Vỡ trận Covid-19, Bắc Kinh có nguy cơ thành 'Vũ Hán' thứ 2

(CLO) Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 14/6 đánh giá diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại thủ đô Bắc Kinh đang "cực kỳ nghiêm trọng".
Tình hình dịch Covid-19 ở Bắc Kinh hết sức nghiêm trọng. Ảnh: TL.

Tình hình dịch Covid-19 ở Bắc Kinh hết sức nghiêm trọng. Ảnh: TL.

Ổ dịch mới Tân Phát Địa

Theo Giáo sư Trương Văn Hoành, lãnh đạo Nhóm Chuyên gia Điều trị Y khoa Covid-19 Thượng Hải; Chủ nhiệm khoa Bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Hoa Sơn thuộc Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, mặc dù Bắc Kinh tìm được nguồn lây đều có liên quan đến khu chợ đầu mối Tân Phát Địa và không có trường hợp nào không rõ con đường lây nhiễm.

Tuy nhiên, ông Trương chỉ ra tin xấu đối với ổ dịch kể trên là lưu lượng người ở chợ Tân Phát Địa quá lớn, đến nay vẫn chưa thể xác định có xuất hiện thêm các điểm bùng phát dịch mới nữa hay không.

Dịch Covid-19 ở Bắc Kinh ngày càng 'phức tạp'

Người phát ngôn Ủy ban Y tế Bắc Kinh, ông Cao Tiểu Tuấn, cho biết thành phố này đã làm xét nghiệm cho 76.499 người trong ngày 14/6 và xác định 59 mẫu bệnh phẩm dương tính với virus corona chủng mới (SARS-Cov-2) - trong đó có 27 trường hợp nhập viện ở bệnh viện Ditan, Bắc Kinh, và 27 ca mắc mới. Có 11 trường hợp dương tính đang chờ xác nhận kết quả.

"Hiện nay tình hình phòng chống dịch bệnh [ở Bắc Kinh] hết sức nghiêm trọng, công tác phòng chống dịch vẫn còn tồn tại nhân tố bất ổn" NHC nêu. Đồng thời, yêu cầu giới chức Bắc Kinh nghiêm ngặt thực hiện sách lược phòng chống ca bệnh nhập khẩu và tái bùng phát từ bên trong.

"Kiện toàn công tác phòng chống dịch, kịp thời phát hiện, nhanh chóng xử lý, kiểm soát quản lý chuẩn xác, điều trị hiệu quả. Khẩn trương xác định rõ nguồn lây nhiễm, cắt đứt con đường lây lan, kiên quyết kìm hãm dịch bệnh lan truyền".

Người dân Bắc Kinh hôm 14/6 tới bệnh viện đăng ký xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Global Times

Người dân Bắc Kinh hôm 14/6 tới bệnh viện đăng ký xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Global Times

Trong khi dịch Covid-19 có dấu hiệu tái bùng phát tại Bắc Kinh, Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc, Phó thủ tướng Tôn Xuân Lan ngày 14/6 đã triệu tập hội nghị của Cơ chế liên hợp kiểm soát phòng chống dịch bệnh thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc để thảo luận về hoạt động chống dịch của thành phố thủ đô.

Bà Tôn xác nhận các ca nhiễm bùng phát tập thể có "liên quan cao" với chợ đầu mối nông sản Tân Phát Đại ở Bắc Kinh.

"Khu chợ này có lượng người dày đặc, lưu lượng lớn, rủi ro phát tán dịch bệnh rất cao," Phó thủ tướng Trung Quốc cảnh báo. Bà yêu cầu các quan chức "phải có giải pháp quyết đoán, ngăn chặn thiết thực dịch bệnh lây lan".

Theo bà Tôn Xuân Lan, giới chức Bắc Kinh cần tiến hành điều tra nghiêm ngặt bệnh truyền nhiễm, với trọng điểm là khu chợ đầu mối nói trên, cũng như triển khai toàn diện hoạt động truy ngược nguồn gốc lây nhiễm để phát hiện và kiểm soát kịp thời.

Bà nhấn mạnh ủng hộ Bắc Kinh nâng cao năng lực làm xét nghiệm axit nucleic và thực hiện xét nghiệm toàn bộ khu vực cùng nhóm đối tượng trọng tâm.

Bà Tôn cảnh báo giới chức các đại phương không được buông lỏng công tác phòng chống Covid-19 bởi "sự biến đổi và quy luật lan truyền của virus corona vẫn chưa hoàn toàn được nắm chắc".

Liên quan đến ổ dịch bùng phát ở chợ Tân Phát Địa, quận Phong Đài, Ban thường vụ thành ủy Bắc Kinh chiều 14/6 đã nhóm họp dưới sự chủ trì của Bí thư Thái Kỳ để thảo luận về vấn đề trách nhiệm của các quan chức bản địa.

Theo đó, các nhà điều tra xác định Phó quận trưởng quận Phong Đài Châu Vũ Thanh, Bí thư đảng ủy khu Hoa Hương quận Phong Đài Vương Hoa, và Phó tổng giám đốc chợ Tân Phát Địa Trương Nguyệt Lâm có nhiều sai phạm trong thực hiện trách nhiệm về phòng chống, kiểm soát dịch bệnh ở địa bàn này.

Các quan chức trên bị xử lý bằng hình thức cách chức, trong khi Ủy ban kỷ luật và ủy ban giám sát của Bắc Kinh tiếp tục điều tra sâu hơn về vụ việc để tìm ra những người có trách nhiệm khác.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: