Tin thế giới ngày 12/8: Trump nói mối quan hệ với ông Tập xấu đi vì Covid-19

Thứ tư, 12/08/2020 07:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trump khẳng định mối quan hệ với ông Tập xấu đi vì Covid-19; Lãnh đạo phe đối lập tại Belarus trốn ra nước ngoài; 20 nước đặt mua hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19 mới công bố của Nga là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay.

Trump khẳng định mối quan hệ với Trung Quốc xấu đi vì Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

"Tôi từng có mối quan hệ tốt đẹp với ông ấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox Sports Radio ngày 11/8 về mối quan hệ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. "Tôi đã có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập. Tuy nhiên giờ tôi đã cảm thấy khác".

Trump cho biết cảm xúc của ông chắc chắn đã thay đổi sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

"Tôi đã không nói chuyện với ông ấy trong một thời gian dài", ông khẳng định những thiệt hại từ đại dịch vượt xa những xung đột thương mại song phương trước đó.

"Những hậu quả của đại dịch lớn gấp một nghìn lần thỏa thuận thương mại. Điều này thật hổ thẹn", Trump nói.

Tuần trước ông lại lên tiếng tố Trung Quốc làm lây lan virus Covid-19 dù không đưa ra bằng chứng nào. Ông nói thêm rằng việc Trung Quốc đã hạn chế dịch bệnh lây lan trong nước song lại để virus lan tới những phần còn lại của thế giới là "điều đáng hổ thẹn".

Hiện Trump đang nhắm vào Trung Quốc như một con bài chiến lược nhằm thu hút cử tri trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới.

Lãnh đạo phe đối lập tại Belarus trốn ra nước ngoài

Bà Svetlana Tikhanovskaya. Ảnh: Reuters

Bà Svetlana Tikhanovskaya. Ảnh: Reuters

Bà Svetlana Tikhanovskaya cho biết bà đã ra nước ngoài vì lo ngại tới sự an toàn của con cái mình sau 2 đêm biểu tình bạo lực tại nước này.

Trước đó có nhiều thông tin lo ngại về sự an toàn của bà khi nhiều nhân viên không thể xác nhận được nơi ở của bà sau cuộc bầu cử. Phía cục xuất nhập cảnh nước này sau đó xác nhận bà đã rời khỏi đất nước để tới Lithuania.

Theo như kết quả bầu cử được công bố thì Tổng thống Alexander Lukashenko có được 80% phiếu bầu trong khi bà Svetlana, đối thủ chính của ông chỉ có được 9.9%.

Bà Svetlana được cho là đã kích động phe đối lập, vốn tạo một thách thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết đối với ông Lukashenko, người nắm quyền lãnh đạo đất nước thuộc Liên Xô cũ từ năm 1994. Tuy nhiên, Tổng thống đã mô tả những người ủng hộ phe đối lập là "những con cừu" bị nước ngoài giật dây.

Trong một đoạn video đăng tải trên YouTube bằng tiếng Nga trước khi lên đường sang Lithuania, bà nói rằng đã đánh giá bản thân mình quá cao.

"Tôi nghĩ rằng chiến dịch này đã thực sự rèn luyện tôi và cho tôi rất nhiều sức mạnh để tôi có thể đương đầu với bất cứ điều gì", bà nói. "Nhưng tôi đoán tôi vẫn là một người phụ nữ yếu đuối như trước đây".

Các con của bà đã được gửi tới Lithuania trước thềm cuộc bầu cử vì bà lo ngại cho sự an toàn.

20 nước đặt mua hơn 1 tỷ liều vaccine Covid-19 mới công bố của Nga

Vaccine Covid-19 do Nga sản xuất. Ảnh: Bloomberg

Vaccine Covid-19 do Nga sản xuất. Ảnh: Bloomberg

Loại vaccine có tên "Sputnik V" của Nga phát triển đã có tới hơn 1 tỷ đơn đặt hàng sau khi được Tổng thống Putin công bố là vaccine chống Covid-19 đầu tiên trên thế giới.

Ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga cho biết Nga đã nhận đơn đặt hàng loại vaccine mới ra mắt từ hơn 20 quốc gia, với tổng cộng khoảng 1 tỷ liều.

"Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm lớn từ nước ngoài đối với loại vaccine do Viện Gamaleya phát triển với hơn 1 tỷ liều vaccine đặt hàng từ hơn 20 quốc gia", ông Dmitriev nói.

Tên Sputnik là một trong những biểu tượng của nước Nga, khi nhắc lại vệ tinh đầu tiên trên thế giới do Liên Xô sản xuất và phóng vào quỹ đạo năm 1957, mở ra kỷ nguyên chạy đua vào vũ trụ trên toàn thế giới trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Thông qua cái tên này, Tổng thống Putin muốn khẳng định sức mạnh khoa học của Nga và nước này đang một lần nữa dẫn đầu thế giới.

Tuy chưa thông qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng nhưng vaccine này đã nhanh chóng được cấp phép, mở đường cho chiến dịch tiêm chủng toàn dân chống Covid-19 tại nước này.

"Tôi hy vọng chúng ta có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt thuốc trong tương lai gần. Điều này vô cùng quan trọng", Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ. "Tôi hy vọng lãnh đạo các nước khác cũng đạt được tiến triển và sẽ có nhiều sản phẩm trên thị trường thuốc và vaccine của thế giới".

Theo các thoả thuận quốc tế, vaccine này có thể được sản xuất khoảng 500 triệu liều mỗi năm. Dự kiến một phần sẽ được sản xuất một phần ở Brazil, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng thứ 2 trên thế giới từ đại dịch Covid-19.

Giai đoạn thử nghiệm cuối cùng dự kiến sẽ được triển khai tại Philippines và UAE.

Quốc Thiên

Tin khác

Video và thông tin vụ trực thăng hải quân Malaysia va chạm giữa không trung

Video và thông tin vụ trực thăng hải quân Malaysia va chạm giữa không trung

(CLO) Vào thứ Ba (23/4), hai máy bay trực thăng của Malaysia đã va chạm giữa không trung trong buổi diễn tập cho cuộc duyệt binh hải quân, khiến toàn bộ 10 thành viên phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.

Thế giới 24h
Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

Thủ tướng Anh tuyên bố viện trợ thêm cho Ukraine

(CLO) Thủ tướng Anh Rishi Sunak công bố sẽ tăng 500 triệu bảng Anh (617 triệu USD) viện trợ quân sự cho Ukraine trong chuyến thăm Ba Lan vào thứ Ba (23/4).

Thế giới 24h
Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

Thêm các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq

(CLO) Lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria phải đối mặt với hai cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV chứa thuốc nổ trong vòng chưa đầy 24 giờ, theo các nguồn tin an ninh Iraq và các quan chức Mỹ nói với Reuters hôm thứ Hai.

Thế giới 24h
Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

Lũ lụt bất thường ở Quảng Đông (Trung Quốc), video cho thấy cây cầu bị cuốn trôi

(CLO) Lũ lụt đã tràn ngập nhiều thành phố ở vùng đồng bằng sông Châu Giang đông dân cư phía nam Trung Quốc sau những trận mưa kỷ lục.

Thế giới 24h
Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

Nga tăng cường không kích, ông Biden hứa sớm chuyển vũ khí phòng không cho Ukraine

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ gửi vũ khí phòng không cho Ukraine ngay sau khi Thượng viện nước này phê chuẩn gói viện trợ 61 tỷ USD.

Thế giới 24h