Trong chuyến thăm Iturup, ông Putin đến nhà máy chế biến cá Yasny, đồng thời thăm trường trung học mang tên Anh hùng nước Nga Eduard Norpolov. Tại trường học, Tổng thống Nga thị sát nhà thi đấu, các phòng học và bảo tàng, đồng thời trò chuyện với học sinh. Ông cũng giao lưu với người dân địa phương tập trung gần trường.
Sau chuyến thăm Iturup, ông Putin có cuộc làm việc với Thống đốc vùng Sakhalin Valery Limarenko.
Theo TASS, đây là lần đầu tiên ông Putin trực tiếp đến thăm quần đảo Kuril. Trước đó, các nhà lãnh đạo Nga đã tới khu vực này tổng cộng 5 lần.
Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev đã có 4 chuyến thăm, gồm chuyến đi năm 2010 khi còn là Tổng thống và các chuyến vào các năm 2012, 2015 và 2019 khi giữ chức Thủ tướng. Năm 2021, Thủ tướng Mikhail Mishustin cũng đến thăm đảo Iturup.
Chuyến thăm Iturup của ông Putin lập tức vấp phải phản ứng từ Nhật Bản. Theo tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Tokyo đã gửi tới Moscow “lời phản đối mạnh mẽ” liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Nga tới đảo Iturup.
Nhật Bản gọi phần phía nam quần đảo Kuril là “các lãnh thổ phía Bắc” và tiếp tục khẳng định khu vực này thuộc chủ quyền của nước này cả về phương diện lịch sử và pháp lý.
Quần đảo Kuril từ lâu là một trong những vấn đề gây trở ngại cho quan hệ Nga - Nhật Bản.
Nga và Nhật Bản đã tiến hành đàm phán từ giữa thế kỷ XX nhằm hướng tới việc ký kết một hiệp ước hòa bình sau Thế chiến II. Tuy nhiên, tranh chấp chủ quyền đối với phần phía nam quần đảo Kuril vẫn là trở ngại chính.
Sau khi chiến tranh kết thúc, toàn bộ quần đảo được sáp nhập vào Liên Xô. Nhật Bản hiện vẫn tranh chấp quyền sở hữu đối với 4 thực thể gồm Iturup, Kunashir, Shikotan và nhóm đảo nhỏ không có người ở.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần khẳng định chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ này dựa trên cơ sở pháp lý quốc tế và không thể bị nghi ngờ.