Trong môi trường giáo dục không nên đặt vấn đề đuổi học học sinh

(CLO) Chuyên gia cho rằng, nếu học sinh vi phạm pháp luật thì phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Còn trong môi trường nhà trường, cần thiết phải lấy giáo dục làm trọng.

Tuần trước, đoạn video clip ghi lại cảnh học trò chửi, đánh cô giáo lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận rất bức xúc. Nhiều giáo viên khi xem clip trên đã lên án mạnh mẽ hành vi của học sinh và cho rằng cần đuổi học sinh đó ra khỏi trường.

Những người có quan điểm như vậy đều lấy lý do để những học sinh ngỗ ngược trong trường học sẽ phá hoại trường lớp, khiến nhiều em khác học theo, môi trường giáo dục nhà trường sẽ bị hủy hoại.

Trái ngược với tâm lý số đông thì hiện nay các quy định về kỷ luật học sinh trong trường học lại không cho phép đuổi học học sinh.

Các quy định trên dựa trên các quan điểm tiến bộ về giáo dục, các quy định về quyền học tập của học sinh.

Thầy cô giáo bị học sinh xúc phạm, đánh đập trở thành vấn đề nhức nhối của giáo dục (ảnh nguồn internet).

Thầy cô giáo bị học sinh xúc phạm, đánh đập trở thành vấn đề nhức nhối của giáo dục (ảnh nguồn internet).

Nhiều chuyên gia cho rằng, sự phản ứng mạnh đến từ số đông thầy cô cho thấy một vấn đề đa phần thầy cô nếu rơi vào các tình huống sư phạm như vậy không biết xử lý như thế nào.

Điều này cho thấy các quan điểm giáo dục tích cực, tiến bộ chưa thực sự thấm nhuần trong mỗi cô thầy.

Nhiều giáo viên luôn lo sợ khi mình rơi vào các trường hợp tương tự. Khi ở trong các tình huống sư phạm trên đa phần đều có phản ứng tiêu cực là "trả đũa" học sinh bằng các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc như đuổi học, tống ra ngoài xã hội hay cho đi trại giáo dưỡng.

Trước vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã trao đổi với thầy Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Việt Nam.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, trong các tình huống sư phạm như trò đánh thầy cô như vừa qua thì cần thiết phải xử lý theo đúng quy định.

Trước hết, phải xử lý theo quy định pháp luật. Việc đánh người là vi phạm pháp luật nên cần thiết xử lý theo pháp luật.

Cơ quan chức năng phải vào cuộc xác minh, lập biên bản, xác định hành vi và đưa ra các hình thức xử phạt theo đúng quy định.

Nhà trường phải giáo dục học sinh, không được lấy cớ để xử nhẹ học sinh cũng như xử phạt học sinh quá nặng, sai quy định.

"Trong môi trường giáo dục không nên đặt vấn đề đuổi học học sinh" - thầy Tùng Lâm nhấn mạnh.

Trong việc tranh luận về cách xử phạt học sinh trong tình huống trên đang cho thấy vấn đề hiện nay cách giáo dục học sinh như thế nào khi rơi vào tình huống trên?

Thầy Tùng lâm cho rằng, thầy cô không nên quá hoang mang. Từ câu chuyện trên các giáo viên cần rút kinh nghiệm trong ứng xử khi học sinh phạm lỗi. 

Thầy cô phải ứng xử làm sao tránh gây xung đột, nhà giáo phải chủ động học tập, thay đổi bản thân vì nghề nghiệp của mình. 

Nhà trường cần phải tăng cường giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh. Học sinh cần được hiểu giá trị yêu thương, tôn trọng và khoan dung.

Có thể có câu nói của thầy cô quá nặng thì học sinh cũng biết kiềm chế. Bản thân thầy cô cũng vậy, khi học sinh mắc sai sót lấy giáo dục là chính. Cô thầy không cáu bẳn, thù hằn, bực tức để làm cho học sinh thêm bức xúc.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh: "Khi học sinh vi phạm pháp luật cần thiết phải được xử lý theo pháp luật. Sau đó, nhà trường lấy giáo dục để giáo dục học sinh giúp các em nhận thức được sai lầm để tiến bộ. Không nên đặt ra vấn đề đuổi học, không nên đuổi học học sinh.

Nhưng nếu chỉ rút kinh nghiệm, kiểm điểm trong nhà trường thôi không đủ, với những học sinh có hành vi như vậy  thì cơ quan pháp luật nhà nước vào cuộc, làm đúng quy định của pháp luật thì những học sinh đó mới chấp hành".

Trinh Phúc

Xem thêm

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

Loạt thay đổi lớn trong giáo dục từ tháng 5

(CLO) Từ tháng 5/2026, nhiều chính sách giáo dục mới bắt đầu có hiệu lực, tác động trực tiếp tới học sinh, giáo viên và nhà trường, trong đó đáng chú ý là quy định siết chặt hoạt động dạy thêm, học thêm và việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập.
“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

“Ngày Chủ nhật với pháp luật”: Cách làm gần dân ở miền núi Thanh Hóa

(CLO) Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Công an xã Yên Thắng (tỉnh Thanh Hóa) còn triển khai mô hình “Ngày Chủ nhật với pháp luật” đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh và người dân. Cách làm gần gũi, linh hoạt này đang tạo hiệu ứng tích cực tại địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

Giấc mơ để 1 triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, với 'phép thử' 100.000 em liệu có đủ?

(CLO) Dự kiến khoảng 100.000 thí sinh sẽ tham gia thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào tháng 4–5/2026 là bước đi đầu tiên trong lộ trình số hóa kỳ thi quốc gia. Tuy nhiên, với quy mô hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, bài toán hạ tầng, kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo công bằng vẫn là thách thức không nhỏ.
Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

Thi lại IELTS vẫn kịp 'lật kèo' xét tuyển 2026, nhưng chỉ trong 'cửa sổ vàng' Bộ Giáo dục và Đào tạo mở

(CLO) Trong mùa tuyển sinh 2026, thí sinh vẫn còn cơ hội cải thiện lợi thế cạnh tranh nếu kịp bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ mới như IELTS. Tuy nhiên, cơ hội này không kéo dài mọi cập nhật chỉ được chấp nhận trong những “cửa sổ thời gian” do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định.
Bắc Ninh phấn đấu 100% trường học có tổ tư vấn học đường và công tác xã hội vào năm 2030

Bắc Ninh phấn đấu 100% trường học có tổ tư vấn học đường và công tác xã hội vào năm 2030

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện và hỗ trợ toàn diện cho người học.
Cỡ chữ bài viết: