Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây hành động sau cuộc tấn công lớn của Nga

Trong khi các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO khai mạc vào hôm nay (9/7) tại Washington, ông Zelenskyy đã kêu gọi các đồng minh đưa ra phản ứng cứng rắn đối với vụ tấn công hôm thứ Hai của Nga vào Kiev.

"Chúng tôi sẽ trả đũa, chúng tôi chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh mẽ từ phía chúng tôi đối với Nga. Câu hỏi đặt ra cho các đồng minh của chúng tôi là: Liệu họ có thể phản ứng không?", ông tuyên bố.

tong thong ukraine keu goi phuong tay hanh dong sau cuoc tan cong lon cua nga hinh 1

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Cơ quan An ninh Ukraine xác định các tên lửa tấn công là loại tên lửa hành trình Kh-101. Các quan chức cho biết, ít nhất 36 người, bao gồm 2 trẻ em, đã thiệt mạng và 82 người khác bị thương trong các đợt tấn công hôm thứ Hai của Nga. 

Tổng thống Zelenskyy cho biết Kiev muốn có thể sử dụng vũ khí do các đồng minh cung cấp để tấn công các địa điểm đang tiến hành các cuộc tấn công ở lãnh thổ Nga. "Tôi nghĩ, chúng tôi thực sự muốn nhận được quyết định như vậy từ các đồng minh của mình", ông nói. "Hoặc họ muốn thấy các cuộc tấn công một lần nữa".

Ông Zelenskyy cho biết Ukraine đang chờ đợi những bước đi cụ thể từ các đồng minh phương Tây để tăng cường khả năng phòng không và bảo vệ ngành năng lượng của mình. Ông cho biết Kiev đang khởi xướng một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến cuộc tấn công của Nga.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Ba Lan đang thảo luận về cách thức nước này có thể hỗ trợ cung cấp năng lượng cho Ukraine trước mùa đông. Ông cũng cho biết Ba Lan sẵn sàng chấp nhận ý tưởng bắn hạ tên lửa của Nga đang hướng đến lãnh thổ NATO khi chúng vẫn còn ở trên lãnh thổ Ukraine.

"Chúng ta cần có sự hợp tác rõ ràng trong NATO ở đây, bởi vì những hành động như vậy đòi hỏi trách nhiệm chung của NATO... chúng tôi sẵn sàng chấp nhận, logic cho thấy rằng đây chắc chắn sẽ là một hành động hiệu quả hơn", ông nói.

Trong chuyến thăm Warsaw, ông Zelenskyy đã ký một hiệp ước an ninh với Ba Lan. Đây là hiệp ước an ninh thứ 21 mà Ukraine đã ký với các quốc gia bao gồm Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp và Đức.

Các quan chức trước đây đã nói rằng các thỏa thuận này không giống như hiệp ước phòng thủ chung giữa các quốc gia NATO, mà là những cam kết cung cấp cho Ukraine vũ khí và các viện trợ khác để tăng cường an ninh của nước này.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: