Phát biểu tại Diễn đàn Valdai ở Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia châu Âu nào và mong muốn cùng tồn tại hòa bình. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Moskva sẵn sàng sử dụng mọi loại vũ khí hiện có nếu vùng Kaliningrad hoặc bất kỳ phần lãnh thổ nào của Nga bị tấn công trực tiếp.
“Nếu xảy ra một cuộc tấn công trực tiếp vào Liên bang Nga – trong trường hợp này là Kaliningrad hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác – thì khả năng triển khai toàn bộ kho vũ khí hiện có chắc chắn sẽ ngay lập tức được đưa ra xem xét”, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh.
Tuyên bố trên xuất hiện trong bối cảnh NATO cho biết đã nhận được công hàm ngoại giao từ Moskva, trong đó cảnh báo Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu liên minh quân sự này tìm cách phong tỏa Kaliningrad.
Kaliningrad là vùng lãnh thổ hải ngoại chiến lược của Nga, nằm tách biệt trên bờ biển Baltic và kẹp giữa hai quốc gia NATO là Ba Lan và Lithuania. Nguyên là thành phố Königsberg thuộc Đông Phổ, vùng đất này sáp nhập vào Liên Xô sau Chiến tranh Thế giới thứ hai theo Hiệp định Potsdam (1945) và được đổi tên thành Kaliningrad.
Sở hữu vị trí địa chính trị đặc biệt, Kaliningrad là nơi đóng quân của Hạm đội Baltic và cũng là cảng biển duy nhất của Nga tại vùng biển này không bị đóng băng vào mùa đông. Vùng lãnh thổ này được ví như một "tiền đồn" quân sự trọng yếu, giúp Moskva duy trì sự hiện diện chiến lược và tạo lập năng lực răn đe trực tiếp đối với NATO.
Quan hệ giữa Nga và phương Tây vẫn vô cùng căng thẳng kể từ khi Nga xung đột với Ukraine vào năm 2022. Ông Putin cảnh báo rằng việc tiếp tục leo thang có thể dẫn đến "một điểm không thể quay đầu lại".
Tổng thống Vladimir Putin cũng cho biết ông sẵn sàng cho một cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu hai bên nhất trí trước về một chương trình nghị sự phù hợp.
Đề cập đến xung đột tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ khả năng dừng các đợt tập kích nhằm vào mục tiêu của đối phương ở khu vực Biển Đen. Nhà lãnh đạo Nga cũng thừa nhận các đòn tấn công của Kiev nhằm vào hệ thống nhà máy lọc dầu nội địa đã gây thiệt hại tương đương khoảng 1% GDP, song khẳng định Moskva đang tiến hành các biện pháp đáp trả tương xứng.