Trà Vinh: 6 nhà thầu cạnh tranh gói thầu 102 tỷ đồng xây dựng đê bao ven sông Tân Dinh ngăn triều cường
(CLO) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè vừa tiến hành mở thầu cho gói thầu số 27, thuộc dự án xây dựng đê bao ven sông Tân Dinh ngăn triều cường khu vực xã An Phú Tân, Tam Ngãi, Thông Hòa (huyện Cầu Kè).
Theo đó, dự án này được UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 11/3/2024, có tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng. Nguồn vốn lấy từ ngân sách tỉnh Trà Vinh với thời gian thực hiện trong 4 năm.
Mục tiêu đầu tư nhằm nâng cấp hoàn chỉnh các tuyến đê bao trong vùng dự án, chủ động kiểm soát và điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất cho khoảng 990ha vườn cây ăn trái của 1.100 hộ dân, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn hỗ trợ cho việc lưu thông, cung ứng hàng hóa phục vụ sản xuất của khu vực.
Dự án cũng góp phần phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó trọng tâm là kinh tế nông nghiệp cho việc chuyển đổi canh tác, sản xuất và chăn nuôi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Từ đó góp phần thực hiện thành công tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; xây dựng vùng nông thôn khang trang, sạch đẹp; phát triển sản xuất toàn diện; thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.
Triều cường và mưa lớn kéo dài ở Trà Vinh từng khiến nhiều tuyến đê sạt lở
Dự án này có tất cả 20 gói thầu và 4 gói được đấu thầu qua mạng. Trong đó, Gói thầu số 27: "Thi công xây dựng" có giá 102,338 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong 700 ngày với hợp đồng trọn gói.
Tại biên bản mở thầu ngày 26/3/2025 cho thấy, gói thầu này thu hút 6 nhà thầu tham dự, gồm: Liên danh của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Trung, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, CTCP Đầu tư xây dựng Đại Đông Hải, Công ty TNHH Xây dựng Chấn Hưng, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ba Vũ, CTCP Xây dựng thương mại Thới Bình.
Trong đó, đơn vị chào giá thấp nhất là Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Ba Vũ với giá dự thầu sau giảm là 80,534 tỷ đồng (giảm 13%). Liên danh của Công ty TNHH Xây dựng Chấn Hưng chào giá cao nhất là 96,88 tỷ đồng.
Đơn vị trúng thầu sẽ xây dựng tuyến đê bao cách mép bờ sông khoảng 12m kết hợp đi theo đường đê hiện trạng, chiều dài dự kiến thiết kế khoảng 8,16km; gia cố các vị trí ao mương tuyến đê đi qua; hoàn trả các cống tròn ngang tuyến đê và di dời tuyến điện trong phạm vi thiết kế xây dựng.
(CLO) ĐHĐCĐ LPBank 2026 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng gần 9.000 tỷ đồng); mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5% so với năm trước, đạt 14.982 tỷ đồng và mở ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).
(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
(CLO) Bitcoin áp sát 80.000 USD rồi quay đầu giảm về quanh 77.700 USD, phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ thị trường công nghệ toàn cầu.
(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
(CLO) ĐHĐCĐ Techcombank 2026 bổ sung phương án chia cổ tức 7% bằng tiền và bổ sung thêm phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 67%. Ngân hàng cũng xây dựng hai kịch bản kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành và chủ động ứng phó với thị trường.
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) công bố lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 303 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm. Đặc biệt tỷ lệ ROE tiếp tục tăng lên mức 37,9% (quý 4/2025 đạt 34,4%).
(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.