(CLO) Sau rất nhiều chờ đợi, từ ngày 6-8/5, TAND tối cao mở phiên giám đốc thẩm vụ án mạng tại Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) liên quan đến số phận của tử tù Hồ Duy Hải. Một vụ án kéo dài từ năm 2008 đến nay được gọi là 'Kỳ án Hồ Duy Hải'.
(CLO) Luật sư Trần Hồng Phong (người tham gia hỗ trợ gia đình tử tù Hồ Duy Hải) cho biết, lần đầu tiên được tiếp cận 4 bút lục mới nhưng không hiểu vì lý do gì, các tài liệu này đã không được đưa vào hồ sơ vụ án.
(CLO) Trả lời báo chí ngày 28/5, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, hiện ông đang đi công tác Hà Nội, chưa nắm được kiến nghị của luật sư Trần Hồng Phong.
Ngày 27/5, luật sư Trần Hồng Phong, người tham gia hỗ trợ gia đình tử tù Hồ Duy Hải kêu oan, có đơn kiến nghị gửi giám đốc Công an tỉnh Long An đề nghị giải thích một số nội dung mà luật sư mới phát hiện.
(CLO) Tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị số 4 của đoàn ĐBQH, cử tri ba quận 5, 10,11 quan tâm đến nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án Hồ Duy Hải mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao vừa có phán quyết giám đốc thẩm mới đây.
(CLO) Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí nói kháng nghị vụ Hồ Duy Hải xử giám đốc thẩm để hủy án sơ thẩm, phúc thẩm xem xét lại là có căn cứ và đúng thẩm quyền.
(CLO) Chiều 18/5, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV. Tại cuộc họp, báo chí đặt câu hỏi liên quan đến vụ án tử tù Hồ Duy Hải.
(CLO) Các đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân đã gửi kiến nghị cho rằng cần làm rõ những vấn đề dư luận đặt ra sau khi Hội đồng thẩm phán ra phán quyết “vụ án Hồ Duy Hải”.