Trung Quốc và Ấn Độ cam kết tăng cường mối quan hệ

(CLO) Trung Quốc và Ấn Độ vừa qua cam kết nỗ lực nối lại các chuyến bay trực tiếp và triển khai các biện pháp tăng cường giao lưu, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình ổn định quan hệ song phương, vốn bị gián đoạn nghiêm trọng sau vụ đụng độ biên giới năm 2020.

Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông, trong chuyến thăm hai ngày của ông Tôn Vệ Đông tới Ấn Độ. Theo tuyên bố từ New Delhi, hai bên đã rà soát tiến triển kể từ cuộc họp tháng 1/2025 tại Bắc Kinh và nhất trí tiếp tục xây dựng lại quan hệ với trọng tâm là các hoạt động giao lưu nhân dân.

Hai nước đồng ý xúc tiến nối lại các chuyến bay trực tiếp, một mục tiêu đã được thống nhất trước đó trong các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh. Ngoài ra, họ cũng cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực, tăng cường trao đổi giữa các cơ quan truyền thông và viện nghiên cứu.

Screenshot 2025-06-13 at 19.03.52
Thủ tướng Ấn Độ Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nga hồi tháng 10/2024. Ảnh chụp màn hình.

Quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ sau vụ đụng độ đẫm máu tại thung lũng Galwan, thuộc khu vực biên giới Himalaya tranh chấp, vào tháng 6/2020.

Cuộc gặp của Thứ trưởng hai nước là dấu hiệu mới nhất của sự tan băng trong quan hệ. Các nhà ngoại giao cũng thảo luận về khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, có thể diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil vào tháng tới. Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau tại Nga vào tháng 10/2024, đánh dấu cuộc đối thoại chính thức đầu tiên sau gần bốn năm.

Trong cuộc gặp ngày 12/6/2025, ông Misri bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác về các con sông xuyên biên giới, bao gồm việc nối lại chia sẻ dữ liệu thủy văn. Ông cũng cảm ơn Trung Quốc vì đã hỗ trợ nối lại các chuyến hành hương của người Ấn Độ đến Tây Tạng, và hai bên đồng ý tiếp tục thảo luận về các vấn đề kinh tế và thương mại để giải quyết những mối quan ngại cụ thể.

Sự cải thiện quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Nga, một đối tác chiến lược của cả hai nước, đang thúc đẩy cơ chế ba bên Nga-Ấn Độ-Trung Quốc (RIC) để đối trọng với trật tự quốc tế do phương Tây dẫn đầu. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov gần đây kêu gọi khôi phục cơ chế này, nhấn mạnh rằng việc giảm căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ tạo cơ hội cho hợp tác sâu rộng hơn.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: