Theo ông Trump, quyết định được đưa ra theo chỉ thị của lực lượng an ninh và quân đội trong thời gian ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.
“Tôi tuân theo chỉ thị của Cơ quan Mật vụ và quân đội. Họ muốn tôi đi trên một chuyến bay khác, một loại máy bay khác. Tôi chỉ có thể làm theo những gì họ nói”, ông Trump nói với báo giới.
Điều đáng chú ý là Tổng thống Mỹ cho rằng chiếc máy bay được chuyển sang thậm chí có thể đối mặt với nguy cơ cao hơn.
“Tôi nghĩ thực ra chiếc máy bay mà tôi đã đi có nguy cơ cao hơn”, ông Trump nói, cho rằng đây có thể là chiếc máy bay mà những đối tượng muốn tấn công ông dễ nhắm tới hơn.
Vụ đổi máy bay diễn ra vào ngày 8/7 tại Ankara, theo truyền thông Mỹ. Ông Trump được chuyển từ máy bay tổng thống sang một máy bay quân sự bằng một xe tải chở đồ ăn.
Nhà Trắng không công khai thông tin về sự việc vào thời điểm đó. Chi tiết chỉ được biết đến sau khi tờ Washington Post đưa tin về vụ việc trong tuần này.
Theo các báo cáo, sau khi ông Trump rời máy bay tổng thống, chiếc Air Force One vẫn tiếp tục chở các nhà báo và các trợ lý cấp cao. Những người này được cho là không biết Tổng thống Mỹ đã rời máy bay và vẫn có thể nằm trong phạm vi nguy cơ của mối đe dọa được cho là nhằm vào ông Trump.
Việc thay đổi phương tiện di chuyển được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng vào thời điểm đó, khiến các biện pháp bảo vệ an ninh đối với Tổng thống Mỹ được siết chặt.