Tổng thống Putin tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình tại Điện Kremlin

(CLO) Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga và Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng tại một trong những hội trường lớn nhất của Điện Kremlin. Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập tiến lại từ hai đầu đối diện, bắt tay và đứng nghiêm khi quốc ca hai nước vang lên.

Buổi lễ mở đầu cho chuỗi sự kiện cấp cao, trong đó hai nhà lãnh đạo dự kiến ký kết nhiều văn kiện quan trọng, bao gồm hai tuyên bố chung về ổn định chiến lược và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc.

Đây là cuộc gặp trực tiếp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo kể từ đầu năm nay, cho thấy mức độ ưu tiên của cả hai bên đối với mối quan hệ song phương đang ngày càng được củng cố.

untitled(7).png
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo thông tin từ Điện Kremlin, chương trình nghị sự của cuộc hội đàm bao gồm thảo luận về toàn bộ phạm vi hợp tác song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào các dự án kinh tế trọng điểm như đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia-2, bên cạnh việc trao đổi quan điểm về tình hình Ukraine và quan hệ Nga-Mỹ.

Chuyến thăm của Chủ tịch Tập diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nền kinh tế Nga trước các lệnh cấm vận từ phương Tây.

Bắc Kinh hiện là khách hàng mua dầu và khí đốt lớn nhất của Moscow, đồng thời là một trong số ít đối tác duy trì liên lạc ngoại giao và kinh tế cấp cao với Nga kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Ngoài hội đàm song phương, Chủ tịch Trung Quốc cũng tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Putin chủ trì vào tối cùng ngày tại Điện Kremlin, với sự góp mặt của các trưởng đoàn quốc tế đến Moscow nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Dự kiến, ông Putin sẽ tiếp tục các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo nước ngoài trong các ngày 9 và 10/5.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: