(CLO) Bóng đá là môn “thể thao Vua” với ước tính khoảng 3,5 tỷ người hâm mộ. Do đó, không quá lạ lẫm khi các sân vận động (SVĐ) lại có quy mô và sức chứa lớn (có thể chứa từ 80.000 đến 150.000 người hâm mộ). Dưới đây sẽ là danh sách 10 sân bóng lớn nhất thế giới mà NHM nên biết.
Sân vận động Rungrado 1/5 ở thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) có sức chứa rất lớn lên đến 150.000 người. Mặc dù sức chứa thực tế của sân bóng này được cho là chỉ tới 114.000 người nhưng đây vẫn là điểm đến có sân bóng lớn nhất thế giới. Được khánh thành vào ngày 1/5/1989, sân vận động này hiện là nơi tổ chức Đại hội thể thao Arirang hằng năm - cuộc thi thể dục dụng cụ lớn nhất thế giới (theo kỷ lục Guinness). Vào năm 2014, sân vận động Rungrado 1/5 đã được mở cửa và sử dụng trở lại vào năm 2015. Ảnh: internet
Sân vận động AT&T được biết đến nhiều nhất là sân nhà của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys, bên cạnh đó địa điểm này cũng nổi tiếng với các trận đấu bóng đá lớn. Có trụ sở tại Arlington, Texas (Mỹ), AT&T là sân vận động có mái vòm lớn nhất trên thế giới và ở giữa sân có treo một màn hình tivi với độ nét cao. Sân vận động AT&T có sức chứa tới 105.000 người, cao thứ hai trong số các sân vận động bóng đá lớn trên thế giới. Ảnh: internet
Sân vận động Cricket Melbourne nằm ở Melbourne, Úc. Sân này ban đầu được thiết kế chủ yếu để tổ chức các trận đấu bóng gậy (cricket) vào năm 1853. Về sau sân vận động này cũng đã được sử dụng để tổ chức các sự kiện khác, bao gồm cả các trận đấu bóng đá. Năm 1997 trên sân Cricket Melbourne đã diễn ra trận đấu vòng loại World Cup giữa Úc và Iran và sân bóng đã trở thành địa điểm tổ chức trận đấu bóng đá quốc tế đầu tiên được FIFA công nhận. Về sau nó đã được sử dụng để tổ chức các trận đấu liên quan đến các câu lạc bộ nổi tiếng của châu Âu như Manchester United, Juventus… Ảnh: internet
Camp Nou là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng Barcelona. Có trụ sở tại Barcelona (Tây Ban Nha), sân Camp Nou là sân vận động bóng đá lớn nhất ở châu Âu với sức chứa lên đến 99.354 người. Được xây dựng lần đầu vào năm 1957, hiện sân Camp Nou đang trong quá trình tái thiết lớn. Trên thực tế, sân vận động được người hâm mộ vô cùng yêu mến thế nên để được phê duyệt kế hoạch tái thiết sân vận động thì người ta đã phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Dự kiến sân Camp Nou sẽ được hoàn thành tu sửa vào năm nay. Ảnh: internet
Được viết tắt là Sân vận động FNB - đây là sân vận động bóng đá lớn nhất ở châu Phi nói chung và của Nam Phi nói riêng. Sân FNB còn có tên gọi khác là “Soccer City”. Sân được hoàn thành vào năm 2009 và được tổ chức các trận đấu trong giải FIFA World Cup 2010. Tuy nhiên, địa điểm này không được xây dựng mới từ đầu mà là sự tái thiết của một sân vận động cũ từng xây dựng vào năm 1989. Ảnh: internet
Sân vận động Rose Bowl ở California (Mỹ) nổi tiếng là sân vận động sang trọng của các trận bóng đá Mỹ. Sân vận động này cũng là nơi đã tổ chức 2 trận chung kết FIFA World Cup. Được xây dựng ban đầu vào năm 1922 và dần được mở rộng theo thời gian. Ngày nay, sân Rose Bowl đã có sức chứa lên tới 92.542 người. Ảnh: internet
Sân vận động Wembley hiện tại là một phiên bản hoàn toàn mới của sân vận động ban đầu năm 1923. Cấu trúc hiện tại của Wembley được xây dựng từ năm 2002 đến năm 2007. Một đặc điểm khác biệt của sân Wembley mới đó là cổng vòm khổng lồ đóng vai trò chính kết cấu hỗ trợ cho mái nhà. Sân vận động này là nơi tổ chức trận Chung kết Cup Liên đoàn bóng đá Anh (FA) mỗi năm, chung kết trận đấu UEFA Champions League năm 2011 và 2013 và trận bán kết UEFA Euro 2020 với lần đầu tiên tham gia của đội tuyển bóng đá Anh. Ảnh: internet
Có trụ sở tại thành phố Mexico và được hoàn thành vào năm 1966. Sân vận động Estadio Azteca có sức chứa là 87.523 người. Estadio Azteca nổi tiếng bởi số lượng lớn các phòng riêng để tiếp các khách hàng công ty lớn với tổng cộng là 856 phòng, đây là một lượng chỗ ngồi cao cấp chưa từng thấy ở hầu hết các sân vận động trên thế giới. Sân vận động Estadio Azteca đã từng được tổ chức 2 kỳ World Cup vào năm 1970, năm 1986 và các giải đấu bóng đá quốc tế khác như: FIFA Confederations Cup và Gold Cup. Ảnh: internet
Sân vận động quốc gia Bukit Jalil nằm ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Được hoàn thành vào năm 1998. Hiện tại Bukit Jalil là sân vận động lớn nhất ở Đông Nam Á ở đây cũng đã tổ chức một số trận bóng đá quốc tế và là nơi đăng cai của đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia. Ảnh: internet
Sân vận động Borg El Arab được hoàn thành vào năm 2007 và có sức chứa tới 86.000 khán giả. Vào năm 2017, sân vận động này đã được lấp đầy với sức chứa hàng chục nghìn người trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 giữa Ai Cập và Congo. Ảnh: internet
(CLO) U17 Việt Nam sáng cửa dự World Cup, Atletico hòa Arsenal ở bán kết Champions League, bán kết Europa League nóng với trận "derby nước Anh"… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (30/4).
