Tin thế giới 20/8: Thế giới kêu gọi trả tự do cho các nhà lãnh đạo Mali

Thứ năm, 20/08/2020 08:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Binh biến tại Mali: Thế giới kêu gọi trả tự do cho các nhà lãnh đạo; Nga phản đối khi bị Na Uy trục xuất nhà ngoại giao; Mỹ thông báo dừng 3 thoả thuận song phương với Hong Kong là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Binh biến tại Mali: Thế giới kêu gọi trả tự do cho các nhà lãnh đạo

Binh sĩ trên đường phố Mali. Ảnh: AFP

Binh sĩ trên đường phố Mali. Ảnh: AFP

AFP ngày 18/8 đưa tin, các binh sĩ Mali đã nổi loạn bên ngoài thủ đô Bomaka, bắt giữ Tổng thống Keita và Thủ tướng Cisse cùng một số thành viên trong chính phủ. Một quan chức thuộc Văn phòng Thủ tướng Mali xác nhận Tổng thống và Thủ tướng bị giam giữ tại căn cứ quân sự ở thị trấn Kati.

Vài giờ sau khi bị các binh sĩ bắt giữ, Tổng thống Mali Keita đã tuyên bố từ chức và giải tán Quốc hội. Trong khi đó, các binh sĩ tham gia binh biến đã tuyên bố sẽ duy trì ổn định, thực thi tiến trình chuyển tiếp chính trị và tiến hành bầu cử trong thời gian hợp lý. 

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã lên án đồng thời kêu gọi ngay lập tức khôi phục trật tự hiến pháp và thượng tôn pháp luật tại Mali, yêu cầu “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” Tổng thống Keita và các thành viên trong chính phủ của ông này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington lên án cuộc binh biến tại Mali, và kêu gọi trả tự do cho các nhà lãnh đạo bị bắt giữ.

Trong một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của 27 lãnh đạo EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết: "Chúng tôi kêu gọi lập tức trả tự do cho các nhà lãnh đạo Mali đang bị bắt giữ và lập lại trật tự luật pháp".

EU nhấn mạnh "cần ưu tiên cho sự ổn định khu vực và của Mali, cũng như cuộc chiến chống khủng bố". Ông Michel cho biết thêm rằng, EU sẽ hợp tác chặt chẽ với các thể chế quốc tế và của châu Phi có liên quan "nhằm tìm ra một giải pháp đáp ứng nguyện vọng của người dân Mali".

Mali từng chứng kiến một cuộc binh biến ở căn cứ tại Kati dẫn đến một cuộc đảo chính năm 2012 lật đổ Tổng thống Toumani Toure. Đây là một trong những nguyên nhân khiến miền Bắc Mali rơi vào tay các phần tử phiến quân.

Trong khi đó, từ tháng 6 tới nay, những người phản đối chính quyền hiện nay của Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita đã biểu tình đòi ông từ chức, cho rằng chính quyền đương nhiệm đã thất bại trong việc khôi phục an ninh và chống tham nhũng.

ĐSQ Nga phản đối khi bị Na Uy trục xuất nhà ngoại giao

Đại sứ quán Nga ở Na Uy. Ảnh: Commons

Đại sứ quán Nga ở Na Uy. Ảnh: Commons

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Na Uy xác nhận một nhà ngoại giao của Đại sứ quán Nga tại nước này sẽ bị trục xuất; người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Oslo là ông Teimuraz Ramishvili đã được thông báo về quyết định trên.

“Chúng tôi đã thông báo cho Đại sứ Nga tại Oslo rằng một trong những nhà ngoại giao Nga đã bị tuyên bố là 'persona non grat' và sẽ bị trục xuất khỏi Na Uy”, Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết.

Tên của nhà ngoại giao bị trục xuất không được công bố nhưng nguồn tin cho hay, người này làm việc trong bộ phận thương mại của Đại  sứ quán Nga.

Trước đó, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Bộ Ngoại giao Na Uy Trude Maaseide nói người này bị cáo buộc đã liên lạc với một “gián điệp” người Na Uy. 

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Nga tại Na Uy cho biết phản đối điều mà cơ quan này cho là vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao. Theo cơ quan đại diện ngoại giao của Nga: “Cơ quan An ninh Cảnh sát Na Uy (PST) đã bắt Phó đại diện về vấn đề thương mại một cách vô cớ tại cuộc gặp với một công dân Na Uy. Ông đã bị khám xét và không được phép liên lạc với Đại sứ quán hay triệu hồi các đại diện của bộ phận lãnh sự”.

Theo thông tin của PST, người đàn ông 50 tuổi bị tình nghi đã chuyển giao bí mật quốc gia cho nhân viên ngoại giao Nga đã bị bắt giữ tại Oslo vào ngày 15/8 và bị buộc tội chuyển thông tin “có thể gây tổn hại đến lợi ích cơ bản của Na Uy” cho quốc gia nước ngoài. Với tội danh trên, người này có thể phải đối mặt với mức án lên đến 15 năm tù.

Mỹ thông báo dừng 3 thoả thuận song phương với Hong Kong

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Ngày 19/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ chấm dứt ba hiệp định song phương với Hong Kong, đây được coi là động thái trừng phạt mới nhất đáp trả luật an ninh mà Trung Quốc áp đặt lên đặc khu hành chính này.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với giới chức Hong Kong về việc đình chỉ hoặc chấm dứt 3 thỏa thuận song phương liên quan tới việc dẫn độ những kẻ phạm tội đang lẩn trốn và những người bị kết án cũng như miễn thuế cho các nguồn thu từ các hoạt động quốc tế của tàu thuyền hai bên.

Các thay đổi trên nằm trong sắc lệnh mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tháng trước để hủy bỏ quy chế đặc biệt mà Mỹ dành cho Hong Kong, ưu đãi hơn so với Trung Quốc đại lục.

“Những bước đi này nhằm nhấn mạnh lo ngại sâu sắc của chúng tôi về quyết định áp đặt Luật An ninh Quốc gia”, ông Pompeo cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cùng ngày cho biết, Trung Quốc đã tiến hành các bước nhằm làm xói mòn quyền tự chủ mà bản thân Bắc Kinh từng hứa với Vương quốc Anh và người dân Hong Kong theo tuyên bố chung Trung-Anh, từng được đăng ký với Liên Hợp Quốc.

Do vậy, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ đối xử với Hong Kong như một quốc gia, một hệ thống và sẽ hành động trừng phạt các cá nhân làm mất đi sự tự do của người dân Hong Kong.

Hong Kong là một trong những vấn đề làm quan hệ Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng, bên cạnh dịch Covid-19, an ninh mạng, Biển Đông, Đài Loan, chính sách của Bắc Kinh ở Tân Cương, hay cuộc chiến thương mại.

Mai Bùi

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h