Tin quốc tế ngày 3/4: Ghi nhận hơn 1 triệu người nhiễm virus Corona, đại sứ Phillipines tử vong vì Covid-19

Thứ sáu, 03/04/2020 19:57 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thêm nhiều lãnh đạo cấp cao của nhiều nước nhiễm virus Corona; số người nhiễm virus Corona đã vượt mốc 1 triệu người toàn cầu; Singapore đóng cửa các trường học hay Nga kéo dài lệnh giới nghiêm là các tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay.

Các nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại thành phố La Paz, Bolivia. Ảnh: Reuters

Các nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại thành phố La Paz, Bolivia. Ảnh: Reuters

- Số người nhiễm virus Corona đã vượt mốc 1 triệu người trên toàn cầu và 52.000 người tử vong. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới với 243.000 trường hợp. Italy là nước có số cả tử vong cao nhất với hơn 14.000 trường hợp.

- Số ca tử vong tại Tây Ban Nha cũng đã vượt mốc 10.000 người, tuy nhiên các chuyên gia nhận định đại dịch đang có dấu hiệu suy yếu tại nước này sau khi đã đạt đỉnh.

- Chủ tịch Quốc hội Iran là nhân vật cấp cao tiếp theo được xác nhận dương tính với virus Corona. 23 thành viên Quốc hội nước này được xác định dương tính với virus, trong khi chính phủ xác nhận đã có 12 người trong nội các tử vong vì Covid-19.

- Đại sứ Philippines tại Lebanon, bà Bernardita Catalla đã tử vong do virus Corona vào chiều ngày 2/4.

- Tổng thống Nga tuyên bố gia hạn lệnh giới nghiêm tới hết ngày 30/4.

- Thủ tướng Singapore yêu cầu toàn bộ các doanh nghiệp không thiết yếu, các trường học phải đóng cửa trong vòng 1 tháng.

- Hôm nay lệnh giới nghiêm của Thái Lan chính thức đi vào hoạt động. Ngoài những ngành hàng thiết yếu, mọi người dân sẽ bị cấm ra đường từ 10 giờ tối tới 4 giờ sáng. Thủ tướng nước này cũng khẳng định không cho phép bất kỳ ai tích trữ lương thực.

- Bà Martha McSally, Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa (Mỹ) đã kêu gọi Tổng giám đốc tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ chức, vì cho rằng ông này đã hỗ trợ Trung Quốc che đậy sự thật trong các báo cáo về dịch Covid-19.

- Trong động thái mới nhất, Tokyo đã thúc giục Thủ tướng Shinzo Abe ban hành tình trạng khẩn cấp càng sớm càng tốt.

- Kỳ thi tốt nghiệp THPT của Pháp lần đầu tiên kể từ thời Napoleon đến nay đã bị huỷ bỏ do tình hình đại dịch phức tạp. Điểm tốt nghiệp sẽ được dựa trên điểm tổng kết cả năm của các học sinh.

- Các nhà khoa học Anh cho biết các biện pháp cách ly của nước này đang bước đầu cho thấy có hiệu quả, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các mệnh lệnh của chính phủ.

- Bộ trưởng Y tế Anh cảnh báo rằng nước này có thể đạt tới đỉnh điểm của đại dịch trong vài tuần tới. 

- Nhà thiết kế giày người Italy nổi tiếng thế giới, Sergio Rossi hôm nay đã tử vong do virus Corona ở tuổi 85.

Hoàng Việt (T/h)

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h