Phát biểu tại St. Petersburg ngày 25/9, ông Putin nói Nga sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga tuần trước.
Khi được hỏi về khả năng nối lại đàm phán, ông Putin nói "mọi thứ đều được đặt trên bàn. Tất cả đều có thể". Tuy nhiên, ông cho rằng sau những hành động tăng cường tấn công của Ukraine vào sâu lãnh thổ Nga gần đây, Moscow vẫn phải "suy nghĩ kỹ về những gì chúng tôi cần làm để đáp trả".
Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho rằng các cuộc tập kích nhằm vào Nga là phản ứng phù hợp trước những đòn tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng Ukraine, đồng thời kêu gọi đàm phán trực tiếp với Moscow để giải quyết xung đột.
Ông Putin cho rằng lời kêu gọi nối lại đàm phán của Ukraine một phần xuất phát từ khó khăn của lực lượng Kiev trong việc đối phó các máy bay không người lái trang bị động cơ phản lực. Theo ông, loại UAV này hoạt động ở độ cao lớn hơn và khó bị đánh chặn hơn.
Liên quan cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này, ông Putin cho biết Nga hoan nghênh bất kỳ "thỏa thuận nào mang tính tích cực" giữa Washington và Bắc Kinh.
Ông cũng nói việc có tham dự hội nghị cấp cao APEC sắp tới tại Trung Quốc hay không sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình trong nước Nga.