Tổng thống Zelenskyy tới Đức để họp trực tuyến với ông Trump và các lãnh đạo châu Âu
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tới thủ đô Berlin của Đức vào thứ Tư để tham dự cuộc họp trực tuyến với ông Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu, hai ngày trước khi Tổng thống Mỹ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.
Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán ở Alaska sẽ là cuộc gặp "thăm dò" nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, đồng thời cho biết rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ" - phát biểu khiến Kiev và châu Âu lo lắng.
Ông Zelenskyy sẽ gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước khi tham dự hội nghị trực tuyến với các nhà lãnh đạo Đức, Phần Lan, Pháp, Anh, Ý, Ba Lan và Liên minh châu Âu lúc 14h thứ Tư (giờ địa phương), theo phía chủ nhà Đức cho biết.
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng sẽ tham dự cuộc hội đàm này. Trong khi đó, ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance sẽ tham gia cuộc gọi lúc 15h cùng ngày.

Tính khó lường của cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai ông Trump và Putin ở Alaska đã làm gia tăng nỗi lo sợ của Liên minh châu Âu rằng Mỹ và Nga có thể đưa ra những quyết định không có lợi cho Ukraine và khối này.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đã nhiều lần tuyên bố họ hoan nghênh những nỗ lực của ông Trump trong việc chấm dứt cuộc chiến Nga – Ukraine, song nhấn mạnh rằng sẽ không có thỏa thuận nào về Ukraine nếu không có sự tham gia của Kiev.
Chính quyền Mỹ của ông Trump đã hạ thấp kỳ vọng vào tiến triển lớn hướng tới lệnh ngừng bắn vào thứ Ba, trong đó phát ngôn viên Nhà Trắng gọi cuộc gặp của ông Trump với Tổng thống Putin ở Alaska là một "bài tập lắng nghe".
Sau cuộc gặp với ông Trump, "liên minh những người sẵn lòng", một nhóm các quốc gia đang xây dựng kế hoạch hỗ trợ Ukraine trong trường hợp ngừng bắn, cũng sẽ họp trực tuyến.
Một cuộc thăm dò của Gallup công bố tuần trước cho thấy 69% người dân Ukraine ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh thông qua đàm phán càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ông Zelenskyy mới đây cho biết Kiev không thể đồng ý với một thỏa thuận yêu cầu nước này rút quân khỏi khu vực Donbas, nơi phần lớn diện tích đã bị Nga kiểm soát.
Ông nói với các phóng viên vào thứ Ba rằng điều đó sẽ tước đi mạng lưới phòng thủ rộng lớn của Ukraine. Ông cho biết các vấn đề lãnh thổ chỉ có thể được thảo luận khi lệnh ngừng bắn được thực hiện và Ukraine nhận được sự đảm bảo về an ninh.
Quân đội Nga gần đây đã gia tăng áp lực trên chiến trường, thắt chặt quyền kiểm soát đối với các thị trấn Pokrovsk và Kostyantynivka, qua đó tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm soát ở miền đông Ukraine.