Tin thế giới 29/8: Mỹ phát hiện nhiều ca dương tính Covid-19 đã tham gia Đại hội Đảng Cộng Hòa

Thứ bảy, 29/08/2020 07:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Abe từ chức, gánh nặng trên vai người kế nhiệm; It nhất 4 người tham dự đại hội đảng Cộng hòa dương tính với Covid-19; Biểu tình lớn xuất hiện ở thủ đô Washington của Mỹ là những tin tức thế giới mới cập nhật.

Ông Abe từ chức, gánh nặng trên vai người kế nhiệm

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Ngày 28/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức tuyên bố từ chức do sức khỏe ngày càng suy yếu. Ông Shinzo Abe không muốn tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ của ông gây ảnh hưởng tới hoạt động của chính phủ.

Những đồn đoán về sức khỏe và nhiệm kỳ của Shinzo Abe đã dấy lên sau khi ông đến bệnh viện hai lần thời gian gần đây. Ông đã chiến đấu với căn bệnh mãn tính viêm loét đại tràng trong nhiều năm.

“Tôi chân thành xin lỗi người dân Nhật Bản vì đã rời bỏ nhiệm vụ khi chỉ còn một năm nữa là hết nhiệm kỳ, giữa lúc đại dịch COVID-19 hoành hành và nhiều chính sách vẫn trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, tôi không thể tiếp tục làm thủ tướng nếu tôi không đem lại được lợi ích cho xã hội” - ông Abe cho biết.

Đến nay chưa rõ ai sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo. Ông Shinzo Abe khẳng định không có ý kiến về vấn đề này và hoàn toàn tôn trọng quyết định của đảng cầm quyền Dân chủ tự do (LDP).

Dựa trên khảo sát do hãng tin Kyodo News thực hiện tuần trước, tờ The Japan Times cho biết ứng viên sáng giá nhất là cựu bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba với 23,3% lượt ủng hộ, theo sau là Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi nhận được 8,4% lượt ủng hộ. Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cũng là một quan chức khác được kỳ vọng sẽ lên nắm quyền khi ông đã thể hiện khả năng đàm phán sau hàng loạt chuyến công du sang Singapore, Malaysia và Anh thời gian qua.

Dù là nhân vật nào đi nữa thì khả năng ra quyết định và xử lý khủng hoảng sẽ là hai yêu cầu hàng đầu nếu muốn vượt qua tình thế hiện nay.

“Giữa một thế giới hỗn loạn như hiện tại, một thủ tướng phù hợp phải là một lãnh đạo mạnh mẽ, không thể khác được. Nếu ai có đủ sức đảm đương trọng trách thì cơ chế hiện tại sẽ cho họ quyền lực để tạo ra thay đổi, miễn là họ dám ra các quyết định khó khăn và giữ được đoàn kết nội bộ” - chuyên gia Tobias Harris, Công ty tư vấn Teneo (Mỹ), nhận xét.

Ít nhất 4 người tham dự đại hội đảng Cộng hòa dương tính với Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

CNN dẫn thông tin từ giới chức thành phố Charlotte, bang North Carolina, nơi diễn ra đại hội đảng Cộng hòa, phát hiện 4 người dương tính với Covid-19 sau khi tham gia sự kiện này.

Cụ thể, 792 người có mặt tại sự kiện này đã được xét nghiệm và 4 người có kết quả dương tính.

"Những cá nhân này ngay lập tức được đưa đi cách ly sau đó, những người có tiếp xúc gần với họ cũng được thông báo và hướng dẫn cách lý bởi cơ quan y tế quận Mecklenburg", giới chức quận Mecklenburg, nơi diễn ra Hội nghị Quốc gia 2020 của đảng Cộng hòa, thông báo trên MXH Twitter. "Các thông tin chi tiết bổ sung về sự kiện sẽ được đưa vào báo cáo sau đó, trừ khi có mối đe dọa được xác nhận với sức khỏe cộng đồng".

Trước đó, trong bài phát biểu trong ngày cuối của hội nghị, ông Trump đã chấp thuận đề cử của đảng.

“Với trái tim tràn đầy lòng biết ơn và sự lạc quan vô bờ bến, tôi tự hào chấp nhận đề cử tranh cử cho vị trí Tổng thống Hoa Kỳ”, ông Trump nói.

Bài phát biểu của ông đã khép lại 4 ngày của hội nghị. Hàng loạt diễn giả đã xuất hiện trong hội nghị này, bao gồm con gái ông Ivanka Trump, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, Hạ nghị sĩ Jeff Van Drew, luật sư riêng của Trump Rudy Giuliani, lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy cùng nhiều người khác.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đưa nước Mỹ trở lại nền thời điểm trước đại dịch Covid-19 và hứa sẽ tái thiết đất nước và đạt được "sự thịnh vượng kỷ lục".

Ông nói: “Chúng tôi sẽ dẫn dắt nước Mỹ tới những đỉnh cao mới của thành tựu". Khi công kích đối thủ của mình, ông Trump gọi ông Biden là "kẻ hủy diệt sự vĩ đại của nước Mỹ". 

Biểu tình lớn xuất hiện ở thủ đô Washington của Mỹ

Người biểu tình xuống đường phản đối vụ cảnh sát nổ súng vào người da màu. Ảnh: Wisconsin State Journal.

Người biểu tình xuống đường phản đối vụ cảnh sát nổ súng vào người da màu. Ảnh: Wisconsin State Journal.

Ngày 28/08, hàng chục nghìn người tuần hành ở thủ đô Washington của Mỹ nhằm phản đối phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát. Đây là sự kiện này nhằm kỷ niệm cuộc tuần hành ở Washington năm 1963, kêu gọi các quyền dân sự và kinh tế cho người Mỹ gốc Phi cũng như bài diễn văn bất hủ “Tôi có một giấc mơ” của Martin Luther King.

Martin Luther King nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi từng đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 1964.

Cuộc tuần hành được tổ chức trong bối cảnh một loạt các cuộc biểu tình và bạo loạn dân sự diễn ra trên khắp nước Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd, người đã tử vong sau khi bị một viên cảnh sát ghì cổ ở bang Minnesota.

Các cuộc biểu tình đã tiếp tục bùng phát ở thành phố Kenosha thuộc bang Wisconsin sau khi một sỹ quan cảnh sát bắn nhiều lần và khiến một người da màu có tên gọi Jacob Blake bị liệt.

Washington đang yêu cầu người dân từ những bang có tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 cao bao gồm Wisconsin và Minnesota phải cách ly 14 ngày khi tới đây.

Ban tổ chức buổi tuần hành cho biết sẽ cung cấp xét nghiệm miễn phí và yêu cầu những người tham gia phải sử dụng khẩu trang cũng như giữ khoảng cách vật lý.

Quang Anh

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h