Triều Tiên hack 1,7 tỷ USD tiền ảo, coi “chiến lợi phẩm” là khoản đầu tư dài hạn

Thứ năm, 30/12/2021 13:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Triều Tiên đã hack 1,7 tỷ USD tiền điện tử và coi chiến lợi phẩm này là "khoản đầu tư dài hạn". Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên sẽ sử dụng token lâu dài, thay vì nhanh chóng đổi chúng lấy tiền mặt.

Các cuộc tấn công để đổi lấy tiền điện tử của Triều Tiên

Theo tờ Newsis và Chosun, công tố viên chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố nói rằng tin tặc Triều Tiên đã “âm mưu với các tội phạm rửa tiền khác” để “ăn cắp tài sản tiền điện tử” từ ít nhất “ba sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số” trước khi “rửa tiền”.

trieu tien hack 17 ty usd tien ao coi chien loi pham la khoan dau tu dai han hinh 1

Mỹ tuyên bố tin tặc Triều Tiên đã “âm mưu với các tội phạm rửa tiền khác” để “ăn cắp tài sản tiền điện tử” từ ít nhất “ba sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số”.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chính sách Asan (AIPS), một công ty blockchain của Hoa Kỳ chuyên phân tích thị trường tiền điện tử và có trụ sở chính tại Hàn Quốc, đã có nhiều trường hợp tấn công trao đổi tiền điện tử khác nhau.

Các cuộc tấn công liên quan đến Triều Tiên bao gồm cuộc tấn công nền tảng của Slovenia vào năm 2017, cuộc tấn công ở Indonesia vào năm 2018 và vụ tấn công mới nhất ở York vào năm 2020.

Cả chính quyền Hàn Quốc và các chuyên gia Mỹ đều đổ lỗi cho Triều Tiên về cuộc tấn công năm 2017 vào Bithumb và cuộc tấn công trị giá 281 triệu USD vào KuCoin. Seoul cũng tuyên bố rằng Triều Tiên đứng sau cuộc tấn công của sàn giao dịch tiền điện tử YouBit có trụ sở tại Hàn Quốc, đã phải đóng cửa sau cuộc tấn công thứ hai.

Vào năm 2018, các chuyên gia ở Seoul và Washington khẳng định Bình Nhưỡng đã đào tạo 20 tin tặc và chỉ huy họ tấn công các mật mã ở phương Tây và có liên quan đến phương Tây mà không bị trừng phạt.

Rửa và đầu tư dài hạn “chiến lợi phẩm” tiền điện tử

Thách thức lớn mà Triều Tiên phải đối mặt hiện nay là thanh lý “chiến lợi phẩm” tiền điện tử. Các chiến thuật của họ thường liên quan đến việc chuyển tiền sang các ví khác nhau, giống như thay đổi từ Ethereum sang Bitcoin. Chiến thuật của Triều Tiên tiếp tục phát triển theo thời gian.

Chiến thuật “bóc chuỗi” liên quan đến việc chuyển tiền trong các giao dịch nhanh chóng và tự động từ một ví bitcoin đến một địa chỉ mới thông qua hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn giao dịch. Họ làm điều này theo cách vừa để che giấu nguồn tiền vừa giảm thiểu rủi ro bị báo động đỏ.

Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Chính sách Asan (AIPS), Koh Myung-hyunat, cho biết: “Thực tế là giá bitcoin đã tăng hơn 60 lần kể từ năm 2017, khi tin tặc Triều Tiên bắt đầu tấn công các sàn giao dịch tiền điện tử, Triều Tiên sử dụng tiền điện tử bị đánh cắp dưới góc độ đầu tư dài hạn.

Đối với Bắc Triều Tiên, tiền điện tử đã trở thành tài sản tài chính duy nhất mà nước này có thể đạt được trong khi đang chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế”.

Cuối cùng, theo một số nguồn tin, sau khi kiếm tiền từ tiền ảo, Triều Tiên muốn sử dụng số tiền này để xây dựng một điểm thu hút khách du lịch ven biển đang được chờ đợi và một bệnh viện đa khoa mới ở thủ đô.

Sơn Tùng (Theo Bankless Times)

Bình Luận

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm