Trung Quốc yêu cầu tàu cá Nhật Bản không xâm phạm vùng biển gần đảo tranh chấp

(CLO) Trung Quốc đã phàn nàn với Nhật Bản hồi đầu tháng này về các tàu đánh cá của Nhật Bản được cho là đã xâm phạm vùng biển lãnh thổ của họ, gần một nhóm các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, còn Nhật Bản gọi là Senkaku.
Một tàu cá Nhật Bản di chuyển trong vùng biển tranh chấp thuộc đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư - Ảnh: Kyodo

Một tàu cá Nhật Bản di chuyển trong vùng biển tranh chấp thuộc đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư - Ảnh: Kyodo

Các nguồn tin cho biết, Nhật Bản đã ngay lập tức bác bỏ các yêu cầu của Trung Quốc, được thực hiện thông qua các kênh ngoại giao, vì cảnh báo đó là “không thể chấp nhận” được kể từ khi quần đảo Senkaku thuộc quyền quản lý của Nhật Bản.

“Thật không bình thường khi Trung Quốc kêu gọi chính phủ Nhật Bản quản lý hoạt động của các tàu đánh cá ở vùng biển xung quanh các hòn đảo có người ở, mà phía Trung Quốc cũng tuyên bố và gọi Điếu Ngư”, nguồn từ Nhật Bản cho biết.

Động thái của Trung Quốc đưa ra được cho là nhằm làm suy yếu sự kiểm soát hiệu quả của Nhật Bản đối với các đảo và củng cố các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc.

Các nguồn tin cho biết, Trung Quốc cũng yêu cầu vô hiệu hóa nghị quyết được thông qua bởi hội nghị thành phố Ishigaki vào ngày 22 tháng 6, để đổi tên khu vực miền nam Nhật Bản quản lý quần đảo Senkaku từ “Tonoshiro” thành “Tonroro Senkaku”, mà Bắc Kinh coi là một nỗ lực đòi yêu sách chủ quyền của Tokyo.

Phía Nhật Bản giải thích, việc đổi tên để tránh nhầm lẫn vì có một địa điểm khác ở thành phố Ishigaki cũng được gọi là Tonoshiro.

"Việc đổi tên này chỉ nhằm cải thiện hiệu quả các thủ tục hành chính, không tính đến chuyện giữa nước này với nước kia", hội đồng thành phố lập luận.

Gần đây, hoạt động của các tàu tuần tra của Trung Quốc tại vùng biển xung quanh các đảo tranh chấp đang gia tăng.

Theo các nguồn tin, các tàu Trung Quốc dường như đang theo dõi các chuyển động của tàu đánh cá Nhật Bản trong khu vực.

Vào ngày 4 tháng 6, hai tàu Cảnh sát biển Trung Quốc được cho là đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản trong 39 giờ 23 phút, khoảng thời gian dài nhất sau khi các đảo nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản từ tháng 9/2012.

Sáu ngày sau, Tokyo phản đối Bắc Kinh về hoạt động nghiên cứu biển của một tàu Trung Quốc ở nơi mà Nhật Bản coi là vùng đặc quyền kinh tế gần Okinotorishima, khu vực nằm ở điểm cực nam của lãnh thổ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã trả lời hôm thứ Sáu rằng, “Nhật Bản, yêu sách đơn phương đối với đặc khu kinh tế xung quanh Okinotorishima là không có cơ sở pháp lý”, vì nó không tạo thành một hòn đảo, mà chỉ là những hòn đá.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: