Triều Tiên bắt các quan chức địa phương chịu trách nhiệm về hạn hán

(CLO) Triều Tiên sẽ trừng phạt các quan chức Chính phủ vì không thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn lũ lụt trên đất nông nghiệp trước mùa mưa năm nay, các nguồn tin nước này nói với RFA.
Các thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân Triều Tiên cầm quyền đã được cử đến địa điểm xảy ra bão ở tỉnh Nam Hwanghae, Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap News).

Các thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng Công nhân Triều Tiên cầm quyền đã được cử đến địa điểm xảy ra bão ở tỉnh Nam Hwanghae, Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap News).

Theo RFA, động thái này diễn ra khi tình trạng thiếu ngũ cốc gia tăng do lũ lụt nghiêm trọng vào mùa hè năm ngoái đã phá hủy các trang trại và giảm sản lượng thu hoạch.

Trong một báo cáo gần đây, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc ước tính Triều Tiên sẽ thiếu hụt khoảng 860.000 tấn lương thực trong năm nay, khoảng lương thực tiêu thụ trong hai tháng so với nhu cầu bình thường.

“Khi mùa mưa kết thúc, chính quyền trung ương sẽ kiểm tra tất cả các trang trại hợp tác trên cả nước để đánh giá thiệt hại về mùa màng do lũ lụt gây ra”, một người dân ở quận Songchon, tỉnh Nam Pyongan, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng nói với RFA.

“Ở những vùng mà mất mùa vượt quá 0,16ha, họ sẽ coi các quan chức không đủ năng lực cản trở việc giải quyết tình trạng thiếu ngũ cốc và họ sẽ bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng”, nguồn tin ẩn danh cho biết.

Chính quyền địa phương vì vậy đang đe dọa những kẻ cướp cát và đất để tự bảo vệ mình.

Nguồn tin South Pyongan cho biết: “Khi mùa mưa bắt đầu, những người dân bị bắt gặp lấy cát quanh sông gần đất nông nghiệp hoặc lấy đất gần bờ sông sẽ bị giao cho Cục An ninh Quân đội để trừng phạt trong một trại lao động”.

Nguồn tin cho biết thêm: “Lý do chính quyền địa phương đột ngột đắp cát hoặc đất xung quanh các con sông là để ngăn chặn thiệt hại do lũ lụt gây ra trong mùa mưa vào tháng 7 và tháng 8”.

Nguồn tin cho biết, những người bị phát hiện ăn cắp đất “sẽ bị trừng phạt như những phần tử 'chống Đảng' vì cố ý bỏ qua chỉ thị của Chính phủ khi nhấn mạnh tầm quan trọng của năng suất ngũ cốc".

Một nguồn khác, từ quận Eunsan gần đó nói với RFA rằng các quan chức ở đó cũng nhận được cảnh báo tương tự.

Nguồn tin thứ hai giấu tên cho biết: “Các quan chức địa phương trực tiếp vận động người dân và sinh viên xây kè xung quanh con sông gần đất nông nghiệp như là đơn đặt hàng kinh doanh đầu tiên.

Việc huy động người dân để cung cấp lao động miễn phí cho các dự án của Chính phủ là rất phổ biến ở Triều Tiên.

Nguồn tin thứ hai cho biết: “Bây giờ họ đang trong đợt xây dựng bờ kè thứ hai, họ sẽ gia cố những bờ sông bị sạt lở sau những trận mưa rào gần đây.

Sản lượng nông nghiệp của Triều Tiên bị ảnh hưởng nặng nề sau mùa mưa năm ngoái, khi có tới ba cơn bão liên tiếp đổ bộ vào nước này.

Vào tháng 7 và tháng 8/2020, bán đảo Triều Tiên phải hứng chịu đợt mưa liên tục dài nhất từ trước đến nay.

RFA đưa tin vào cuối tháng 9 rằng ba quan chức ở Wonsan đã mất việc vì vụ phá hủy ở đó. Các đồng nghiệp của họ tin rằng ba người này đã được làm “vật tế” để chính quyền trung ương có thể xoa dịu những lời chỉ trích vì đã không cung cấp đầy đủ nguồn lực để thực hiện mệnh lệnh của Chủ tịch Kim.

Canh tác bất hợp pháp

Để tối đa hóa vụ thu hoạch trong năm nay, Triều Tiên sẽ tịch thu đất của những người không đăng ký thửa đất của họ làm đất nông nghiệp.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh khảo sát toàn quốc các vùng đất nông nghiệp để dập tắt hoạt động nông nghiệp trái phép.

“Mỗi tỉnh ủy đều nhận được Lệnh số 0017 của Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Nhà nước có tiêu đề 'Tiến hành khảo sát lại đất đai' vào ngày 30/6," một nguồn tin từ tỉnh Bắc Hamgyong nói với RFA.

“Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức một đoàn thanh tra đất đai để khảo sát tất cả đất đai của các doanh nghiệp, trang trại hợp tác và cá nhân trong khu vực. Chính quyền trung ương muốn ngăn người dân và quan chức lấy lương thực từ đất nông nghiệp chưa đăng ký với nhà nước”, nguồn tin này cho biết.

“Tôi hiểu rằng các nhà chức trách đang tiến hành khảo sát đất đai trên phạm vi toàn quốc lần này như một tiền lệ để tịch thu đất chưa đăng ký,” nguồn tin thứ ba cho biết và nói thêm rằng Lệnh 0017 có liên quan đến một sáng kiến nhằm xóa bỏ tham nhũng trong giới quan chức.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: