Đại sứ mới của Trung Quốc đến Mỹ với những lời lạc quan

(CLO) Đại sứ mới của Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Qin Gang, hôm thứ Tư (28/7) đã gửi lời chúc Hoa Kỳ giành chiến thắng trước đại dịch COVID-19 và cho biết tiềm năng to lớn đang chờ đợi các mối quan hệ song phương, sau có mặt tại Washington để nhậm chức.
Ông Qin Gang vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Ông Qin Gang vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trung Quốc nói Taliban đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ thăm Ấn Độ, thảo luận về vấn đề Afghanistan và Trung Quốc

Hoa Kỳ không tìm cách đối đầu Trung Quốc nhưng 'sẽ không nao núng'

Quyết định bổ nhiệm ông Qin làm đại sứ Trung Quốc tại Mỹ diễn ra vài ngày sau khi cuộc đàm phán cấp cao giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman và các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc kết thúc, với việc cả hai bên ra hiệu rằng bên kia phải nhượng bộ để quan hệ được cải thiện.

Ông Qin, 55 tuổi, một thứ trưởng ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu, sẽ thay thế đại sứ tại nhiệm lâu nhất của Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Cui Tiankai, 68 tuổi, người hồi tháng trước đã rời khỏi Washington sau 8 năm đảm nhiệm chức vụ.

"Tôi tin chắc rằng cánh cửa quan hệ Trung - Mỹ vốn đã mở, không thể và không nên đóng lại", ông Qin nói với các phóng viên sau khi có mặt tại thủ đô Washington, Mỹ, 

“Mối quan hệ Trung - Mỹ đã bước sang một thời điểm quan trọng mới, không chỉ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mà còn cả những cơ hội và tiềm năng to lớn”, ông Qin chia sẻ, thể hiện một giọng điệu lạc quan khi ông đến giữ chức vụ mới trong bối cảnh quan hệ căng thẳng sâu sắc.

Ông cho biết các mối quan hệ vẫn tiếp tục tiến lên "bất chấp những khúc quanh", và nói thêm rằng nền kinh tế Mỹ đang được cải thiện dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden.

"Tôi cầu chúc nước Mỹ sớm chiến thắng đại dịch", ông nói thêm.

Ông Qin trước đây từng có làm hai nhiệm kỳ là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ năm 2006 đến năm 2014. Tân Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ nổi tiếng với những tuyên bố cứng rắn và công khai đưa ra biện pháp bảo vệ các lập trường của nước mình.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington xấu đi rõ rệt dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, và ông Biden đã duy trì sức ép lên Trung Quốc khi đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc, đồng thời cam kết rằng không để nước này thay thế Mỹ trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu trên thế giới dưới sự nắm quyền của ông.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc gần đây đã báo hiệu rằng có thể có những điều kiện tiên quyết đối với Hoa Kỳ để cải thiện bất kỳ hình thưc hợp tác nào, một lập trường mà một số nhà phân tích cho rằng mang lại triển vọng cải thiện quan hệ.

Vị trí đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đã bị bỏ trống kể từ tháng 10 năm ngoái, khi đại sứ Terry Branstad từ chức để hỗ trợ chiến dịch tái tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: