(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi phân biệt chung tộc ở Mỹ là “căn bệnh xã hội”, đồng thời kêu gọi nước này ngăn chặn sự phân biệt chủng tộc đối với người thiểu số, sau khi chứng kiến những gì đang diễn ra trên hầu hết các bang từ cái chết của người đàn ông da đen, George Floyd.
“Chúng tôi đang theo dõi những diễn biến mới nhất xung quanh cái chết của ông Floyd. Quyền con người của họ cần được bảo vệ”, Triệu Lập Kiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.
Ông Kiên nói thêm rằng, “sự phân biệt chủng tộc là một căn bệnh xã hội ở Hoa Kỳ, và những gì xảy ra một lần nữa phản ánh có những vấn đề nghiêm trọng cần được giải quyết khẩn cấp. Đó là sự phân biệt chủng tộc và thực thi pháp luật một cách bạo lực của cảnh sát”.
“Chúng tôi hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể để thực hiện nghĩa vụ của mình theo công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, nhằm duy trì các quyền hợp pháp của các dân tộc thiểu số”, ông Kiên khẳng định.
Ông Kiên cũng phủ nhận những nhận xét của cố vấn an ninh Quốc gia Robert O’Brian và các quan chức khác của Mỹ, về việc Trung Quốc can thiệp vào các cuộc biểu tình hiện nay tại Mỹ, và hy vọng “các chính trị gia Mỹ nên tập vào công việc nội bộ của mình”.
Tuyên bố của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình tại Mỹ đã kéo dài sang ngày thứ 6 và bạo lực xảy ra ở hầu hết các bang.
Mặc dù lệnh giới nghiêm đã được ban bố ở hơn 10 bang và lực lượng cảnh sát cũng như vệ binh quốc gia đã được triển khai, nhưng biểu tình đã lan ra 41 bang trên khắp nước Mỹ với bạo lực gia tăng và tình hình diễn biến rất phức tạp.
Các cơ quan chức năng tại Mỹ cho biết, kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra sau cái chết của George Floyd vào ngày 25/5, hơn 4.100 người đã bị bắt giữ và hàng trăm người bị thương sau các vụ xung đột với lực lượng cảnh sát.
Các nhà hàng, siêu thị vừa mới mở cửa trở lại sau một thời gian bị đóng do đại dịch Covid-19 lúc này lại phải đóng tạm thời trước tình trạng cướp phá diễn ra ở nhiều thành phố.
Một số công ty, nhà bán lẻ lớn tại Mỹ như Target hay Walmart đã tuyên bố đóng cửa hàng trăm cửa hàng trên khắp nước Mỹ.
Biểu tình cũng đã lan sang cả châu Âu, Canada và New Zealand khi hàng nghìn người tuần hành hòa bình kêu gọi công lý cho George Floyd.
(CLO) Cuộc họp thứ ba của nội các thời chiến Israel để quyết định đáp trả Iran đã bị hoãn lại cho đến thứ Tư, trong bối cảnh các đồng minh phương Tây khuyên nước này không tấn công trả đũa và hứa sẽ có biện pháp trừng phạt kinh tế Iran.
(CLO) Ủy ban tiếp nhận thành viên mới của Hội đồng Bảo an “đã không thể đưa ra khuyến nghị nhất trí” về việc Chính quyền Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc, vì cho rằng nhà nước này khó đáp ứng được các tiêu chí.
(CLO) Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã ký đạo luật sửa đổi các quy tắc huy động quân đội, trong bối cảnh Ukraine tìm cách giải quyết tình trạng thiếu quân trầm trọng trong cuộc chiến với Nga.
(CLO) NASA đang kêu gọi các giải pháp sáng tạo và tiết kiệm hơn để thực hiện sứ mệnh lấy mẫu vật từ Sao Hỏa và đưa chúng trở về Trái đất. Lý do là vì cơ quan này đang phải đối mặt với hạn chế về ngân sách.
(CLO) Các rạn san hô trên khắp thế giới đang trải qua hiện tượng tẩy trắng hàng loạt lần thứ tư được ghi nhận trong lịch sử do khủng hoảng khí hậu khiến nhiệt độ đại dương tăng kỷ lục.