Trợ cấp du lịch có thể là nguyên nhân dịch bùng phát trở lại tại Nhật Bản

(CLO) Một chiến dịch du lịch trong nước do Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga thúc đẩy có thể đã góp phần làm gia tăng mạnh các trường hợp nhiễm virus Corona ở nước này, một cố vấn nổi tiếng về ứng phó đại dịch của chính phủ cho biết.

Nghiên cứu cho thấy trợ cấp du lịch của Nhật Bản liên quan đến sự gia tăng COVID

Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy chiến dịch 'Đi du lịch' của họ đã giúp lây lan virus Corona. Ảnh: Nikkei

Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy chiến dịch 'Đi du lịch' của họ đã giúp lây lan virus Corona. Ảnh: Nikkei

Trong khi chính phủ cho biết không có bằng chứng nào cho thấy chiến dịch du lịch mang tên 'Go To' của họ đã lây lan virus, ông Suga đã đình chỉ nó vào tháng 12. Xếp hạng tín nhiệm của ông giảm xuống do xử lý đại dịch chưa hiệu quả.

Một nghiên cứu được xuất bản vào thứ Năm (21/1) bởi Tạp chí Y học Lâm sàng đã kết luận rằng 'số lượng trường hợp nhiễm mới COVID-19 liên quan đến việc du lịch gia tăng'.

Chiến dịch du lịch nội địa bắt đầu vào tháng Bảy đã cung cấp nhiều phiếu giảm giá và phiếu mua hàng liên quan đến du lịch nhằm thúc đẩy nền kinh tế khu vực, nhưng các nhà phê bình cho rằng nó có nguy cơ lây lan virus từ các thành phố đến nông thôn.

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ các trường hợp COVID-19 liên quan đến du lịch trong chiến dịch cao hơn khoảng ba lần so với giai đoạn kiểm soát một tháng trước khi bắt đầu chiến dịch.

Khoảng 20% ​​trong số gần 4.000 trường hợp COVID-19 được đưa vào nghiên cứu trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 có liên quan đến du lịch.

Báo cáo từ các nhà nghiên cứu Asami Anzai và Hiroshi Nishiura của Đại học Kyoto, những người đã đóng vai trò cố vấn cho ứng phó với đại dịch của chính phủ. Nishiura được giới truyền thông mệnh danh là 'ông chú 80%' vì lời khuyên của ông dành cho mọi người hãy giảm tương tác xã hội của họ xuống chừng đó.

Một nghiên cứu khác được công bố vào tháng trước cũng cho thấy tỷ lệ mắc các triệu chứng COVID-19 cao hơn ở những người đã tham gia chiến dịch du lịch.

Mặc dù Nhật Bản có kết quả tương đối tốt so với nhiều quốc gia, nhưng số ca nhiễm trùng không có dấu hiệu giảm và tình trạng khẩn cấp đã được ban bố cho các vùng của đất nước, bao gồm cả Tokyo, vào đầu tháng này.

Thủ tướng Suga cho biết hôm thứ Sáu (22/1) rằng chính phủ sẽ gia hạn một khoản trợ cấp việc làm đặc biệt đến cuối tháng sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Các kế hoạch hiện tại sẽ được dỡ bỏ vào ngày 7 tháng 2.

Theo đài truyền hình quốc gia NHK, gần 5.000 người đã chết do căn bệnh này. Và vào thứ Sáu, chỉ riêng Tokyo đã báo cáo 1.175 ca nhiễm mới. Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura nói trong một cuộc họp báo: 'Trừ khi chúng tôi nỗ lực ngay bây giờ, sự lây lan của coronavirus sẽ tiếp tục và tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài'.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: