Trạm thu phí BOT Tasco Quảng Bình tổ chức đối thoại với dân

Thứ ba, 07/11/2017 21:44 PM - 0 Trả lời

Ngay sau khi xảy ra sự việc nhiều người dân tập trung phương tiện giao thông ra gần trạm để yêu cầu giảm giá vé, đại diện Trạm thu phí Tasco Quảng Bình đã tổ chức đối thoại để giải quyết khúc mắc.

(CLO) Ngay sau khi xảy ra sự việc nhiều người dân tập trung phương tiện giao thông ra gần trạm để yêu cầu giảm giá vé, đại diện Trạm thu phí Tasco Quảng Bình đã tổ chức đối thoại để giải quyết khúc mắc. 

Theo đó, tại cuộc đối thoại, những người tham gia đã đề nghị đơn vị thu phí cần phải có chính sách miễn, giảm phí cho các phương tiện của người dân địa phương. Cụ thể, đối với xe dưới 9 chỗ cần phải miễn vé 100%, bên cạnh đó giảm giá vé cho các phương tiện là xe tải trên 2 tấn và trên 12 chỗ.

Báo Công luận
 Đại diện Tasco gặp gỡ các lái xe đề ghi nhận nguyện vọng miễn giảm phí BOT cho chủ phương tiện giao thông là người dân ở 7 xã của huyện Quảng Trạch .

Ông Hoàng Đức Thụ, đại diện của Trạm thu phí Tasco cho biết, Trạm đã xin ý kiến chỉ đạo thực hiện việc giảm phí 100% cho xe dưới 12 chỗ và xe có trọng tại dưới 2 tấn kể từ ngày 6/11 đối với các phương tiện tại địa bàn 7 xã của huyện Quảng Trạch gồm: Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Kim; Cảnh Dương, Quảng Tùng, Quảng Hưng và Quảng Châu.

Đối với kiến nghị giảm phí cho xe trên 12 chỗ và trọng tải trên 2 tấn, Trạm Tasco sẽ tiếp thu ý kiến của người dân để báo cáo với cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, trả lời.

Trước đó, rất nhiều người dân sống gần trạm thu phí Tasco Quảng Bình đã tập trung mang xe ra gần trạm để phản đối Trạm thu phí Tasco đặt trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Quảng Trạch gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường này.

Báo Công luận
Lực lượng CSGT được huy động để phân luồng giao thông 

Hàng trăm phương tiện chủ yếu là xe tải và ô tô con đều của người dân địa phương ở 2 xã Quảng Phú và Quảng Đông. Các phương tiện dàn một hàng dài dọc đường xung quanh vị trí đặt trạm rồi chặn tại các làn đường Trạm thu phí Tasco khiến giao thông trên Quốc lộ 1A bị ác tắc cục bộ.

Lý do được người dân đưa ra cho những hành động trên là vì họ phải chịu phí cả tuyến đường là không hợp lý, đã nhiều lần họ có ý kiến phản ánh, nhưng chủ đầu tư và cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết nguyện vọng này.

Báo Công luận
 Nhiều xe tải nhỏ đỗ ở hai đầu trạm thu phí đã gây ùn tắc giao thông

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng huyện Quảng Trạch và tỉnh Quảng Bình đã có mặt tại trạm thu phí Tasco để giải thích, tuyên truyền và vận động các tài xế nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông. Đồng thời, tổ chức phân luồng cho các phương tiện di chuyển theo từng làn đường để giảm ách tắc.

Minh Hà

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống