Vi khuẩn có thể tồn tại trong vũ trụ?

(CLO) Một nghiên cứu mới đây đã đưa ra kết luận về một dạng sống phổ biến trên Trái Đất có thể tồn tại trong các điều kiện khí hậu cực đoan của không gian vũ trụ đủ lâu để có thể du hành giữa các thiên thể.

Theo phát hiện của các nhà khoa học, loại vi khuẩn này thuộc loại Deinococcus, vi khuẩn Deinococcus chúng đã tồn tại bên ngoài Trạm Vũ trụ được 3 năm trong môi trường điều kiện vi hấp dẫn, và một bức xạ vũ trụ có cường độ và nhiệt độ cực đoan.

Ngoài ra, một giả thuyết cho rằng, các vi sinh vật có thể du hành giữa các hành tinh (thuyết tha sinh – panspermia), là một trong những thuyết được tranh luận nhiều nhất nếu nói về nguồn gốc sự sống trên Trái đất.

Theo thuyết này, sự sống tồn tại trong vũ trụ và được phát tán giữa các hành tinh, các ngôi sao, thậm chí giữa các thiên hà, thông qua các tiểu hành tinh, sao chổi, thiên thạch hoặc bụi vũ trụ. Vì vậy, khó khăn lớn nhất liên quan đến thuyết tha sinh là khả năng tồn tại của các sinh vật trong không gian vũ trụ, tuy nhiên các nghiên cứu mới chỉ ra rằng điều này là khả thi.

Hình ảnh trạm ISS ngoài không gian. Ảnh: internet.

Hình ảnh trạm ISS ngoài không gian. Ảnh: internet.

“Nguồn gốc sự sống trên Trái đất là một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Các nhà khoa học có thể có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Một số người cho rằng, sự sống là rất hiếm hoi và chỉ xảy ra một lần trong vũ trụ; trong khi đó, một số người khẳng định là sự sống rất phổ biến và chỉ cần có một số điều kiện thích hợp là sự sống xuất hiện. Nếu thuyết tha sinh là khả thi thì sự sống có thể xuất hiện ở khá nhiều nơi” – Tiến sĩ Akihiko Yamagishi ở Trường ĐH Khoa học Sự sống và Dược, thuộc ĐH Tokyo (Nhật Bản), trưởng nhóm nghiên cứu Tanpopo, cho biết.

Thời điểm vào năm 2018, nhờ sử dụng máy bay và khinh khí cầu, Tiến sĩ Yamagishi và nhóm Tanpopo đã phát hiện vi khuẩn Deinococcus trên độ cao 12 km so với mặt đất. Ngay sau đó, các nhà nghiên cứu nhanh chóng xác định được rằng các vi sinh này tạo ra các quần thể lớn, thường lớn hơn 1 mm và chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như bức xạ UV.

Do đó, mục đích kiểm tra khả năng tồn tại của nhưng vi khuẩn này ngoài không gian vũ trụ, các nhà khoa học trong nhóm Tanpopo đã gửi chúng vào không gian vũ trụ. Được biết, các vi khuẩn bị “nhốt” vào các bình chứa đặc biệt, để ở bên ngoài Trạm Vũ trụ quốc tế ISS.

Hàng năm, các nhà thiên văn học trên Trạm ISS lại kiểm tra tình trạng vi khuẩn, các nhà thiên văn học sẽ lần lượt gửi các bình chứa vi khuẩn về phòng thí nghiệm trên Trái đất. Vì vậy, cùng từ các nghiên cứu có thể thấy rằng, tất cả quần thể vi khuẩn với kích thước lớn hơn 0,5 mm tồn tại được qua chu kỳ 3 năm trong các điều kiện vô cùng khắc nghiệt của vũ trụ.

Dẫu vậy, việc sử dụng dữ liệu liên quan đến sự sống vi khuẩn sau một, hai và ba năm phơi nhiễm bức xạ, các nhà khoa học xác định được rằng quần thể vi khuẩn với kích thước lớn hơn 0,5 mm có thể tồn tại bên ngoài Trạm ISS từ 15 đến 45 năm. Họ cũng thấy rằng, quần thể vi khuẩn với đường kính 1 mm có thể kéo dài cuộc sống đến 8 năm trong không gian vũ trụ. “Các kết quả cho thấy, vi khuẩn chịu bức xạ thuộc loại Deinococcus có thể sống sót trong hành trình từ Trái đất lên sao Hỏa” – Tiến sĩ  Yamagishi cho biết.

Qua đó, các bằng chứng nghiên cứu của nhóm Tanpopo cung cấp các chứng cứ tốt nhất về khả năng sống của vi khuẩn trong vũ trụ. Đây là nghiên cứu dài hạn đầu tiên, chứng tỏ vi khuẩn có thể tồn tại trong vũ trụ dưới dạng quần thể.

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: