Tổng thống Biden kêu gọi Mỹ phải cạnh tranh hơn trước một Trung Quốc "nghiêm túc đến tột cùng"

Ông Biden cho biết trong bài phát biểu đầu tiên trước một phiên họp chung của Quốc hội rằng: “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang hết sức nghiêm túc trong việc đưa Trung Quốc trở thành quốc gia có giá trị quan trọng nhất trên thế giới”.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội tại Washington, Mỹ, ngày 28 tháng 4 năm 2021. Ảnh: Melina Mara | Reuters.

Tổng thống Joe Biden phát biểu tại một phiên họp chung của Quốc hội tại Washington, Mỹ, ngày 28 tháng 4 năm 2021. Ảnh: Melina Mara | Reuters.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hết sức kêu gọi Mỹ hợp tác chống lại sự cạnh tranh từ Trung Quốc, khi căng thẳng giữa hai quốc gia đang âm ỉ diễn ra.

Ông Biden nói trong bài phát biểu đầu tiên trong bài phát biểu đầu tiên của ông trước một phiên họp chung của Quốc hội vào tối thứ Tư tại Washington rằng: “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang “hết sức nghiêm túc trong việc trở thành quốc gia có ý nghĩa quan trọng nhất trên thế giới”. Ông nói rằng mình đã nhận ra điều này sau khi trò chuyện riêng tư và đi du lịch với ông Tập trong suốt 24 giờ, người mà ông Biden đã gặp khi với tư cách là phó tổng thống trong chính quyền ông Obama.

Tổng thống Biden nói rằng "ông Tập và những người chuyên quyền khác nghĩ rằng nền dân chủ không thể cạnh tranh trong thế kỷ 21 với các chế độ chuyên quyền, bởi vì sẽ mất quá nhiều thời gian để có được sự đồng thuận”.

Lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc đã trở thành một điểm thống nhất giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại Mỹ - một quốc gia ngày càng chia rẽ về chính trị.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, người đã sử dụng thuế quan và các biện pháp trừng phạt để cố gắng giải quyết các khiếu nại lâu nay về các hành vi không công bằng của Trung Quốc. Những điều này bao gồm yêu cầu các công ty phải chuyển giao công nghệ để kinh doanh tại địa phương.

Trong khi ông Biden đã tìm cách làm việc nhiều hơn với các đồng minh truyền thống của Mỹ trong việc gây áp lực lên Trung Quốc, ông vẫn giữ vững lập trường vững chắc của cựu tổng thống Trump đối với Bắc Kinh, bao gồm việc duy trì thuế quan và các biện pháp trừng phạt.

Ông Biden nói: “Chúng tôi đang cạnh tranh với Trung Quốc và các nước khác để giành chiến thắng trong thế kỷ 21. Chúng ta đang ở một điểm uốn lớn trong lịch sử. Chúng tôi phải làm nhiều hơn là chỉ xây dựng lại tốt hơn.… Chúng tôi phải cạnh tranh gay gắt hơn.”

Ông nói về việc, trong thời đại công nghệ tiến bộ nhanh chóng, chi tiêu của Mỹ cho nghiên cứu và phát triển đã giảm xuống như thế nào, và cách Trung Quốc và các quốc gia khác “đóng cửa nhanh chóng”.

Ông cho hay: “Chúng ta phải phát triển và thống trị các sản phẩm và công nghệ của tương lai – đặc biệt là các công nghệ như pin xe điện, công nghệ sinh học, chip máy tính và năng lượng sạch”. Ông cũng nhấn mạnh những chính sách này sẽ tạo ra nhiều việc làm hơn ở Mỹ.

Tuy nhiên, Joe Biden cho biết cạnh tranh với Trung Quốc - hoặc sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  không có nghĩa là Mỹ đang tìm kiếm xung đột. Ông Tập là nhà lãnh đạo quốc gia nước ngoài đầu tiên phát biểu vào tuần trước tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu do Mỹ dẫn đầu.

Isaac Stone Fish, người sáng lập Strategy Risks, một công ty có trụ sở tại New York, cho biết: “Có khả năng lớn hơn dưới thời Biden so với dưới thời Trump rằng mong muốn Mỹ \'làm việc với\' Trung Quốc để chống lại biến đổi khí hậu sẽ làm trật bánh các chính sách mà Mỹ sử dụng để đẩy lùi Bắc Kinh.”

Nhưng ông hy vọng mối quan hệ tổng thể giữa hai nước sẽ vẫn căng thẳng và lưu ý rằng chính các công ty và nhà đầu tư đã đóng một vai trò to lớn trong việc luân chuyển công việc sản xuất các hàng hóa sản phẩm từ Mỹ sang Trung Quốc.

Huy Hoàng

Xem thêm

Cháy khách sạn tại Ấn Độ, ít nhất 9 người thiệt mạng

Cháy khách sạn tại Ấn Độ, ít nhất 9 người thiệt mạng

(CLO) Rạng sáng 19/8, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại một khách sạn nằm trên đường Mirza Ghalib, khu vực New Market sầm uất ở trung tâm thành phố Kolkata, Ấn Độ, khiến ít nhất 9 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Dải Ngân hà từng 'nuốt chửng' một thiên hà cách đây 11,8 tỷ năm

Dải Ngân hà từng 'nuốt chửng' một thiên hà cách đây 11,8 tỷ năm

(CLO) Dải Ngân hà không phải tự lớn lên. Các nhà khoa học vừa tìm thấy bằng chứng cho thấy cách đây 11,8 tỷ năm, thiên hà của chúng ta từng “nuốt chửng” một thiên hà lùn, trong một vụ sáp nhập có thể đã góp phần đặt nền móng cho Dải Ngân hà ngày nay.

Nga phải đối phó với gần 800 UAV Ukraine trong đêm

Nga phải đối phó với gần 800 UAV Ukraine trong đêm

(CLO) Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hoặc đánh chặn 791 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm, trong một trong những cuộc tập kích bằng UAV quy mô lớn nhất kể từ đầu năm 2026.

Nga cảnh báo Anh về việc cung cấp UAV cho Ukraine

Nga cảnh báo Anh về việc cung cấp UAV cho Ukraine

(CLO) Nga cảnh báo Anh sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tiếp tục cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine, trong bối cảnh Ukraine sử dụng UAV tầm xa để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Cỡ chữ bài viết: