Xếp ở vị trí số 1 là tay vợt Nhật Bản Kento Momota. Anh chỉ sở hữu chiều cao 1,75m, chiều cao này không mấy lý tưởng cho các vận động viên thi đấu bộ môn thể thao cầu lông. Nhưng với kỹ năng phòng thủ chặt và khả năng di chuyển nhẹ nhàng, Momota thường xuyên có những pha nhoài người ngang sân phòng ngự xuất sắc trước các cú smash của đối phương. Anh đã giành được 340 trận thắng và 80 trận thua, với tỷ lệ chiến thắng là 81%. Thành tích ấn tượng trong năm 2021 giúp anh xuất sắc giành ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng.
Xếp sau Kento Momota là Viktor Axelsen, tay vợt người Đan Mạch. Vikor Axelsen từng là tay vợt châu Âu đầu tiên giành vị trí số một thế giới. Thời kỳ đỉnh cao của anh năm 2017 là dấu mốc cho thấy anh xứng danh là “Ông hoàng mới của làng cầu trắng”. Người phương Tây có câu: “Nếu không thể đánh bại họ, hãy học hỏi từ họ”, đó là cách Axelsen đã vận dụng và thành công khi đã đánh bại lần lượt các tay vợt nổi tiếng thế giới như Lin Dan hay Lee Chong Wei để viết lên trang sử mới cho cầu lông Đan Mạch.
Ở vị trí số 3 tiếp tục là một tay vợt người Đan Mạch khác - Anders Antonsen. Với tuổi đời còn khá trẻ, VĐV sinh năm 1997 này nổi lên với tư cách là nhà vô địch đơn nam và giành huy chương vàng tại Thế vận hội châu Âu Minsk 2019. Antonsen có những pha cầu ấn tượng, lắt léo và rất táo bạo. Chính Antonsen chứ không phải Viktor Axelsen là người đang được báo chí Nhật Bản cho rằng sẽ có sức cạnh tranh lớn với Kento Momota trong cuộc đua giành tấm HCV tại kì Olympic sắp tới.
Vị trí thứ 4 là Chou Tien Chen - VĐV cầu lông đơn nam đến từ Đài Loan. Anh đã trở thành người đưa cầu lông của Đài Loan sánh ngang tầm khu vực khi đầu tiên sau 17 năm giành danh hiệu vô địch đơn nam Trung Quốc Open 2016, kể từ khi Fung Permadi giành được nó vào năm 1999. Tay vợt này cũng là người giữ kỷ lục của ba danh hiệu Bitburger Open Grand Prix Gold liên tiếp từ năm 2012 đến 2014. Với thành tích đáng nể của mình, anh đã khiến cho bảng xếp hạng BWF sôi sục trong nhiều năm và được nhiều người biết đến cái tên của mình hơn.
Anthony Sinisuka Ginting là cái tên ghi vào vị trí số 5. Ginting là một vận động viên cầu lông người Indonesia. Anh được biết đến nhiều hơn khi giành huy chương đồng tại Giải vô địch thế giới thiếu niên thế giới 2014 tại Alor Setar, Malaysia. Gia đình Ginting đã cho anh làm quen với bộ môn này ngay từ bé, anh tham gia PB SGS PLN, một câu lạc bộ cầu lông ở Bandung, Phía Tây Java. Thần tượng của Ginting là Taufik Hidayat, người giành huy chương vàng đơn nam Olympic Olympic 2004 cũng đến từ CLB cầu lông hồi bé của anh.