Theo cáo trạng và diễn biến tại phiên tòa, do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người, từ năm 2022 Nguyễn Công Thành đã đưa ra các thông tin gian dối về việc có quan hệ với cơ quan chức năng, có thể thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, đăng ký biến động đất đai... để nhận tiền của người dân rồi chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn trên, Thành đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 660 triệu đồng.
Cụ thể, tháng 5/2022, ông Lê Toàn (trú phường Phú Bài, TP Huế) nhờ Thành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một thửa đất ao hồ nuôi trồng thủy sản. Thành cam kết hoàn thành trong 4 tháng và nhận trước 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.
Tiếp đó, vào tháng 7/2022, anh Bạch Chơn Hoài (trú xã Phú Hồ, TP Huế) nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở tại một thửa đất ở huyện Phú Lộc cũ. Tin tưởng lời hứa của Thành, anh Hoài đã nhiều lần giao tổng cộng 200 triệu đồng. Đến hạn, thủ tục không được thực hiện và số tiền cũng không được hoàn trả.
Trong một vụ việc khác, chị Huỳnh Thị Lan (trú phường Thuận An, TP Huế) giao cho Thành 150 triệu đồng cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để làm thủ tục chuyển đổi sang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Không những không thực hiện cam kết, Thành còn mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình chị Lan đi thế chấp vay tiền.
Đối với bà Hoàng Thị Xuân (trú phường An Cựu, TP Huế), Thành nhận tổng cộng 170 triệu đồng với lý do sẽ đứng ra giải quyết tranh chấp đất đai và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi bị hối thúc, bị cáo còn làm giả “Đơn đề nghị rút đơn ngăn chặn”, tự ký giả chữ ký của người liên quan rồi giao cho bị hại nhằm tạo lòng tin.
Ngoài các vụ lừa đảo trên, cơ quan điều tra còn xác định cuối năm 2021, Thành đã đặt làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua một tài khoản Zalo không rõ lai lịch. Sau đó, bị cáo sử dụng một giấy chứng nhận giả mang tên mình để tạo lòng tin, vay của bà Phạm Thị Sông Hương (trú TP Huế) 40 triệu đồng rồi chiếm đoạt.
Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Thành sử dụng đều là tài liệu giả. Chữ ký, con dấu trên các giấy tờ này không phải do cơ quan có thẩm quyền phát hành. Đồng thời, cơ quan đăng ký đất đai cũng xác nhận không có hồ sơ nào được nộp để thực hiện các thủ tục như Thành đã cam kết với các bị hại.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Công Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị hại yêu cầu bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Huế tuyên phạt Nguyễn Công Thành 14 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.