Một trong những thông tin quan trọng nhất trong ngày 27/12 được báo chí thế giới đồng loạt đăng tải chính là Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và bỏ cách ly sau khi hạ cấp phòng COVID-19 vào ngày 8/1/2023.
Thông tin này khiến thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc, đồng loạt tăng mạnh. Chỉ số VN-Index cũng không nằm ngoài xu hướng. Ngay từ giờ mở cửa, VN-Index tăng nhẹ nhưng càng về cuối phiên, chỉ số này càng đi lên đáng kể.
VN-Index lấy lại mốc 1.000 điểm
Trong phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index “lao dốc” và “thủng” mốc 1.000 điểm. Nhưng hôm nay, thông tin Trung Quốc mở cửa mang lại bức tranh tích cực cho thị trường chứng khoán châu Á.
Đầu phiên, VN-Index tăng rất nhẹ nhưng tới cuối phiên, chỉ số này tăng tới 19,36 điểm, tương đương 1,97% lên 1.004,57 điểm. VN-Index dễ dàng lấy lại mốc 1.000 điểm. Toàn sàn có 331 mã dừng trong sắc xanh, trong đó 42 mã tăng trần. VN30-Index tăng 19,59 điểm, tương đương 1,98% lên 1.007,36 điểm. Nhóm blue-chips có 4 mã tăng trần là GVR, HPG, KDH và SSI.
Vietnam Airlines có thêm 1.882 tỷ đồng vốn hóa thị trường. Ảnh minh họa
Trên sàn Hà Nội, đà hưng phấn thậm chí còn mạnh hơn, giúp HNX-Index trở thành chỉ số có tốc độ tăng mạnh nhất châu Á. Chốt phiên, HNX-Index tăng 13,07 điểm, tương đương 4,1% lên 332,02 điểm, HNX30-Index tăng 4,64 điểm, tương đương 2,34% lên 203,14 điểm.
Cổ phiếu tài chính, chứng khoán, thép nhận được sự quan tâm lớn từ giới đầu tư khi nhiều mã dừng phiên trong sắc tím.
Đóng cửa ngày 27/12, một số mã tăng trần có thể kể đến như: SSI tăng 1.150 đồng/CP lên 18.200 đồng/CP, HCM tăng 1.350 đồng/CP lên 21.100 đồng/CP, APG tăng 340 đồng/CP lên 6.610 đồng/CP, CTS tăng 850 đồng/CP lên 13.400 đồng/CP, MBS tăng 1.100 đồng/CP lên 12.800 đồng/CP.
Cổ phiếu ngành thép cũng lan tỏa sắc tím khi hàng loạt mã tăng trần. HPG tăng 1.150 đồng/CP lên 18.250 đồng/CP, HSG tăng 750 đồng/CP lên 11.750 đồng/CP, NKG tăng 800 đồng/CP lên 12.350 đồng/CP, POM tăng 350 đồng/CP lên 5.470 đồng/CP.
Tuy nhiên, đà tăng mạnh của VN-Index ngày 27/12 không được đánh giá cao khi mà thanh khoản vẫn đứng ở mức thấp. Chỉ có hơn 593 triệu cổ phiếu, tương đương 9.569 tỷ đồng được giao dịch thành công trên Hose. Những con số này trên HNX chỉ là 71 triệu cổ phiếu, tương đương 1.107 tỷ đồng.
Vietnam Airlines có thêm 1.882 tỷ đồng
Trung Quốc mở cửa, thép là một trong những ngày được hưởng lợi nhiều nhất. Vì thế, hàng loạt cổ phiếu ngành thép đua nhau tăng trần. Ngành hàng không cũng được đánh giá nhận nhiều lợi ích từ động thái của thị trường tỷ dân. Tuy nhiên, hôm nay, chỉ HVN của Vietnam Airlines tăng trần.
Chốt phiên, HVN dừng ở mức 13.500 đồng/CP sau khi tăng 850 đồng/CP. Nhờ đó, vốn hóa thị trường Vietnam Airlines có thêm 1.882 tỷ đồng.
Trong khi đó, VJC lại giảm nhẹ. Nguyên nhân là do các hãng hàng không không thể hưởng lợi ngay lập tức được.
Trên CNBC, Michael Hart, chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc, cho biết vào tuần trước: “Chỉ vì biên giới mở cửa không có nghĩa là du lịch sẽ phục hồi ngay lập tức”.
Ông lưu ý rằng số lượng các chuyến bay có sẵn trong và ngoài Trung Quốc phải phục hồi. Hart nói: “Tôi không nghĩ rằng các hãng hàng không Hoa Kỳ hoặc các hãng hàng không quốc tế sẽ ngay lập tức hoạt động trở lại bình thường vì những chiếc máy bay đó đã bay các tuyến khác.
Trong khi đó, các hãng hàng không mới được hưởng lợi ngay tức khắc vì “Có thể khác với các hãng hàng không Trung Quốc, vì máy bay chỉ nằm trên đường băng mà không làm gì cả.”
Năm 2019, Trung Quốc cho biết có 670 triệu chuyến du lịch quốc tế trong và ngoài nước. Vào năm 2021, con số này đã giảm xuống còn 128 triệu, theo Cục quản lý xuất nhập cảnh quốc gia.
Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai họ sẽ cải thiện việc sắp xếp thị thực cho người nước ngoài vào nước này để nối lại công việc, kinh doanh, học tập, thăm người thân và các cuộc tụ họp khác.
Theo CNBC, khả năng đi du lịch nước ngoài của công dân Trung Quốc sẽ được “nối lại một cách có trật tự”.
Trong thời kỳ đại dịch, Bắc Kinh đã ngăn cản công dân Trung Quốc lấy hộ chiếu hoặc rời khỏi đất nước trừ khi họ có mục đích rõ ràng, điển hình là công việc.
Trước đây, khách du lịch Trung Quốc và chi tiêu của họ ở nước ngoài - đặc biệt là đối với hàng xa xỉ - là nguồn thu nhập đáng kể cho các doanh nghiệp ở nhiều điểm du lịch quốc tế.