Tin thể thao nổi bật trong ngày 6/4:

Tin thể thao nổi bật trong ngày 6/4: Bayern Munich trở lại tập luyện, Odion Ighalo chốt tương lai ở Manchester United...

Thứ hai, 06/04/2020 17:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bayern Munich trở lại tập luyện bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Đức và các nước châu Âu. Odion Ighalo chính thức chốt tương lai ở Manchester United. Burnley đứng trước nguy cơ phá sản vì Covid-19...

Bayern Munich trở lại tập luyện bất chấp những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Theo thông báo mới nhất từ Ban lãnh đạo Bayern Munich, toàn bộ đội bóng sẽ trở lại tập luyện từ hôm nay, ngày 6/4 bất chấp tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Đức và các nước châu Âu.

Các cầu thủ Bayern Munich trở lại tập luyện. Ảnh: Getty

Các cầu thủ Bayern Munich trở lại tập luyện. Ảnh: Getty

Cụ thể, người phát ngôn Bayern Munich cho biết: “Các cầu thủ Bayern Munich sẽ bắt đầu tập luyện ở trung tâm Sabener Strasse từ hôm nay, ngày 6/4. Quá trình tập luyện sẽ tuân theo hướng dẫn của chính phủ và các cơ quan chức năng.

Buổi tập sẽ được diễn ra dưới sự giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo sức khỏe cho tất cả các thành viên. Trong thời gian này buổi tập sẽ không được mở cửa để khán giả theo dõi nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19”.

Đây là thông báo trở lại tương đối bất ngờ trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại Đức khi số ca nhiễm Covid-19 tại quốc gia này vẫn không có dấu hiệu giảm.

Bayern Munich trở thành đội bóng đầu tiên tại Đức trở lại tập luyện giữa mùa dịch Covid-19. Trước khi Bundesliga tạm hoãn, Bayern Munich đang có vị trí dẫn dầu trên BXH.

Hồi cuối tuần trước, đội chủ sân Allianz Arena vừa thông báo chính thức bổ nhiệm HLV Hansi Flick, với hợp đồng đến năm 2023. 

Burnley đội bóng đầu tiên tại giải ngoại hạng Anh đứng trước nguy cơ phá sản vì Covid-19

Trả lời phỏng vấn trên tờ Sky Sports News, ông Mike Garlick - Chủ tịch của CLB Burnley thừa nhận: "Nếu mùa giải không thể tiếp tục, chúng tôi có thể phá sản vào tháng 8. 

Những lời nói của tôi không đại diện cho một đội bóng nào khác bởi tôi không rõ tình hình của họ. Những gì tôi nói chỉ liên quan đến hoàn cảnh của Burnley".

Burnley đứng trước nguy cơ phá sản vì Covid-19. Ảnh: Burnleyfootballclub

Burnley đứng trước nguy cơ phá sản vì Covid-19. Ảnh: Burnleyfootballclub

Cụ thể, theo ước tính CLB Burnley chịu tổn thất 50 triệu bảng, trong đó tiền từ bản quyền truyền hình vào khoảng 45 triệu bảng. Nếu mùa giải bị hủy, CLB này sẽ mất thêm 5 triệu bảng từ tiền bán vé.

Điều này dẫn đến nguy cơ đội bóng "khánh kiệt" phá sản vào tháng 8 vì không thể chi trả tiền lương cho các cầu thủ và nhân viên đội bóng. Trong khi đó, giải ngoại hạng Anh quy định đội bóng nào phá sản sẽ bị đánh tụt xuống hạng thấp nhất dù có đủ điểm trụ hạng hay không.

Trong một diễn biến liên quan, Ban tổ chức giải ngoại hạng Anh vừa thông báo sẽ tạm hoãn vô thời hạn - cho đến khi các điều kiện an toàn được đảm bảo - thay vì trở lại vào ngày 1/5 như kế hoạch trước đó.

HLV trưởng Indonesia có nguy cơ giảm tiền lương vì dịch Covid-19

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đề xuất cắt giảm tiền lương huấn luyện viên (HLV) trưởng người Hàn Quốc ông Shin Tae Yong cùng những người HLV khác ở các cấp độ ĐTQG.

HLV trưởng Indonesia ông Shin Tae Yong. Ảnh: T.L

HLV trưởng Indonesia ông Shin Tae Yong. Ảnh: T.L

Theo giới báo chí Indonesia, do tình hình kinh tế khó khăn vì đại dịch Covid-19 hoành hành. Liên đoàn bóng đá Indonesia đã nhiều lần họp bàn và quyết định đưa ra kế hoạch cắt giảm lương với đội ngũ HLV các đội tuyển đang làm việc tại nước này, trong đó có HLV trưởng Shin Tae Yong nhằm duy trì hoạt động ổn định và cân bằng tài chính của PSSI.

Ông Mochamad Iriawan - Chủ tịch PSSI cho biết lý do cắt giảm tiền lương các HLV là: "ĐTQG Indonesia sẽ không tham dự các giải đấu trong thời gian dịch bệnh sắp tới nên sẽ có những điều chỉnh về mức lương của Ban huấn luyện".

PSSI vẫn chưa tiết lộ số tiền cắt giảm cụ thể với HLV Shin Tae Yong bởi vẫn đang xem xét tình hình. Trước đó, PSSI thông báo cho phép các đội bóng giải bóng đá chuyên nghiệp Indonesia trả tối thiểu 25% lương cầu thủ từ tháng 3 đến tháng 6.

Odion Ighalo chính thức chốt tương lai ở Manchester United

Dù chỉ là một giải pháp tình thế khi gia nhập Manchester United theo bản hợp đồng cho mượn từ CLB Thân Hoa Thượng Hải, Odion Ighalo đã có những màn trình diễn ấn tượng cùng với thái độ thi đấu vô cùng chuyên nghiệp. Điều đó khiến nhiều người hâm mộ đội chủ sân Old Trafford mong anh ở lại khi bản hợp đồng kết thúc.

Mới đây, tiền đạo Odion Ighalo đã lên tiếng xác nhận với các cổ động viên "Quỷ Đỏ" anh muốn tiếp tục khoác áo Manchester United ở mùa giải năm sau. Cụ thể, trên trang cá nhân tại Twitter, khi được một người hâm mộ hỏi về việc có sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn với Manchester United hay không, Ighalo đã trả lời dứt khoát: "Tất nhiên".

Ngôi sao người Nigeria Ighalo khẳng định sẽ gắn bó tiếp với MU. Ảnh: MUTV

Ngôi sao người Nigeria Ighalo khẳng định sẽ gắn bó tiếp với MU. Ảnh: MUTV

Dù chỉ mới đến Manchester United được vài tháng song, tiền đạo người Nigeria cũng đã kịp có cho mình 4 lần sút tung lưới đối phương cùng 1 đường kiến tạo thành bàn sau 8 lần ra sân.

Tuy nhiên, khi phong độ của Ighalo đang dần thuyết phục được HLV Solskjaer cho một suất đá chính thì đại dịch Covid-19 đã khiến giải đấu bị hoãn lại. Trong khi hợp đồng cho mượn của Odion Ighalo với Manchester United sẽ đáo hạn vào ngày 30/6 nhưng kèm điều khoản mua đứt trị giá 15 triệu bảng trong điều kiện tiền đạo này đồng ý.

Theo báo giới Anh, HLV Solskjaer rất muốn sở hữu hoàn toàn cựu sao Watford. Bản thân Ighalo từng nhiều lần khẳng định yêu thích Manchester United từ nhỏ, hạnh phúc và cảm thấy vinh dự khi được khoác lên mình màu áo của nửa đỏ thành Manchester.

Liverpool báo giá chốt tương lai Sadio Mane

Truyền thông Anh cho biết, Liverpool chỉ bán Sadio Mane cho Real Madrid trong hè 2020 nếu nhận được đủ 150 triệu euro. Đây là số tiền đủ để Liverpool có thể tìm kiếm sự thay thế xứng đáng trên thị trường chuyển nhượng.

Tiền đạo Sadio Mane trong màu áo Liverpool Ảnh: Liverpool FC

Tiền đạo Sadio Mane trong màu áo Liverpool Ảnh: Liverpool FC

Kể từ khi để Cristiano Ronaldo sang Juventus vào mùa hè năm 2018, hàng công Real Madrid thi đấu thiếu ổn định liên tục gây thất vọng trong các trận đấu quan trọng. Do đó, HLV Zidane và Ban lãnh đạo Real Madrid đang rất muốn tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp để gánh vác hàng công.

Với phong độ ấn tượng của Sadio Mane trong màu áo Liverpool mùa giải 2019/20, khi anh ghi 18 bàn thắng và 12 kiến tạo trong 38 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Mane trở thành ứng viên hàng đầu trong danh sách chuyển nhượng mà HLV Zinedine Zidane gửi lên ban lãnh đạo Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng trả mức lương lên đến 300.000 euro/tuần để đưa anh về sân Bernabeu.

Thanh Phong (Tổng hợp)

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao