(CLO) Bắn cung là môn thể thao đòi hỏi kỹ năng, sự tập trung và độ chính xác cao. Người yêu thích môn thể thao này có thể choáng ngợp trước những thành tích của 10 cung thủ dưới đây.
Cung thủ người Hàn Quốc Kim Soo Nyung đã giành được 6 huy chương Olympic trong sự nghiệp. Sau khi nghỉ một thời gian và trở lại vào năm 1992, cô đã kết hôn và sinh hai người con. Đến năm 1999, cô chính thức tái xuất làng bắn cung thế giới và giành huy chương đồng vào năm 2000 tại Sydney. Bên cạnh thành tựu Olympic, Kim Soo Nyung còn giành được 4 huy chương vàng vô địch thế giới. Năm 2011, cô được ca ngợi là nữ cung thủ ở thế kỷ 20 bởi Liên đoàn Bắn cung quốc tế (Fita). Ảnh: internet
Cung thủ Darrell Pace là người duy nhất giành được nhiều huy chương vàng cá nhân trong lịch sử Olympic. Ông đã giành được huy chương vàng đầu tiên của mình vào năm 1976 Montreal và liên tiếp giữ được thành tích trong suốt 8 năm. Mặc dù bỏ lỡ một huy chương cá nhân vào năm 1988, nhưng ông đã mang về một huy chương bạc cho đất nước và trở thành người Mỹ vĩ đại nhất của mọi thời đại. Ảnh: internet
Im Dong Heung là một biểu tượng của Hàn Quốc về môn bắn cung. Anh có 20/200 tầm nhìn trong mắt trái của mình và 20/100 tầm nhìn trong mắt phải. Về cơ bản nó có nghĩa là anh đã đứng gần hơn 10 lần để xem bia với mắt trái khi so sánh với một người có tầm nhìn hoàn hảo. Trong lần xuất hiện đầu tiên của mình tại Thế vận hội Olympic 2004, Heung lập kỷ lục thế giới trong 72 mũi tên cá nhân vòng recurve thuộc vòng loại của nam với số điểm 687. Vào năm 2012, một lần nữa anh lại thiết lập kỷ lục thế giới 699 điểm với 72 mũi tên. Anh đã đánh bại đồng hương là ông Kim Bub-Min một điểm. Ngoài ra, anh cũng giành được 6 huy chương vô địch thế giới trong môn thể thao này. Ảnh: internet
Cung thủ người Hàn Quốc Yun Mi Jin có một lớp học nổi tiếng về bộ môn bắn cung. Trong sự nghiệp của mình, cô đã giành được nhiều nhất là 3 huy chương Olympic và hiện đang nắm giữ kỷ lục thế giới với tỷ lệ 173/180 cho 18 mũi tên cuộc thi. Đồng thời, cô cũng là cựu số 1 thế giới trong recurve của phụ nữ. Cô đã giành được chức vô địch thế giới 3 lần và cũng là người Hàn Quốc thứ ba trong lịch sử giành được 3 huy chương vàng tại Thế vận hội. Ảnh: internet
Cung thủ Marco Galiazzo xuất hiện vào danh sách này với nhiều huy chương vàng môn bắn cung, và anh cũng là cựu số 1 thế giới. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Marco Galiazzo đã đánh bại đối thủ ngang cơ ở trận bán kết và giành huy chương vàng ở chung kết môn bắn cung tại London năm 2012. Bên cạnh đó, Marco Galiazzo cũng góp mặt nhiều lần tại giải vô địch bắn cung thế giới. Ảnh: internet
Cung thủ Ki Bo Bae là một “của hiếm” của làng bắn cung thế giới. Thời điểm năm 2015, cô đã phá vỡ 11 năm giành kỷ lục thế giới của đồng hương Park Sung Hyun. Ki Bo Bae ghi được 686 điểm ở trình độ của các Universiade ở Gwangju vào năm 2015. Ngoài ra, Ki Bo Bae còn có 7 huy chương vô địch thế giới giữa những năm 2011 và 2015, trong đó có 5 huy chương vàng. Ảnh: internet
Cung thủ Michele Frangelli giành huy chương vàng cho Italy khi trở lại London vào năm 2012. Michele Frangelli giành được tất cả 3 huy chương cho đội nhà tại Thế vận hội Olympic. Bên cạnh thành tích Olympic, Michele Frangelli cũng sở hữu 7 huy chương vô địch thế giới giành được từ năm 1999 đến năm 2011. Ảnh: internet
Park Kyung-Mo là một cung thủ đẳng cấp thế giới đến từ Hàn Quốc. Anh đã giành được tổng số 3 huy chương cho đất nước tại Thế vận hội Olympic (2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc). Ở thế hệ của anh, Park Kyung-Mo được coi là một trong những cung thủ giỏi nhất thế giới. Ảnh: internet
Lee Sung Jin là một cung thủ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc. Cô đã giành được 3 huy chương Olympic thi đấu cho nước nhà với 3 lần xuất hiện tại thế vận hội Olympic. Cô khá quan tâm đến việc theo dõi hoạt động trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài ra, Lee Sung Jin cũng giành được một chức vô địch vào năm 2005 ngay sau khi trở thành cung thủ số 1 thế giới. Ảnh: internet
Cung thủ Hiroshi Yamamoto đã giành tổng cộng 7 danh hiệu quốc gia ở trường trung học và đại học. Ông đã ra mắt làng thể thao quốc tế vào năm 1981, với lần đầu tiên tại Thế vận hội Olympic diễn ra tại Los Angeles năm 1984. Ở đó, ông đã giành được một huy chương đồng cá nhân. Đến năm 1988 được tổ chức tại Seoul, ông đã giành được vị trí thứ 8 cá nhân và vị trí thứ 6 đồng đội Nhật Bản. Ngoài ra, Hiroshi Yamamoto còn đại diện cho Nhật Bản một lần nữa thi đấu quốc tế vào năm 1992 tại Barcelona. Ảnh: internet
(CLO) U17 Việt Nam sáng cửa dự World Cup, Atletico hòa Arsenal ở bán kết Champions League, bán kết Europa League nóng với trận "derby nước Anh"… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (30/4).
(CLO) Tối 29/4, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Hà Tĩnh lần thứ X năm 2026 đã được tổ chức trang trọng, mở màn cho sự kiện thể thao quy mô lớn nhất của tỉnh trong năm.
(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17; U17 Triều Tiên rút lui khỏi VCK U17 châu Á 2026; thêm một ngoại binh “khủng” nhập tịch Việt Nam; siêu máy tính dự đoán Arsenal có thể thắng Atletico Madrid … là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (29/4).
(CLO) U17 Việt Nam không nghỉ lễ để dồn sức cho mục tiêu World Cup, truyền thông Đông Nam Á ngả mũ trước Đình Bắc, Chelsea vào chung kết FA Cup gặp Man City… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (27/4).
(CLO) Tay golf Hàn Quốc Ok Tae-hoon bị truất quyền thi đấu trong vòng 2 giải Woori Financial Championship do sự cố không còn bóng hợp lệ để tiếp tục thi đấu.
(CLO) Barca áp sát ngôi vô địch La Liga, Chelsea quyết đấu tại Cúp FA đêm nay, Serie A đối mặt scandal dàn xếp tỷ số mới… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (26/4).
(CLO) Giữa những dãy núi trùng điệp của Cao Bằng, nơi thiên nhiên vẫn giữ được vẻ hoang sơ và nhịp sống bản địa vẫn diễn ra bình dị mỗi ngày, có một “sân golf” đặc biệt đến mức khó tìm thấy mô hình thứ hai tại Việt Nam. Không clubhouse, không xe điện, không hàng rào, cũng không những khoản phí sân bãi đắt đỏ thường thấy ở môn thể thao vốn được xem là xa xỉ.
(CLO) U17 Việt Nam mang cúp vô địch Đông Nam Á về nước vào chiều mai, Premier League bước vào vòng phán quyết, Đông Á Thanh Hóa và PVF CAND có trận “chung kết ngược”… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (25/4).
(CLO) Sau gần một tháng tranh tài sôi nổi với quy mô kỷ lục 512 đội bóng, Giải bóng đá Thanh niên Việt Nam – Cúp ASINA 2026 đã chính thức khép lại, với chức vô địch thuộc về Đông Mỹ FC sau chiến thắng ấn tượng 6-1 trong trận chung kết.
(CLO) Tối 24/4, Hà Nội FC đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 ngay trên sân Ninh Bình tại vòng 20 V.League 2025/26, qua đó áp sát chính đối thủ này trong cuộc đua top 3.
(CLO) Chờ U17 Việt Nam làm nên lịch sử tối nay, sôi động vòng 20 V.League, CLB Công an Hà Nội gia hạn với HLV Polking thêm 2 năm… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (24/4).
Chiều 24/4/2026 tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân (CAND) Việt Nam và Tập đoàn T&T Group chính thức ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác, mở ra giai đoạn đồng hành sâu rộng nhằm phát triển thể thao CAND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.
(CLO) Chờ vé chung kết của U17 Việt Nam tại giải U17 Đông Nam Á, Ninh Bình chi “tiền tỷ” chiêu mộ HLV Chu Đình Nghiêm, Man City có thể tạm chiếm ngôi đầu Premier League… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (22/4).
(CLO) FIFA thông báo sẽ mở bán thêm vé World Cup vào lúc 11 giờ EDT (22h theo giờ Việt Nam) ngày 22/4, đồng thời bổ sung một hạng vé mới có giá cao hơn.
(CLO) U17 Việt Nam sẵn sàng đại chiến U17 Úc, V.League bị giải VĐQG Campuchia vượt mặt, bóng đá Việt Nam hưởng lợi từ cải cách thể thức của AFC, tuyển nữ Việt Nam tụt hạng FIFA… là những tin tức thể thao nổi bật hôm nay (21/4).