Trái đất có thể từng có vành đai

(CLO) Có thể đã từng một vành đai hình thành từ các mảnh vỡ của một tiểu hành tinh quay quanh Trái đất trong hàng chục triệu năm và thậm chí có thể đã làm thay đổi khí hậu trên bề mặt hành tinh này.

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Monash ở Úc nêu giả thuyết rằng Trái đất có thể đã hút một tiểu hành tinh bay ngang qua, khiến tiểu hành tinh vỡ thành nhiều mảnh, hình thành nên vành đai giống như Sao Thổ và tồn tại trong hàng chục triệu năm - có thể ảnh hưởng đáng kể đến khí hậu của hành tinh.

trai dat co the tung co vanh dai hinh 1

Trái Đất có thể trông như thế này khi có vành đai. Ảnh: Oliver Hull

Theo Andy Tomkins và các đồng nghiệp tại Đại học Monash, họ đã xác định được ví trị của 21 miệng hố trên khắp thế giới, tạo ra do thiên thạch rơi xuống, trong giai đoạn kỷ Ordovic cách đây 466 triệu năm.

Nhóm nghiên cứu cho biết các địa điểm hố va chạm này là kết quả của các vật thể lớn hơn trong một vành đai trước đây bị kéo ra khỏi quỹ đạo và đâm vào Trái đất.

Theo các chuyển động của lục địa do kiến tạo mảng, nhóm nghiên cứu cho biết vào thời điểm đó, tất cả đều nằm gần đường xích đạo. Họ nói rằng điều này phù hợp với vành đai vì chúng thường hình thành ở phía trên đường xích đạo của các hành tinh.

Nhóm nghiên cứu xác định được sự nhất quán của thiên thạch trong một số mỏ đá vôi và chúng cũng gần đường xích đạo.

Tomkins cho biết nhóm nghiên cứu đã tính toán rằng tỷ lệ để tất cả các hố thiên thạch này nằm gần đường xích đạo chỉ 1 trên 25 triệu.

Giả thuyết vành đai cũng có thể lý giải một vài bí ẩn khác về thời kỳ đó. Mảnh vỡ thiên thạch trong các miệng hố có dấu hiệu chưa bay nhiều trong không gian trước khi lao xuống Trái đất, phù hợp với vật chất từ một vụ tan vỡ tương đối gần của tiểu hành tinh lớn tạo ra vành đai.

Khoảng 20 triệu năm sau, Trái đất tiến vào Kỷ băng hà Hirnantia, khi nhiệt độ hạ xuống mức thấp nhất trong nửa tỷ năm qua. Do trục nghiêng của Trái đất với Mặt trời, vành đai quanh xích đạo phủ bóng một phần lên bề mặt hành tinh, có thể gây ra sự kiện giảm nhiệt trên toàn cầu.

Hà Trang (theo NewScientist)

Xem thêm

Phát hiện loài khỉ mới với đôi môi màu cam độc đáo

Phát hiện loài khỉ mới với đôi môi màu cam độc đáo

(CLO) Các nhà khoa học vừa xác định một loài khỉ mới tại CHDC Congo, nổi bật với đôi môi màu cam, bộ lông đen óng và tiếng kêu gầm trầm đặc trưng. Đây là loài khỉ mới thứ năm được ghi nhận tại châu Phi trong vòng 75 năm qua, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS ONE.

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

Tổng thống Mỹ cáo buộc có 'che đậy' trong hệ thống bầu cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/7 có bài phát biểu trên truyền hình vào khung giờ vàng, cáo buộc các chính quyền tiền nhiệm che giấu những lỗ hổng trong hệ thống bầu cử và cho rằng tồn tại một mạng lưới "nhà nước ngầm" nhằm che đậy các nỗ lực can thiệp từ nước ngoài. 

Ấn Độ cho ra mắt tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên

Ấn Độ cho ra mắt tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên

(CLO) Ấn Độ ngày 17/7 đã đưa vào vận hành chuyến tàu hỏa chạy bằng hydro đầu tiên, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực giảm phát thải carbon của ngành đường sắt và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Trung Quốc tổ chức giải đấu võ tự do đầu tiên cho robot hình người

Trung Quốc tổ chức giải đấu võ tự do đầu tiên cho robot hình người

(CLO) Một robot hình người có biệt danh "Đại Bàng Trắng" đã giành chiến thắng bằng cú đá trúng đầu đối thủ trong trận đấu tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đánh dấu màn ra mắt của giải đấu võ tự do dành cho robot hình người được giới thiệu là đầu tiên trên thế giới.

Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý

Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý

(CLO) Ngày 16/7, Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ý sau khi Rome tiếp tục yêu cầu dẫn độ cựu thành viên Lữ đoàn Đỏ Alessio Casimirri, người bị kết án trong vụ sát hại cựu Thủ tướng Ý Aldo Moro năm 1978.

Cỡ chữ bài viết: