Ca mổ nội soi lịch sử đầu tiên ở đặc khu Côn Đảo

(CLO) Đây là ca mổ nội soi đầu tiên được thực hiện ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo), dấu mốc quan trọng trong hành trình đưa y tế hiện đại ra với hòn đảo tiền tiêu.

Anh T.V.Đ (36 tuổi, quê Khánh Hòa) đang theo ghe đánh cá ngoài khơi, cách đảo 50 hải lý thì lên cơn đau bụng dữ dội, kèm sốt nhẹ và nôn ói. Cảm thấy nguy hiểm, anh được chủ ghe đưa vào đảo cầu cứu.

Ca phẫu thuật nội soi cấp cứu đầu tiên tại Đặc khu Côn Đảo- Ảnh 2.
Các bác sĩ đang phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa bệnh nhân Đ.

Đúng lúc đó, đoàn bác sĩ luân phiên từ TP Hồ Chí Minh (HCM) vừa có mặt công tác tại Côn Đảo. Sau khi thăm khám, siêu âm và hội chẩn trực tuyến với PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, cần mổ khẩn ngay lập tức.

Ca phẫu thuật do BS.CKII Lý Bảo Duy (ngoại tổng quát) và BS.CKI Văn Phước Toàn (gây mê hồi sức) phối hợp cùng ê-kíp tại chỗ tiến hành. Với hệ thống máy nội soi ổ bụng, dụng cụ phẫu thuật và phòng mổ hiện đại được trang bị từ trước, sau gần một giờ, ruột thừa của bệnh nhân được cắt bỏ an toàn. Anh Đ. hồi tỉnh nhanh, sức khỏe ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

BS. Lý Bảo Duy xúc động chia sẻ: “Được trực tiếp cứu chữa cho bà con nơi đảo xa là niềm vinh dự lớn. Thành công này giúp người bệnh không phải di chuyển hàng giờ vào đất liền, tận dụng được ‘thời gian vàng’ trong cấp cứu, giảm hẳn rủi ro".

Ca phẫu thuật nội soi cấp cứu đầu tiên tại Đặc khu Côn Đảo- Ảnh 1.
Bác sĩ Lý Bảo Duy đang thăm khám bệnh nhân T.V.Đ.

Anh Đ. cho biết, nếu không được mổ kịp thời, anh buộc phải đi ghe vào đất liền, quãng đường nhiều giờ đồng hồ mới tới bệnh viện gần nhất, vô cùng nguy hiểm.

“Nếu lúc đó gặp mưa bão, chắc tôi không thể cầm cự được. Có bác sĩ ngay trên đảo, tôi thấy như được sống lại lần nữa”, anh nghẹn ngào nói.

Theo PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, để chuẩn bị cho chương trình bác sĩ luân phiên, Bệnh viện Bình Dân đã đề xuất Sở Y tế TP HCM đầu tư đầy đủ hệ thống phẫu thuật nội soi cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, từ máy móc, khí CO2 đến thiết bị gây mê – hồi tỉnh.

Đây là kết quả cụ thể đầu tiên của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra công tác tại Côn Đảo (2025–2030). Đợt đầu, 7 bác sĩ thuộc nhiều chuyên ngành đã có mặt, mỗi người sẽ công tác 30 ngày để dần nâng cao chất lượng điều trị tại đảo.

Sở Y tế TP HCM đánh giá cao thành công này, coi đó là bước ngoặt quan trọng khẳng định hiệu quả mô hình luân phiên bác sĩ, giúp người dân và ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không cần rời đảo.

Trong đợt luân phiên đầu tiên, 7 bác sĩ từ đất liền đã được cử tới Đặc khu Côn Đảo. Mỗi bác sĩ đều có sở trường chuyên khoa sâu khác nhau để phục vụ người dân đầy đủ hơn. Mỗi đợt luân phiên kéo dài 30 ngày. Chương trình luân phiên kéo dài từ nay tới hết năm 2030.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: