Tổng thư ký NATO bất ngờ đến thăm Kiev

(CLO) Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến Kiev vào ngày 3/6 trong chuyến thăm chính thức không được báo trước, theo thông báo từ công ty đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia.

Trong thông điệp đăng trên Telegram, Ukrzaliznytsia cho biết đã đón tiếp ông Mark Rutte tại ga tàu ở Kiev. Công ty nhấn mạnh chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tương tự những chuyến thăm trước đó của các lãnh đạo quốc tế, khi thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ của liên minh NATO đối với Ukraine.

untitled-1791.png
Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đến Kiev trong một chuyến thăm không báo trước, ngày 3/6. Ảnh: t.me/UkrzalInfo

Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau khi Ukraine hứng chịu một trong những đợt tấn công dữ dội nhất của Nga trong thời gian gần đây, khiến hơn 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trên nhiều khu vực của nước này.

Trước đó, ngày 22/5, ông Rutte tái khẳng định sự ủng hộ dành cho Ukraine và bày tỏ mong muốn phân bổ đồng đều hơn trách nhiệm hỗ trợ quân sự cho Ukraine giữa các thành viên NATO ở châu Âu.

Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao NATO, Tổng thư ký NATO cho biết mục tiêu của ông là bảo đảm gánh nặng hỗ trợ được chia sẻ công bằng hơn giữa các đồng minh, thay vì chỉ tập trung vào một số ít quốc gia.

Theo ông Rutte, hiện chỉ khoảng 6 hoặc 7 thành viên NATO đang đảm nhận phần lớn trách nhiệm hỗ trợ Ukraine.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, các đồng minh châu Âu của Ukraine đã trở thành lực lượng chủ chốt trong việc duy trì hỗ trợ tài chính và quân sự cho nước này.

Xem thêm

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

Israel mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia

(CLO) Israel sẽ mở đại sứ quán đầu tiên tại Slovenia vào ngày 9/9, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước sau khi Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Janez Jansa được thành lập sau cuộc bầu cử hồi tháng 3.

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

Triều Tiên ca ngợi ý nghĩa của cây cầu đường bộ tới Nga

(CLO) Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 8/9 gọi cây cầu đường bộ đầu tiên nối nước này với Nga là “biểu tượng mới” của tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời cho rằng công trình sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác song phương.

Cỡ chữ bài viết: