Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Triều Tiên kể từ tháng 6/2019 và diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh.
Tại sân bay Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Un cùng Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju đã trực tiếp đón ông Tập Cận Bình và Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện. Sau khi bước xuống máy bay, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bắt tay ông Kim trong sự chào đón của các em nhỏ Triều Tiên mang hoa tặng đoàn khách.
Theo truyền thông Trung Quốc, tháp tùng ông Tập Cận Bình trong chuyến công du có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ và Ngoại trưởng Vương Nghị.
Sau lễ đón tại sân bay, ông Kim Jong Un đã chủ trì lễ đón cấp nhà nước dành cho ông Tập Cận Bình tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm Bình Nhưỡng. Hai nhà lãnh đạo cùng bước lên khán đài duyệt binh, trong khi quân đội Triều Tiên bắn 21 phát đại bác chào mừng và ban nhạc quân đội cử quốc ca của hai nước.
Ông Kim Jong Un và ông Tập Cận Bình sau đó cùng duyệt đội danh dự của ba quân chủng thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên và theo dõi lễ duyệt binh.
Dọc các tuyến đường từ sân bay tới trung tâm thành phố và Nhà khách Quốc gia Kumsusan, đông đảo người dân Triều Tiên đứng hai bên đường vẫy cờ, hoa và bóng bay để chào đón đoàn đại biểu Trung Quốc.
Trong bài viết đăng trên báo Rodong Sinmun trước chuyến thăm, ông Tập Cận Bình cho biết mong muốn gặp ông Kim Jong Un để trao đổi về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước cũng như thảo luận các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương.
Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành các cuộc hội đàm trong ngày. Các chủ đề dự kiến sẽ bao gồm hợp tác kinh tế, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và sự phối hợp giữa Triều Tiên, Trung Quốc và Nga.