Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình sau bảy năm. Theo KCNA, ông Tập cho biết sẽ tận dụng chuyến đi này để thúc đẩy quan hệ song phương đạt những bước tiến quan trọng.
Trong cuộc gặp, ông Kim Jong Un khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ đầy đủ "nguyên tắc Một Trung Quốc", quan điểm của Bắc Kinh cho rằng hai bờ eo biển Đài Loan đều thuộc về một quốc gia duy nhất, bất kể tình hình quốc tế thay đổi như thế nào.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược thông qua các chuyến thăm của quan chức cấp cao trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã cùng ông Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol Ju tham dự một chương trình nghệ thuật tại một nhà thi đấu ở Bình Nhưỡng.
Theo KCNA, chương trình có sự tham dự của nhiều quan chức cấp cao và người dân Triều Tiên, với các tiết mục biểu diễn những ca khúc Trung Quốc và Triều Tiên nhằm tôn vinh "giá trị và sự gắn bó của tình hữu nghị Triều Tiên - Trung Quốc".
KCNA mô tả các tiết mục biểu diễn "đậm tinh thần yêu nước, tinh thần cách mạng và tình cảm dân tộc".
Tối 8/6, ông Kim Jong Un cũng chủ trì tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu Trung Quốc. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng khi được "chia sẻ tình hữu nghị" với nhà lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời cảm ơn các quan chức nước chủ nhà vì sự "đón tiếp nồng hậu".
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa hai nước, ông Tập cho rằng quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên hiện đã bước vào một "điểm khởi đầu lịch sử mới".
Truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã trước đó cũng cho biết ông Tập cam kết Bắc Kinh sẽ tiếp tục bảo vệ các lợi ích chung của hai nước.