Trung Quốc đưa thành công vệ tinh dân sự Gaofen-13 ra ngoài vũ trụ

(CLO) Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc mới đây đã thông báo về việc phóng thành công vệ tinh dân sự Gaofen-13. Hiện, vệ tinh này đang tiếp cận với quỹ đạo địa tinh ngay sau khi được tách ra từ tên lửa đẩy.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc thông báo tên lửa đẩy quỹ đạo CZ-3B mang theo vệ tinh quan sát dân sự Gaofen-13 đã được phóng đi từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương vào lúc 00:57 giờ địa phương.

Vệ tinh Gaofen-13 đang tiếp cận tới quỹ đạo địa tinh sau khi tách ra từ tên lửa đẩy.

Cụ thể, vệ tinh quan sát dân sự Gaofen-13 là vệ tinh viễn thám quang học quỹ đạo cao thuộc hệ thống quan sát dân sự CHEOS (China High-resolution Earth Observation System) của Trung Quốc.

Vệ tinh Gaofen-13 được phóng đi từ Tây Xương, Trung Quốc. Ảnh: ngaynay.vn.

Vệ tinh Gaofen-13 được phóng đi từ Tây Xương, Trung Quốc. Ảnh: ngaynay.vn.

Truyền thông phương Tây cho biết, Gaofen-13 là phiên bản cải tiến của Gaofen-4 được đưa lên quỹ đạo vào ngày 28 tháng 12 năm 2015.

Khi đó, vệ tinh này sẽ được sử dụng trong lĩnh vực sinh thái, nông nghiệp và quy hoạch đô thị.

Và Gaofen-13 cũng sẽ cung cấp cảnh báo sớm cho các thảm họa thiên nhiên và hỗ trợ các hoạt động cứu trợ thiên tai.

Lần phóng vệ tinh vừa qua là lần thứ 30 Trung Quốc tiến hành phóng tàu vũ trụ và các phương tiện liên quan trong năm 2020. Có tới bốn lần trong tổng số ba mươi lần phóng gặp sự cố và kết thúc thất bại.

Bên cạnh đó, phía Trung Quốc đang rất tích cực phát triển chương trình không gian quốc gia bằng cách phát triển các vệ tinh khí tượng, viễn thông và định vị, cũng như các công nghệ nhằm phục vụ mục tiêu chinh phục Mặt trăng, nghiên cứu các tiểu hành tinh và khai thác nguyên liệu thô từ các hành tinh này.

Được biết, vào tháng 8 vừa qua, Bắc Kinh đã khởi động dự án nghiên cứu sao Hỏa đầu tiên.

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: