Hôm thứ Năm (4/6), ông Putin nói với các phóng viên ở St Petersburg rằng Nga có đầy đủ nguồn lực để đạt được các mục tiêu quân sự và quân đội của họ đang tiến sâu vào Ukraine, nhưng họ sẵn sàng đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine.
"Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng và mong muốn đạt được thỏa thuận với Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình", ông nói thêm.
Phát biểu của ông Putin diễn ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy công bố một bức thư ngỏ, trong đó công khai kêu gọi gặp mặt trực tiếp với ông Putin và bắt đầu đàm phán trực tiếp để chấm dứt chiến tranh.
Bức thư, được công bố vào tối thứ Tư, đánh dấu lần đầu tiên ông Zelenskyy sử dụng thư ngỏ để trực tiếp gửi thư cho Tổng thống Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022.
Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm tuyên bố rằng một cuộc gặp trực tiếp giữa hai ông Zelenskyy và Putin sẽ là "tuyệt vời". Bình luận này được đưa ra sau khi ông Trump được hỏi liệu Tổng thống Zelensky có muốn gặp trực tiếp ông Putin để "thảo luận về việc kết thúc chiến tranh ở Ukraine" hay không.
“Tôi không biết nữa. Tôi mừng là họ có thể đang bàn về việc gặp mặt. Tôi nghĩ chúng tôi đã đóng góp rất nhiều vào việc này”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.
Trong bài phát biểu của mình, ông Putin còn nói rằng Nga phải tăng cường khả năng phòng không, một ngày sau khi máy bay không người lái của Ukraine tấn công một kho dầu và căn cứ hải quân ở Saint Petersburg, nơi đang diễn ra một diễn đàn kinh tế quan trọng.
Ông Putin nói thêm rằng Nga đang xem xét mở rộng việc sử dụng tên lửa siêu thanh Oreshnik nhằm vào các thành phố ở Ukraine, đồng thời cho rằng vũ khí này vẫn chưa được sử dụng "theo đúng nghĩa đen".
Ông cũng tuyên bố rằng Nga hoàn toàn kiểm soát toàn bộ lãnh thổ vùng Luhansk của Ukraine, và đang kiểm soát hơn 85% vùng Donetsk, cũng như khoảng 80% vùng Zaporizhzhia.
Tổng thống Nga thừa nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đang gây thiệt hại bên trong nước Nga nhưng cho rằng Kiev thiếu các loại vũ khí mà Moscow có.
Ông lập luận rằng Nga sở hữu nền tảng công nghiệp, tài nguyên, nhân lực và chuyên môn công nghệ riêng để sản xuất vũ khí, trong khi Ukraine vẫn phụ thuộc vào viện trợ quân sự từ các nước phương Tây.