TPHCM: Trích gần 9 tỷ đồng hỗ trợ người bán vé số lưu động

Thứ ba, 07/04/2020 14:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) TP.HCM quyết định trích gần 9 tỷ đồng từ nguồn Quỹ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ trợ cho người dân hành nghề bán vé số lưu động đang gặp khó khăn do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết từ ngày 1/4 đến 15/4.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho người dân bán vé số lưu động tại quận Phú Nhuận sáng 7/4/2020

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho người dân bán vé số lưu động tại quận Phú Nhuận sáng 7/4/2020

Theo đó, mỗi hộ dân bán vé số lưu động sẽ được tặng một phần quà và hỗ trợ số tiền 750.000 đồng. Quyết định hỗ trợ cho người bán vé số lưu động đang sinh sống trên địa bàn thành phố với mức 750.000 đồng/người đã được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phê duyệt. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống Covid-19 TP.HCM thống nhất duyệt chi số tiền 8.950.250.000 đồng để hỗ trợ người bán vé số, lao động gặp khó khăn giảm thu nhập do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết vì bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Được biết, trên địa bàn TP hiện có 11.947 người bán vé số lưu động gặp khó khăn do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết. Trong đó có 6.778 người thường trú, 5.173 người tạm trú; các quận - huyện có nhiều người bán vé số là Quận 8 (1.233 người), huyện Củ Chi (1.223 người), quận Bình Tân (1.073 người)…

Và sáng 7/4/2020, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do đồng chí Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn đã bắt đầu đến thăm và tặng quà các hộ dân bán vé số lưu động gặp khó khăn do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết, tại Phường 1, quận Phú Nhuận.

Người bán vé số lưu động cư ngụ tại quận Bình Thạnh nhận hỗ trợ từ đại diện MTTQ địa phương

Người bán vé số lưu động cư ngụ tại quận Bình Thạnh nhận hỗ trợ từ đại diện MTTQ địa phương

Ngoài phần quà và hỗ trợ tiền mặt cho các hộ, Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM còn gửi lời động viên tinh thần đến các hộ gia đình cố gắng cùng chính quyền thành phố vượt qua khó khăn hiện tại. Đồng thời đề nghị, hạn chế đi ra đường, tiếp tục đồng hành cùng thành phố, chủ động phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và xã hội. Luôn ý thức tuân thủ các hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong công tác phòng chóng dịch, tham gia ứng phó với các tình huống, góp phần cùng thành phố phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Công ty xổ số kiến thiết TP.HCM cũng đã có kế họach trao 2.000 phần quà cho 2.000 người bán vé số dạo, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng để giúp những người bán vé số lưu động vượt qua khó khăn do CoviD 19 gây ra.

Thanh Hải

Tin khác

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống
Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 24/4, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Đời sống