TPHCM: Nóng nghị trường cử tri quan tâm vụ án tử tù Hồ Duy Hải

(CLO) Tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị số 4 của đoàn ĐBQH, cử tri ba quận 5, 10,11 quan tâm đến nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án Hồ Duy Hải mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao vừa có phán quyết giám đốc thẩm mới đây.

Sáng 18/5, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cùng cùng tổ ĐBQH, đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, quận 10 và quận 11.

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cùng cùng tổ ĐBQH, đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, quận 10 và quận 11 sáng ngày 18/5 -ảnh: H/V

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cùng cùng tổ ĐBQH, đơn vị số 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 5, quận 10 và quận 11 sáng ngày 18/5 -ảnh: H/V

Cử tri đề nghị Quốc hội phải giám sát, phải lên tiếng trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải.

Ông Mai Thanh Hà (cử tri quận 5), cho rằng phiên tòa giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cho rằng quyết định kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí là không đúng luật.

“Vậy tại sao không bác kháng nghị ngay sau khi tiếp nhận, vẫn mở phiên tòa này nhưng vắng mặt đối tượng bị xét xử, thì bản án giám đốc thẩm này của TAND Tối cao cũng thuộc dạng bị vô hiệu”, ông Hà nói

Theo ông Hà, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao cho rằng những sai sót của cơ quan điều tra không ảnh hưởng, không làm thay đổi bản chất vụ án… là điều cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể tạo tiền lệ cho Cơ quan điều tra tự tung, tự tác trong quá trình thực thi công vụ.

Theo cử tri Nguyễn Lâm Sanh (quận 5), công tác giám sát của Quốc hội chưa được chú trọng. Do đó, ông đề nghị quan tâm giám sát mọi mặt, các vụ án lớn, các vấn đề của xã hội.

Theo ông, việc kháng nghị của VKSND Tối cao trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải là rất chắc chắn. Cử tri chúng tôi vừa qua không hài lòng về phán quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

“17 vị bác kháng nghị của người ta, nói kháng nghị sai luật pháp. Tôi thấy Viện đúng, chính các vị sai. Có một số vị trong Hội đồng Thẩm phán xem thường khi phát biểu Viện KSND Tối cao dựa vào mạng xã hội để kháng nghị… là hoàn toàn sai”, cử tri Sanh bức xúc.

Do đó, ông đề nghị Quốc hội phải giám sát, phải lên tiếng trong vụ án tử tù Hồ Duy Hải.

Cử tri Đặng Văn Rằng thì đặt câu hỏi, bác kháng nghị có đúng hay không? Y án của 17 vị thì có đúng hay không? Ông cho rằng, 17 vị Thẩm phán biểu quyết “kháng nghị của VKSND Tối cao” sai pháp luật là không đúng.

Ông Rằng cho rằng, các ĐBQH như ông Lưu Bình Nhưỡng lên tiếng thì lại bị Thẩm phán xúc phạm, đây là hành động rất coi thường ĐBQH, coi thường pháp luật.

Cử tri đặt nhiều cầu hỏi làm nóng nghị trường khi quan tâm vụ án tử tù Hồ Duy Hải. Theo đó, Viện trưởng VKSND Tối cao cho rằng: "Kháng nghị vụ Hồ Duy Hải là đúng thẩm quyền, có căn cứ.  Về vụ án Hồ Duy Hải  báo chí đăng nhiều rồi, Viện trưởng không nói nhiều, chỉ nói ngắn gọn, đủ ý.

Viện trưởng kháng nghị vụ án là theo thẩm quyền, khi thấy nhiều chứng cứ cần xác minh, làm rõ. Căn cứ vào Bộ luật tố tụng hình sự, chứng cứ chưa đúng, chưa xem xét rõ ràng thì đó là căn cứ để kháng nghị.

Xin nói rõ, Viện trưởng không ưu ái ai trong vụ này, nhưng thấy chứng cứ mâu thuẫn giữa hiện trường, lời khai… Viện trưởng thấy cần thiết nên kháng nghị”.

Theo ông Trí, kháng nghị để xem xét lại vụ án thận trọng, khách quan vì nó liên quan đến mạng một con người.

Khuất Đại Nam

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: