Trung Quốc nói Vũ Hán đã an toàn, mở cửa cho đầu tư nước ngoài

Thứ ba, 08/09/2020 18:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc hiện coi Vũ Hán là điển hình của việc phục hồi sau dịch. Chính phủ khẳng định thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc này đã an toàn và kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Sự kiện: đầu tư

Người dân đi dạo dọc sông Dương Tử ở Vũ Hán vào ngày 3 tháng 9. Thành phố này có 3.869 người chết vì Covid-19, chiếm 83% tổng số người được xác nhận của Trung Quốc, tính đến cuối tháng 8. Ảnh: CK Tan/Nikkei

Người dân đi dạo dọc sông Dương Tử ở Vũ Hán vào ngày 3 tháng 9. Thành phố này có 3.869 người chết vì Covid-19, chiếm 83% tổng số người được xác nhận của Trung Quốc, tính đến cuối tháng 8. Ảnh: CK Tan/Nikkei

Các giám đốc điều hành của 20 công ty nước ngoài đã đến thăm Vũ Hán gần đây, được mời để nghe về sự phục hồi ở thành phố vốn là tâm chấn ban đầu của đợt bùng phát virus SARS-CoV-2 vào tháng 12.

"Vũ Hán là một thành phố an toàn", Ying Yong, Bí thư Đảng Cộng sản tỉnh Hồ Bắc, nói với đại diện các doanh nghiệp như Citibank và nhà sản xuất thuốc AstraZeneca có trụ sở tại Anh cũng như các phương tiện truyền thông nước ngoài có trụ sở tại Trung Quốc.

Trong nhiều tháng, Bắc Kinh đã tìm cách dập tắt những lời chỉ trích của quốc tế về cách xử lý ban đầu đối với đợt bùng phát.

Trung Quốc cũng cần đầu tư trực tiếp nước ngoài khi nước này tái thiết một nền kinh tế đang chậm lại trong những năm gần đây, thậm chí trước đại dịch COVID-19.

Sự phục hồi, cả về kinh tế và xã hội, đang trên đà ổn định nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và cộng đồng dựa trên trên việc tuân theo các biện pháp phòng dịch.

Ở Vũ Hán, người dân đổ xô đến các chợ thực phẩm và công viên, nhiều người đeo khẩu trang bất chấp cái nóng mùa hè, vì đeo chúng là bắt buộc khi đi phương tiện công cộng và tham quan các trung tâm thương mại.

"Việc kinh doanh đã phục hồi 70% so với trước khi bùng phát," một người lái xe taxi cho biết.

Yang Hong, hiệu trưởng trường tiểu học Changchun Street cho biết: “Trường học là nơi an toàn nhất hiện nay. Khoảng 3.600 học sinh đã trở lại trường học kể từ ngày 1 tháng 9, lần đầu tiên kể từ khi thành phố bị đóng cửa vào ngày 23 tháng 1. Nhiệt độ của họ được đo 3 lần mỗi ngày", trong khi các giáo viên như cô được chứng nhận làm việc sau khi kiểm tra sức khỏe hai lần. .

Học sinh tham gia lớp học tại trường tiểu học Changchun Street vào ngày 4 tháng 9: Khoảng 3.600 trẻ em đã trở lại trường học kể từ ngày 1 tháng 9. Ảnh: CK Tan/Nikkei

Học sinh tham gia lớp học tại trường tiểu học Changchun Street vào ngày 4 tháng 9: Khoảng 3.600 trẻ em đã trở lại trường học kể từ ngày 1 tháng 9. Ảnh: CK Tan/Nikkei

Vũ Hán, một trung tâm giao thông ở miền trung Trung Quốc, cũng là nơi đặt trụ sở của các công ty hàng đầu trong nước và đa quốc gia. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi cuộc đóng cửa kéo dài gần ba tháng cho biết hoạt động đã trở lại.

"Chúng tôi đã khôi phục 100% dây chuyền sản xuất của mình khá nhanh", Zhou Lipin, người phát ngôn của Công ty Cáp quang Dương Tử (Yangtze Optical), cho biết.

Việc đóng cửa đã tạm dừng các cơ sở sản xuất quan trọng ở Hồ Bắc cho đến ngày 11 tháng 3. Công ty này các sản phẩm được sử dụng trong viễn thông, và là nhà sản xuất sợi quang lớn nhất thế giới.

Tương tự, khoảng 80% các công ty Nhật Bản hoạt động tại Hồ Bắc bao gồm Nissan Motor và nhà sản xuất lốp xe Bridgestone báo cáo lợi nhuận sụt giảm do virus, theo một nghiên cứu của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản cho thấy.

Mặc dù vậy, Trung Quốc dường như miêu tả Vũ Hán là điển hình cho sự phục hồi của họ khi các quốc gia lớn bao gồm cả Hoa Kỳ vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Lin Songtian, chủ tịch Hiệp hội Hữu nghị với nước ngoài, cho biết: “Vũ Hán cho thế giới cách thấy việc phát hiện sớm và kiểm soát hàng loạt có thể dẫn đến thành công trong ngăn ngừa ngăn ngừa và phục hồi."

Nhưng không phải tất cả đều đồng ý với quan điểm đó, ngay cả với những người dân Vũ Hán. Một số người nói chuyện với Nikkei trên đường phố vẫn đặt câu hỏi về phản ứng của nhà nước trong những ngày đầu.

"Nếu chính phủ yêu cầu chúng tôi đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sớm hơn, chúng tôi đã không chứng kiến nhiều trường hợp tử vong như vậy", một người đàn ông trung niên yêu cầu giấu tên cho biết. "Anh họ tôi mất ba trong số sáu thành viên trong gia đình."

Vũ Hán chiếm 3.869 người chết, chiếm 83% tổng số người được xác nhận tử vong vì dịch Covid-19 tại Trung Quốc tính đến cuối tháng 8.

Một số người lo ngại về tính bền vững của sự phục hồi kinh tế được thúc đẩy chủ yếu bởi các khoản đầu tư của nhà nước.

“Công trình này được xây dựng bởi một công ty liên kết với nhà nước", Jia, một nhân viên văn phòng chỉ vào công trường xây dựng tàu điện ngầm đã bắt đầu trước đại dịch. "Một số người bạn của tôi vẫn chưa có việc làm.", cô nói thêm.

Mai Bùi

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h