(CLO) Tối 29/4, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026 đã được tổ chức trang trọng, mở màn cho sự kiện thể thao quy mô lớn nhất của tỉnh trong năm.
(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17; U17 Triều Tiên rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026; thêm một ngoại binh “khủng” nhập tịch Việt Nam; siêu máy tính dự đoán Arsenal có thể thắng Atletico Madrid … là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (29/4).
(CLO) U17 Việt Nam không nghỉ lễ để dồn sức cho mục tiêu World Cup, truyền thông Đông Nam Á ngả mũ trước Đình Bắc, Chelsea vào chung kết FA Cup gặp Man City… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (27/4).
(CLO) Tay golf Hàn Quốc Ok Tae-hoon bị truất quyền thi đấu trong vòng 2 giải Woori Financial Championship do sự cố không còn bóng hợp lệ để tiếp tục thi đấu.
(CLO) Barca áp sát ngôi vô địch La Liga, Chelsea quyết đấu tại Cúp FA đêm nay, Serie A đối mặt scandal dàn xếp tỷ số mới… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (26/4).
(CLO) Giữa những dãy núi trùng điệp của Cao Bằng, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ hoang sơ và nhịp sống bản địa vẫn diễn ra bình dị mỗi ngày, có một “sân golf” đặc biệt đến mức khó tìm thấy mô hình thứ hai tại Việt Nam. Không clubhouse, không xe điện, không hàng rào, cũng không những khoản phí sân bãi đắt đỏ thường thấy ở môn thể thao vốn được xem là xa xỉ.
(CLO) U17 Việt Nam mang cúp vô địch Đông Nam Á về nước vào chiều mai, Premier League bước vào vòng phán quyết, Đông Á Thanh Hóa và PVF CAND có trận “chung kết ngược”… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (25/4).
(CLO) Sau gần một tháng tranh tài sôi nổi với quy mô kỷ lục 512 đội bóng, Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam – Cúp ASINA 2026 đã chính thức khép lại, với chức vô địch thuộc về Đông Mỹ FC sau chiến thắng ấn tượng 6-1 trong trận chung kết.
(CLO) Tối 24/4, Hà Nội FC đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 ngay trên sân Ninh Bình tại vòng 20 V.League 2025/26, qua đó áp sát chính đối thủ này trong cuộc đua top 3.
(CLO) Chờ U17 Việt Nam làm nên lịch sử tối nay, sôi động vòng 20 V.League, CLB Công an Hà Nội gia hạn với HLV Polking thêm 2 năm… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (24/4).
Chiều 24/4/2026 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và Tập đoàn T&T Group chính thức ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác, mở ra giai đoạn đồng hành sâu rộng nhằm phát triển thể thao CAND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.
(CLO) Chờ vé chung kết của U17 Việt Nam tại giải U17 Đông Nam Á, Ninh Bình chi “tiền tỷ” chiêu mộ HLV Chu Đình Nghiêm, Man City có thể tạm chiếm ngôi đầu Premier League… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (22/4).
(CLO) FIFA thông báo sẽ mở bán thêm vé World Cup vào lúc 11 giờ EDT (22h theo giờ Việt Nam) ngày 22/4, đồng thời bổ sung một hạng vé mới có giá cao hơn.
(CLO) U17 Việt Nam sẵn sàng đại chiến U17 Úc, V.League bị giải VĐQG Campuchia vượt mặt, bóng đá Việt Nam hưởng lợi từ cải cách thể thức của AFC, tuyển nữ Việt Nam tụt hạng FIFA… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (21/4).