Theo Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 6, điện than chiếm 49,7% tổng sản lượng điện cả nước. Trong khi đó, năng lượng tái tạo đã tăng lên 41,2%, lần đầu tiên vượt mốc 40%.
Trong nhóm năng lượng tái tạo, điện gió và điện mặt trời chiếm 24,6% tổng sản lượng điện. Phần còn lại đến từ điện hạt nhân và khí đốt tự nhiên.
Dù tỷ trọng điện than giảm, các chuyên gia cho rằng lượng than tiêu thụ của Trung Quốc trong năm nay có thể vẫn tăng. Nguyên nhân là nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng mạnh.
Nhu cầu điện ngày càng lớn do số lượng xe điện tăng nhanh, nhiều trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) được xây dựng và hoạt động sản xuất, xuất khẩu vẫn duy trì tăng trưởng.
Trung Quốc đặt mục tiêu đưa lượng than tiêu thụ đạt đỉnh trước năm 2030 và tiếp tục mở rộng các nguồn năng lượng sạch. Chính phủ nước này cũng đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện gió và điện mặt trời lên 30% tổng nguồn cung năng lượng vào năm 2030.
Tuy nhiên, bà Gao Yuhe, quản lý dự án của tổ chức Greenpeace Đông Á, cho rằng mục tiêu này có thể đạt được sớm hơn, vào khoảng năm 2028.
Theo bà, việc lắp đặt nhiều hệ thống điện mặt trời trên mái nhà kết hợp với pin lưu trữ sẽ giúp tăng lượng điện sạch đưa lên lưới. Bên cạnh đó, hệ thống lưu trữ năng lượng và thị trường điện linh hoạt hơn sẽ giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào than đá.
Mặc dù vậy, than vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng của Trung Quốc. Nước này sở hữu trữ lượng than lớn, trong khi nguồn khí đốt tự nhiên không dồi dào như nhiều quốc gia khác.
Để so sánh, tại Mỹ, than chỉ chiếm khoảng 17% sản lượng điện trong năm 2025, còn khí đốt tự nhiên chiếm khoảng 41%.
Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc vào than của Trung Quốc vẫn thấp hơn Ấn Độ. Năm ngoái, than đá và than nâu chiếm khoảng 69% tổng sản lượng điện của quốc gia Nam Á này.