Trung Quốc báo cáo biến thể Delta của COVID-19 lan rộng đến 3 tỉnh

Thứ năm, 29/07/2021 16:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc hôm thứ Năm (29/7) đã báo cáo các đợt bùng phát COVID-19 nhỏ do biến thể Delta gây ra ở ba tỉnh khi các ca nhiễm có liên quan tới một ổ dịch ở sân bay Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, mặc dù xét nghiệm hàng loạt và tiêm chủng được thực hiện.

Khách sạn Legendale cao cấp ở Bắc Kinh đã bị phong tỏa sau khi một ca nhiễm COVID-19 được báo cáo trong số các khách lưu trú - Ảnh: AFP / Noel Celis

Khách sạn Legendale cao cấp ở Bắc Kinh đã bị phong tỏa sau khi một ca nhiễm COVID-19 được báo cáo trong số các khách lưu trú - Ảnh: AFP / Noel Celis

Bài liên quan

Đợt bùng phát mới bắt đầu sau khi 9 công nhân tại sân bay Nam Kinh có kết quả xét nghiệm dương tính vào ngày 20/7, kể từ đó đã có 171 trường hợp được phát hiện ở tỉnh Giang Tô, trong khi bệnh nhiễm trùng đã lan sang ít nhất 4 tỉnh khác.

Đây là mức độ lây lan lớn nhất về mặt địa lý trong vài tháng, thách thức các nỗ lực ngăn chặn tích cực của Trung Quốc vốn dựa vào xét nghiệm hàng loạt, phong tỏa và truy vết nhanh chóng.

Đợt bùng phát mới cùng với các ca nhiễm tràn qua biên giới với Myanmar đang đe dọa đến sự ổn định của Trung Quốc, nơi đã thành công trong việc dập tắt phần lớn đại dịch bên trong biên giới của mình, cho phép nền kinh tế phục hồi.

Các quan chức ở Giang Tô đã quyết định phong tỏa khu vực có hàng trăm nghìn cư dân, Lu Jing, một thành viên của lực lượng đặc nhiệm phòng chống dịch nói với các phóng viên hôm thứ Năm (29/7).

"Các quán cà phê Internet, phòng tập thể dục, rạp chiếu phim, quán karaoke và thậm chí cả thư viện ở Nam Kinh đã bị đóng cửa", ông Lu Jing nói.

Ông Lu Jing cho biết, thành phố đã xét nghiệm tất cả 9,2 triệu cư dân hai lần khi các quan chức gấp rút áp biện pháp để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, và nói thêm rằng biến thể Delta rất dễ lây lan đang đặt ra thách thức đối với các nỗ lực ngăn chặn.

Ngoài Giang Tô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc đã báo cáo ba ca nhiễm mới vào thứ Năm (29/7), trong khi Bắc Kinh báo cáo một ca bệnh lây truyền tại địa phương, trường hợp đầu tiên trong sáu tháng.

Các quan chức y tế cho biết, bệnh nhân sống ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh đã có kết quả dương tính sau khi trở về từ một lễ hội sân khấu tại một điểm nóng du lịch ở miền Trung Trung Quốc.

Một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố Bắc Kinh đã bị đóng cửa sau khi truyền thông đưa tin một ca nhiễm được tìm thấy trong số khách lưu trú. Cảnh sát và nhân viên mặc trang phục bảo hộ cá nhân và ống đựng thuốc khử trùng đã được nhìn thấy bên ngoài khách sạn Legendale hôm thứ Năm (29/7).

Theo các nhà chức trách Trung Quốc, hầu hết các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính trong đợt bùng phát mới nhất đều đã được tiêm phòng, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả của vắc xin chống lại các biến thể mới.

Trung Quốc đang chạy đua để tiêm chủng cho ít nhất 65% dân số 1,5 tỷ dân vào cuối năm nay.

Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết, quốc gia này đã cung cấp khoảng 1,5 tỷ liều vắc xin tính đến thứ Tư (28/7) mà không đưa ra thông tin chi tiết về số người được tiêm chủng đầy đủ.

Chấn Phong

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h