, mạng xã hội, truyền thông đa nền tảng làm thay đổi cách thông tin được sản xuất và tiếp nhận, hợp tác báo chí khu vực cũng đang mang thêm một ý nghĩa mới: Không chỉ giữ nhịp kết nối hữu nghị, mà còn cùng chia sẻ kinh nghiệm thích ứng với những thách thức của thời đại số.

Cỡ chữ bài viết: