Theo phản ánh của người dân địa phương, cơ sở này trước đây chỉ hoạt động với quy mô nhỏ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, kho đã được mở rộng, lượng hóa chất nhập về ngày càng nhiều, thường xuyên có xe tải chở hóa chất ra vào.
Do khu vực kho được che chắn kín và hạn chế tiếp cận, người dân không thể trực tiếp quan sát hoạt động bên trong. Tuy nhiên, từ bên ngoài, nhiều người cho biết thường xuyên thấy các thùng chứa, dán nhãn cảnh báo nguy hiểm được tập kết.
Anh P.Q.T. một người dân sống gần khu vực, cho biết: “Chúng tôi chỉ nhìn từ bên ngoài nhưng cũng đủ lo lắng. Trên các thùng đều có cảnh báo nguy hiểm, nhìn vào là biết là hóa chất độc hại”.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động lưu trữ, người dân còn nghi ngờ tại đây có hoạt động san chiết hóa chất, càng làm gia tăng rủi ro mất an toàn.
Theo nhiều ý kiến, với các loại hóa chất nguy hiểm, việc lưu trữ và san chiết phải được thực hiện tại khu công nghiệp hoặc khu vực quy hoạch riêng, bảo đảm các điều kiện nghiêm ngặt về an toàn hóa chất, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Trong khi đó, kho này lại nằm giữa khu dân cư, xung quanh là nhà ở san sát, khiến nhiều hộ dân luôn sống trong trạng thái bất an.
Ghi nhận của phóng viên tại khu vực bên ngoài kho cho thấy, nhiều thùng chứa hóa chất được đặt ngay ngoài trời, cạnh khu nhà kho, che chắn sơ sài.
Trên một số thùng có ghi nhãn “Dung dịch axit sunfuric (H₂SO₄)” và “CH₃OH (methanol)” – đều là các hóa chất có mức độ nguy hiểm cao.
Ông Nguyễn Đình Tuấn – Chủ tịch UBND phường Hương An cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.
Tại buổi kiểm tra ngày 19/3, đoàn kiểm tra xác định tại tổ dân phố Thanh Chữ thực sự có tồn tại kho hóa chất và có cả hoạt động san chiết hóa chất. Hoạt động tại đây có hiện tượng ứ đọng nước và có dấu hiệu xả thải ra môi trường không qua thu gom, xử lý (lượng nước ứ đọng và nước thải ra môi trường chưa xác định được có tồn dư hóa chất hay không). Sau đó, phường đã tiến hành lập biên bản.
Cũng tại buổi kiểm tra, ông Trần Văn Vinh, chủ cơ sở không cung cấp được hồ sơ đánh giá tác động môi trường.
Sau khi kiểm tra, phát hiện những thiếu sót về thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động tại đây, đoàn kiểm tra đã yêu cầu bổ sung các giấy tờ theo quy định của pháp luật và đề nghị xử lý nước thải bảo đảm vệ sinh môi trường trước ngày 22/3/2026.