Một máy bay trực thăng MH-60 của Hải quân Mỹ đã bắn hai tên lửa Hellfire vào phòng máy của tàu Villa Nova. Hậu quả là con tàu đã bị chặn lại trước khi vượt qua Vịnh Oman để hướng tới Iran trong bối cảnh Mỹ đang phong tỏa vùng biển này.
Theo thông cáo, kể từ khi lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran được nối lại vào ngày 14 tháng 7, CENTCOM đã chặn lại 55 tàu thương mại cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa, tấn công ba tàu và bắt giữ hai tàu khác.
Ngoài ra, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Anh báo cáo rằng quân đội Mỹ đã tạo điều kiện cho 42 chuyến vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz trong 48 giờ qua, đồng thời lưu ý rằng các hoạt động của quân đội Iran tại eo biển này vẫn tiếp diễn trong cùng thời gian đó.
Trong một diễn biến khác khiến tình hình giữa Mỹ và Iran thêm căng thẳng, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa về khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn vào Iran nếu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân đổ vỡ.
Phát biểu với các phóng viên sau một sự kiện báo chí tại Phòng Bầu dục, ông Trump tuyên bố Hải quân Mỹ đã hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, khẳng định chỉ những tàu chở dầu được Washington cho phép mới được phép đi qua.
"Chúng tôi đã rà phá hết thủy lôi. Eo biển Hormuz hiện đang thông thoáng và hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của hải quân chúng tôi", ông tuyên bố. Phát biểu của ông cũng phản ánh sự gia tăng hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng biển ngăn cách Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập.
Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẵn sàng leo thang chiến sự nếu Iran vẫn quyết kháng cự. "Các bạn sẽ sớm thấy thôi," ông Trump nói, ám chỉ khả năng một cuộc tấn công quy mô lớn.
"Nếu chúng tôi muốn làm điều đó, chúng tôi có khả năng làm điều đó", ông nói thêm. Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh bế tắc ngoại giao trong các cuộc đàm phán giữa hai bên.