Trung Quốc sẵn sàng áp đặt luật chống trừng phạt đối với Hồng Kông

(CLO) Trung Quốc đang chuẩn bị áp dụng luật chống trừng phạt đối với Hồng Kông, đặt cơ sở để trừng phạt các tập đoàn tài chính nước ngoài tại thành phố này nếu họ tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Việc Trung Quốc áp dụng luật chống trừng phạt đối với Hồng Kông sẽ tác động đến các tổ chức tài chính ở thành phố này. © Reuters

Việc Trung Quốc áp dụng luật chống trừng phạt đối với Hồng Kông sẽ tác động đến các tổ chức tài chính ở thành phố này. © Reuters

Bài liên quan

Đại sứ mới của Trung Quốc đến Mỹ với những lời lạc quan

Trung Quốc nói Taliban đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình Afghanistan

Trung Quốc không đạt mục tiêu trong thỏa thuận giảm thặng dư thương mại của Mỹ

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc sẽ cân nhắc sửa đổi các luật cơ bản của Hong Kong và Macao trong phiên họp kéo dài 4 ngày đến hết ngày 20/8, Tân Hoa xã cho biết. 

Các hãng tin Hồng Kông bao gồm nhật báo Sing Tao cho biết ủy ban sẽ đưa ra luật, được ban hành vào tháng trước và được thiết kế để chống lại các lệnh trừng phạt của nước ngoài, áp dụng trên toàn quốc - bao gồm cả ở Hồng Kông và Macao.

Luật cho phép trả đũa các cá nhân và nhóm liên quan đến việc ban hành và thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Trung Quốc. Các biện pháp bao gồm từ chối cấp thị thực, trục xuất và tịch thu tài sản đặt tại Trung Quốc. Wilbur Ross, cựu Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, là một mục tiêu của luật này.

Luật của Trung Quốc ra lệnh cho các tổ chức và cá nhân không được hợp tác với các lệnh trừng phạt của nước ngoài, và nó cho phép những người bị thiệt hại bởi các lệnh trừng phạt có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Hoa Kỳ đã đáp trả việc Bắc Kinh thắt chặt sự kiểm soát đối với Hồng Kông bằng cách ban hành các lệnh trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông. Người ta tin rằng các tổ chức tài chính phương Tây đã tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ.

Steve Vickers and Associates, một công ty tư vấn rủi ro ở Hồng Kông, cho biết luật chống trừng phạt khiến các công ty phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn trong việc điều hướng các quy tắc cạnh tranh và mâu thuẫn từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo hãng này, bất kỳ nỗ lực nào của Hoa Kỳ nhằm áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt có thể gây ra những hậu quả không lường trước được.

Trong tháng này, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã gửi một văn bản tư vấn cho các doanh nghiệp Mỹ nêu rõ những rủi ro khi kinh doanh tại Hồng Kông. Văn bản kêu gọi các công ty tuân thủ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và viện dẫn khả năng bị Trung Quốc trả đũa.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: