Hội nghị do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Trung ương chủ trì. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng các đại biểu đại diện cho hơn 64.000 Ban Công tác Mặt trận và trên 600.000 thành viên khu dân cư trong cả nước.
Hơn 600.000 'mắt thần' ở khu dân cư
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh khu dân cư là địa bàn quan trọng, nơi các vấn đề về an ninh, trật tự được nhận diện và giải quyết từ sớm, từ cơ sở. Ban Công tác Mặt trận giữ vai trò trực tiếp tập hợp, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, hòa giải mâu thuẫn, cảm hóa người lầm lỗi và vận động tố giác tội phạm, góp phần củng cố "thế trận lòng dân".
Thống kê qua 10 năm thực hiện các chương trình phối hợp, cả nước hiện có khoảng 656.000 cán bộ, thành viên Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tham gia công tác ở cơ sở. Cùng với đó, 86.136 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự đã được thành lập với 297.900 thành viên, hỗ trợ Công an cấp xã tuần tra, nắm tình hình, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Thông qua đổi mới công tác tuyên truyền và ứng dụng công nghệ, người dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin giá trị về tội phạm, điển hình như tại Đắk Lắk có hơn 31.800 tin, Bắc Ninh hơn 29.200 tin giá trị và Khánh Hòa hơn 4.100 tin. Toàn quốc hiện duy trì 48.504 tổ hòa giải với gần 480.000 hòa giải viên, giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp đất đai, dân sự ngay tại cơ sở, hạn chế khiếu kiện kéo dài.
Ngoài ra, cả nước đã xây dựng 2.522 mô hình tự quản với hơn 123.500 điểm nhân rộng, cùng gần 61.000 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Giải quyết mâu thuẫn từ "sớm, từ xa"
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Bà Nguyễn Lan Phương, Trưởng Ban Công tác Mặt trận TDP Phú Mỹ 1 (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) cho biết đơn vị trực tiếp tháo gỡ mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai, vận động hiến đất mở rộng ngõ, đồng thời phối hợp lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn các vụ việc phức tạp và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Công, nguyên Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Hiệp Vinh (xã An Trạch, tỉnh Cà Mau), nhấn mạnh việc chủ động nắm tình hình để giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh, không để vụ việc nhỏ bùng phát thành phức tạp.
Trong khi đó, tại TDP Thạch Môn (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh), ông Phạm Quốc Thế chia sẻ giải pháp tạo đồng thuận sau khi sáp nhập khu dân cư bằng việc vận động 100% hộ gia đình tham gia Nhóm Zalo an ninh, giúp người dân chủ động cung cấp thông tin, phối hợp tuần tra và phát hiện dấu hiệu bất thường.
Phát biểu tổng kết, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến yêu cầu trong thời gian tới cần tiếp tục xác định xây dựng phong trào là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên lâu dài, lấy sự bình yên của mỗi khu dân cư làm thước đo hiệu quả. Thứ trưởng nhấn mạnh nguyên tắc lấy nhân dân làm trung tâm, địa bàn cơ sở làm nền tảng và phòng ngừa là chính.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, sát dân hơn. Đồng thời, các lực lượng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các mô hình "dân vận số", "khu dân cư số an toàn" nhằm nâng cao hiệu quả quản trị xã hội và phục vụ nhân dân.
Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Công an đã tôn vinh 54 tập thể và 34 cá nhân tiêu biểu có đóng góp xuất sắc cho sự bình yên tại các khu dân cư trên cả nước.