(CLO) Sáng 10/4, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ) phối hợp cùng Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam và nhiều cơ quan liên quan tổ chức khai mạc trưng bày “Chuyến bay Liên hợp 37 - Biểu tượng hợp tác vũ trụ Việt Nam - Liên bang Nga”.
(CLO) TS Tống Sĩ Sơn, Phó trưởng khoa Vũ trụ và Ứng dụng, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) khẳng định ngành Khoa học vũ trụ và Công nghệ vệ tinh học "cực kỳ sát sườn" với đời sống, mở ra cánh cửa việc làm rộng lớn với mức lương hấp dẫn lên tới 35 triệu đồng/tháng.
(CLO) Vào sáng sớm ngày 29/5, tàu vũ trụ Thiên Vấn-2 của Trung Quốc đã rời bệ phóng tại Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, trên tên lửa đẩy Trường Chinh 3B.
(CLO) Tối 27/5 (giờ Mỹ), SpaceX tiến hành vụ phóng thử nghiệm lần thứ 9 của tàu vũ trụ Starship, tuy nhiên bệ phóng tên lửa đã phát nổ khi trở lại mặt đất.
(CLO) Các nhà thiên văn học đã phát hiện một thiên hà đĩa xa xôi có cấu trúc rất giống với Dải Ngân hà của chúng ta. Khám phá này có thể làm thay đổi quan niệm hiện tại của loài người về quá trình hình thành và phát triển của các thiên hà.
(CLO) Có thể đã từng một vành đai hình thành từ các mảnh vỡ của một tiểu hành tinh quay quanh Trái đất trong hàng chục triệu năm và thậm chí có thể đã làm thay đổi khí hậu trên bề mặt hành tinh này.
(CLO) Tàu đổ bộ có tên Odysseus vẫn "sống khỏe mạnh" nhưng đang nằm nghiêng một ngày sau cú hạ cánh lên bề mặt Mặt trăng, theo công ty sản xuất tàu vũ trụ này cho biết vào thứ Sáu (23/2).
(CLO) Một loạt hình ảnh mới do Kính viễn vọng Không gian James Webb chụp được cho thấy những chi tiết đáng chú ý về 19 thiên hà xoắn ốc nằm tương đối gần Dải Ngân hà của chúng ta.
(CLO) Các quan chức Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba (11/4), nước này đang lên kế hoạch tiến hành phóng vệ tinh cấp thương mại đầu tiên vào tháng tới trên tên lửa Nuri do nước này sản xuất, như một phần của chương trình phát triển không gian.
(CLO) Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nước bên trong các hạt thủy tinh được hình thành do sự va chạm của các thiên thạch với bề mặt Mặt trăng, cho thấy tiềm năng chúng có thể được sử dụng bởi "các nhà thám hiểm trong tương lai".
(CLO) Nỗ lực phóng tên lửa vũ trụ H3 lần thứ hai của Nhật Bản đã thất bại vào thứ Ba (7/3) và cơ quan vũ trụ nước này đã nhanh chóng phát lệnh cho tên lửa tự hủy chỉ vài phút sau vụ phóng.
(CLO) Các nhà khoa học vũ trụ Trung Quốc đang hợp tác với các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới để phát triển vệ tinh có kích cỡ bằng hộp giày nhằm nghiên cứu các mối đe dọa lớn đối với hành tinh, từ biến đổi khí hậu đến bức xạ vũ trụ.