Tổng thống Putin tuyên bố 'chủ nghĩa thực dân mới' đã kết thúc

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu (16/6) tuyên bố "chủ nghĩa thực dân mới" trong chính trị quốc tế đã kết thúc và ca ngợi chiến lược kinh tế của Nga sau khi cắt đứt quan hệ với phương Tây.

“Hệ thống quan hệ quốc tế kiểu tân thực dân xấu xí đã không còn tồn tại, trong khi trật tự toàn cầu đa cực đang được củng cố… Đây là điều không thể tránh khỏi”, ông Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF).

tong thong putin tuyen bo chu nghia thuc dan moi da ket thuc hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga từng nhiều lần tố cáo sự thống trị của Mỹ trong chính trị quốc tế và cáo buộc các nước phương Tây từ chối đối thoại với Nga, song đã gợi ý rằng phương Tây muốn tổ chức các cuộc đàm phán trong tương lai trong phát biểu vừa rồi. “Và chúng tôi sẽ xem xét thời điểm và những gì chúng tôi có thể nói chuyện với họ”, ông Putin nói.

Nói về kinh tế Nga, ông thừa nhận quý 2 năm ngoái là “khó khăn nhất” khi phương Tây trừng phạt Nga bằng các lệnh trừng phạt chưa từng có. “Nhưng giờ đây chúng tôi có thể tự tin nói rằng: Chiến lược được cả nhà nước và doanh nghiệp Nga lựa chọn… đã phát huy hiệu quả”, ông tuyên bố.

Ông cũng nói rằng khoảng một nửa số người Nga đã rời khỏi đất nước sau khi bắt đầu cuộc tấn công ở Ukraine đã quay trở lại. “Quá trình này đang tiếp tục, nhưng nếu ai đó muốn sống ở một nơi khác – hãy tự quyết định”, ông Putin nói.

Ông Putin nói thêm rằng nhiều người Nga hiện đang sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng như Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan và Uzbekistan. “Tôi không thấy có gì sai trái ở đây, hãy để mọi người sống ở nơi họ thấy phù hợp”.

Điện Kremlin cho biết khẩu hiệu của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg năm nay là “Sự phát triển có chủ quyền là nền tảng của một thế giới công bằng”.

Ông Putin cũng lần đầu tiên xác nhận rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được triển khai tới đồng minh thân cận Belarus. Ông nhấn mạnh rằng ông thấy Nga không cần phải dùng đến vũ khí hạt nhân vào lúc này.

“Như các bạn đã biết, chúng tôi đang đàm phán với đồng minh của mình, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, rằng chúng tôi sẽ chuyển một phần vũ khí hạt nhân chiến thuật này tới lãnh thổ Belarus – điều này đã xảy ra”, ông Putin nói.

Ông Lukashenko cho biết vào cuối ngày thứ Ba rằng đất nước của ông đã bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, trong đó có sức mạnh gấp ba lần so với những quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Nhật Bản năm 1945.

Ông Putin cho rằng Ukraine sẽ sớm cạn kiệt thiết bị quân sự, khiến nước này hoàn toàn phụ thuộc vào khí tài do phương Tây cung cấp, làm suy yếu khả năng chiến đấu lâu dài.

Tổng thống Nga nhấn mạnh: “Về vấn đề phi quân sự hóa, Ukraine sẽ sớm ngừng sử dụng thiết bị của chính mình. Chẳng còn gì nữa. Mọi thứ mà họ chiến đấu và mọi thứ họ sử dụng đều được đưa từ bên ngoài vào. Chà, bạn không thể chiến đấu như vậy lâu được”.

Huy Hoàng (theo TASS, AFP, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: